Phát huy dân chủ, kiến tạo phát triển

Những lá phiếu đầu tiên trong cuộc tổng tuyển cử không chỉ xây dựng nên Quốc hội đầu tiên mà còn đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng nền dân chủ. Tại Lạng Sơn, mảnh đất biên cương phía Bắc của Tổ quốc, tinh thần dân chủ luôn được thực thi mạnh mẽ qua từng lá phiếu tại các kỳ bầu cử, qua tiếng nói phản biện tại diễn đàn HĐND các cấp và được cụ thể hóa bằng một chính quyền của dân, gần dân, hiểu dân, vì dân phục vụ.

Cử tri xã Đồng Đăng phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV

Cử tri xã Đồng Đăng phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV

Cách đây 80 năm, cuộc tổng tuyển cử đầu tiên trong cả nước đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi. Đây là sự kiện chính trị trọng đại khẳng định mọi người dân Việt Nam đã thực sự được làm chủ xã hội, được tự do lựa chọn người đại diện của mình để điều hành đất nước. Cùng với cả nước, ở Lạng Sơn, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND lâm thời, hàng vạn đồng bào các dân tộc ở khắp nơi nô nức thực hiện quyền công dân của mình.

Theo chia sẻ của cụ Đàm Văn Yên (sinh năm 1925), thôn Phai Rọ - Lùng Mán, xã Tân Đoàn, người được tham gia bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên, khi ấy người dân trong thôn, trong xã ai ai cũng phấn khởi, háo hức để được đi bầu cử. Có nhiều người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn còn chưa biết rõ mặt chữ nhưng cũng nhờ người khác đọc rồi tự tay lựa chọn đại biểu và bỏ lá phiếu đầu tiên trong cuộc đời.

Nhìn lại lịch sử, cuộc tổng tuyển cử năm 1946 đã thiết lập nền tảng của Nhà nước pháp quyền mà ở đó mỗi công dân đều được thực hiện quyền làm chủ qua các lá phiếu. Tiếp nối thành công của cuộc bầu cử đầu tiên, 14 kỳ bầu cử về sau đều phát huy tối đa tinh thần dân chủ, để mỗi người dân được bỏ những lá phiếu bầu ra những đại biểu xứng đáng, đại diện cho tiếng nói, mong muốn, nguyện vọng của người dân. Đáp lại sự kỳ vọng, tín nhiệm của người dân, HĐND các cấp luôn đặt tinh thần lấy dân làm gốc, phụng sự vì Nhân dân lên hàng đầu, xác định đây là kim chỉ nam cho mọi hoạt động.

Trong những năm qua, hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn có nhiều đổi mới, chất lượng ngày càng được nâng cao trên tất cả các mặt công tác. Cùng với các hoạt động trên nghị trường nhằm thảo luận, đóng góp các kiến nghị, đề xuất nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, HĐND các cấp đã phát huy quyền làm chủ của dân qua các cuộc tiếp xúc cử tri và giải quyết khiếu nại tố cáo. Như năm 2025, các cơ quan hành chính của tỉnh đã tiếp nhận, xử lý hơn 5.700 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó đã xử lý được hơn 70% đơn thuộc thẩm quyền.

Không chỉ là các cuộc tiếp xúc định kỳ, các đại biểu HÐND tỉnh còn chủ động "đi tận ngõ, gõ tận nhà", ứng dụng công nghệ số để lắng nghe tâm tư của bà con. Từ đó, các kiến nghị về sinh kế, hạ tầng được chuyển tải kịp thời, đôn đốc giải quyết quyết liệt, biến mong mỏi của người dân thành nghị quyết, quyết sách cụ thể của chính quyền.

Phát huy dân chủ không chỉ dừng lại ở quyền bầu cử hay tiếng nói tại nghị trường mà quan trọng là xây dựng chính quyền hiệu năng, hiệu quả, gần dân, sát dân, vì dân phục vụ. Tìm hiểu thực tiễn nhận thấy, trong thời gian qua, người dân được thể hiện tinh thần làm chủ trong mọi lĩnh vực từ góp ý sửa đổi Hiến pháp, kiến nghị xây dựng chính quyền cơ sở đến tham gia ý kiến vào các chủ trương, chính sách liên quan.

Đơn cử như trong cuộc sắp xếp đơn vị hành chính gắn với triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, toàn bộ người dân đều được lấy ý kiến về hai nội dung gồm chủ trương sáp nhập và đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp.

Ông Vy Minh Long, Bí thư Đảng ủy xã Ba Sơn, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cao Lộc chia sẻ: Trong quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính, chúng tôi luôn coi trọng việc phát huy dân chủ, tôn trọng ý kiến của người dân. Chính bởi vậy, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của người dân về việc đề xuất đặt tên các xã Cao Lâu, Xuất Lễ, Mẫu Sơn sau sáp nhập thành xã Ba Sơn chúng tôi đã hoàn toàn nhất trí với phương án tên mới này thay cho phương án dự kiến trước đó. Sau sắp xếp, quá trình vận hành bộ máy mới chúng tôi cũng luôn nỗ lực xây dựng chính quyền thực sự gần dân, hiểu dân, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân.

Phát huy dân chủ chính là nền tảng căn bản để củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Nhà nước. Đặc biệt, tại các khu dân cư, khi được thể hiện quyền làm chủ, người dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng chính quyền, đồng thuận trong thực hiện các chủ trương, dự án, hưởng ứng các phong trào, hoạt động do địa phương phát động.

Bà Dương Thị Thanh Thủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng khối 5, phường Kỳ Lừa cho biết: Khối có hơn 200 hộ dân với hơn 800 nhân khẩu sinh sống. Trong triển khai bất cứ phong trào, hoạt động nào chúng tôi đều chú trọng việc triển khai rộng rãi và lấy ý kiến đóng góp của người dân. Mọi khoản thu, chi khi thực hiện các nhiệm vu đều được công khai, minh bạch nhờ đó mà người dân đều nhiệt tình tham gia. Như năm 2025, khối đã huy động người dân đóng góp được gần 30 triệu đồng để thực hiện các phần việc như ủng hộ các hộ dân chịu ảnh hưởng bởi bão số 11 và triển khai các chương trình, hoạt động khác tại khối phố.

Từ việc phát huy dân chủ, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong toàn tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 18/20 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, tạo ra nền tảng vững chắc để tỉnh vững bước vào giai đoạn mới, kỷ nguyên mới cùng đất nước.

Thời gian tới, chính quyền các cấp trên địa bàn tiếp tục chú trọng phát huy dân chủ, xác định dân chủ Dân chủ là chìa khóa để kiến tạo sự thịnh vượng, là động lực để xây dựng bộ máy hành chính gần dân, sát dân, phục vụ tốt hơn Nhân dân trong giai đoạn phát triển mới.

Phương Vy - Minh Khang

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/phat-huy-dan-chu-kien-tao-phat-trien-5071296.html