Phát huy hiệu quả những mô hình thi đua
Phong trào thi đua đã luôn là động lực quan trọng giúp Sư đoàn 346 (Quân khu 1) hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện 'mẫu mực, tiêu biểu'. Với phương châm 'thi đua bám sát nhiệm vụ, hướng vào cơ sở, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo', Sư đoàn đã xây dựng và phát huy hiệu quả nhiều mô hình thi đua sáng tạo, thiết thực.

Chiến sĩ Trung đoàn 246, Sư đoàn 346, trên thao trường huấn luyện bắn súng.
Thi đua gắn với nhiệm vụ trung tâm
Là đơn vị chủ lực, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, rèn luyện bộ đội, huấn luyện lực lượng dự bị động viên và tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn… Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 346 xác định: Thi đua phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo để đánh giá phong trào. Vì thế, mỗi nội dung thi đua đều được cụ thể hóa bằng chỉ tiêu, biện pháp thiết thực, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị.
Đại tá Đàm Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 346 khẳng định: Chúng tôi xác định rõ, thi đua không phải là phong trào mang tính hình thức, hô hào, mà phải là hành động cụ thể, sát thực, hướng vào từng nhiệm vụ. Mỗi mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thi đua đều phải gắn với kết quả huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, cải thiện đời sống bộ đội và nâng cao sức mạnh chiến đấu của đơn vị.
Từ chủ trương đó, phong trào thi đua của Sư đoàn 346 đều bám sát các chỉ tiêu trọng tâm như: “3 thực chất” trong huấn luyện (huấn luyện thực chất, kiểm tra thực chất, đánh giá thực chất); “5 không” trong rèn luyện kỷ luật (không vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, không uống rượu trong ngày trực, không đánh bạc dưới mọi hình thức, không vi phạm an toàn giao thông, không vi phạm pháp luật); “4 nhất” trong xây dựng chính quy (nền nếp chính quy nghiêm nhất, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp nhất, thực hiện giờ giấc nghiêm nhất, điều lệnh đội ngũ thống nhất nhất)...
Kết quả nổi bật là nhiều năm liền Sư đoàn 346 duy trì tỷ lệ quân số khỏe đạt trên 98,5%; 100% các đơn vị huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian, quân số tham gia; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trên 85% khá, giỏi. Công tác hậu cần, kỹ thuật được đảm bảo tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.
Những mô hình tiêu biểu
Trong quá trình triển khai phong trào thi đua, nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả được Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 346 chỉ đạo xây dựng và nhân rộng, trở thành điểm sáng của toàn Quân khu.
Trong đó, nổi bật có thể kể đến là mô hình “5 chủ động trong huấn luyện” gồm: Chủ động xây dựng kế hoạch, chủ động chuẩn bị mô hình học cụ, giáo án, bài giảng; chủ động luyện tập cán bộ; chủ động bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; chủ động kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện. Mô hình này đã giúp các đơn vị nâng cao chất lượng, tiến độ, hiệu quả huấn luyện, khắc phục dứt điểm tình trạng học chay, dạy chay, chuẩn bị sơ sài.
Trung tá Trần Mạnh Cường, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 246, Sư đoàn 346, cho biết: Nhờ thực hiện tốt mô hình “5 chủ động”, năm nào đơn vị cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, nhiều nội dung đạt giỏi. Cán bộ trẻ mới ra trường cũng nhanh chóng nắm bắt, thực hành tốt, tự tin lên lớp, thao trường có nền nếp, sinh động.
Tập trung hướng về đơn vị cơ sở, cùng với nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như: “Chi đoàn không có khói thuốc, không có đoàn viên thanh niên vi phạm kỷ luật”, “Tiết kiệm quà tặng gửi người thân”, “Tiết kiệm để ngày mai lập nghiệp”, “Đôi bạn cùng tiến”, “Giờ học thanh niên”, “Điểm tập thanh niên”. Một mô hình mới đã và đang được triển khai rộng rãi ở cấp tiểu đội, trung đội, đó là mô hình “Tiểu đội huấn luyện giỏi”.
Theo đó, mỗi đại đội, tiểu đoàn sẽ tổ chức bình chọn, chấm điểm, biểu dương các tiểu đội tiêu biểu, có thành tích nổi bật về huấn luyện, kỷ luật, nền nếp chính quy và xây dựng chính trị tư tưởng. Đặc biệt, nội dung thi đua được cụ thể hóa bằng các bảng theo dõi thi đua hằng ngày tại từng tiểu đội, giúp chiến sĩ thi đua trực tiếp, sát sườn, tạo môi trường thi đua lành mạnh, liên tục.
Không chỉ chú trọng huấn luyện và kỷ luật, công tác chính sách, dân vận và hậu phương quân đội cũng là nội dung được Sư đoàn quan tâm đẩy mạnh. Trong đó, mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” huy động sự đóng góp của toàn thể cán bộ, chiến sĩ để xây nhà tình nghĩa tặng các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, được triển khai rất hiệu quả.
Song song với đó, Sư đoàn 346 còn triển khai thực hiện tốt phong trào “Đoàn Lam Sơn chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Đoàn Lam Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tổ chức nhiều đợt khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, giúp dân thu hoạch lúa, tu sửa đường giao thông, khắc phục hậu quả thiên tai tại các địa phương trên địa bàn đóng quân...
Nhằm nâng cao ý thức pháp luật, xây dựng môi trường sống và sinh hoạt chính quy, Sư đoàn 346 triển khai mô hình “Ngày pháp luật” hằng tuần tại tất cả các cơ quan, đơn vị. Điều đặc biệt ở đây là nội dung không chỉ tập trung truyền đạt lý thuyết khô cứng, mà được đổi mới thông qua các tiểu phẩm, sân khấu hóa, thi báo tường, kịch bản tình huống… tạo không khí sôi nổi, dễ nhớ, dễ hiểu.
Nhờ phát huy hiệu quả các mô hình thi đua, nhiều năm liền Sư đoàn 346 đã được Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 tặng Cờ thi đua, danh hiệu “Đơn vị vững mạnh toàn diện”, nhiều lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng.