Pháp tái sản xuất tên lửa hành trình SCALP cực nguy hiểm
Pháp tuyên bố sẽ nối lại sản xuất tên lửa hành trình SCALP, đây thực sự là thông tin tích cực đối với Ukraine.

Bộ Quốc phòng Pháp đã thông báo về việc nối lại sản xuất tên lửa hành trình SCALP (còn gọi là Storm Shadow) vào cuối năm 2025, sau 15 năm gián đoạn. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu năm 2010, dây chuyền lắp ráp loại đạn hàng không có độ chính xác cao này được tái khởi động.

Thông báo này được Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu công bố trong một buổi họp báo gần đây tại Paris, vị quan chức nói rằng quyết định này nhằm mục đích tăng cường an ninh quốc gia và hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh chiến sự với Nga diễn ra ác liệt.

SCALP - còn được biết đến ở Anh với tên gọi Storm Shadow, là tên lửa hành trình phóng từ trên không do Pháp - Anh hợp tác nghiên cứu vào những năm 1990, đơn vị chịu trách nhiệm phát triển gồm có Matra và British Aerospace (nay là MBDA).

Tên lửa hành trình không đối đất SCALP/Storm Shadow được trang bị đầu đạn BROACH trọng lượng lên tới 450 kg, được thiết kế để phá hủy các mục tiêu kiên cố như boongke, sở chỉ huy và cơ sở hạ tầng quan trọng từ khoảng cách 560 km.

Loại đạn này được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính, GPS, lập bản đồ địa hình kết hợp đầu dò hồng ngoại để đạt độ chính xác cao. Từ năm 2003, tên lửa SCALP đã được sử dụng trong các cuộc xung đột ở Iraq, Libya, Syria và đặc biệt là tại Ukraine.

Tạp chí chuyên ngành Army Recognition cho biết, Pháp đã cung cấp tên lửa SCALP cho Ukraine kể từ tháng 7/2023, Paris chuyển giao khoảng 40 quả đạn trong đợt đầu tiên và tiếp tục hàng trăm tên lửa trong các đợt tiếp theo.

Những tên lửa hành trình này được sửa đổi đáng kể nhằm tích hợp vào nền tảng máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 của Ukraine, phát huy tác dụng rất cao khi tấn công các mục tiêu của Nga.

Việc hỗ trợ Ukraine đã làm cạn kiệt kho dự trữ tên lửa của Pháp, được ước tính là ít hơn 400 quả. Thực tế trên cùng với các mối đe dọa toàn cầu gia tăng đã thúc đẩy Paris nối lại dây chuyền sản xuất.

Ông Lecornu nói rõ, nhà máy Bourges của Tập đoàn MBDA - nơi sản xuất tên lửa hành trình SCALP, đã nhận được khoản đầu tư 1 tỷ euro để hiện đại hóa và mở rộng công suất.

Chỉ tính riêng năm 2025, khoảng 2 tỷ euro đã được Pháp phân bổ để bổ sung kho vũ khí tên lửa của mình bao gồm các loại SCALP, Aster và MICA, số tiền nói trên nằm trong ngân sách quốc phòng 16 tỷ euro đến năm 2030.

Bên cạnh đó báo chí phương Tây cho biết, Tập đoàn MBDA có kế hoạch tăng gấp đôi sản lượng tên lửa của mình vào năm 2025 so với năm 2023, bất chấp những khó khăn liên quan đến chuỗi cung ứng.

Bước đi trên không chỉ xuất phát từ sự ủng hộ dành cho Ukraine mà còn từ nhu cầu chiến lược. Theo đánh giá, Pháp và Anh đang tăng cường hợp tác răn đe hạt nhân và tên lửa để bù đắp cho việc Mỹ dự định cắt giảm các biện pháp bảo vệ an ninh cho châu Âu.

Ngoài ra hai quốc gia đồng minh còn đang hợp tác với Italia để phát triển Tên lửa hành trình/chống hạm tương lai (FC/ASW) nhằm thay thế SCALP vào năm 2028 - 2034.

Với tiềm lực khoa học công nghệ và tài chính hùng hậu của mình, châu Âu tự tin đủ khả năng thay thế Mỹ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đây rõ ràng là thông tin không tích cực đối với Nga.