Pháp nâng cảnh báo an ninh lên mức cao nhất sau vụ tấn công ở Moscow

Bốn tháng trước Thế vận hội Paris 2024 và sau vụ tấn công khủng bố tại Moscow mà tổ chức Nhà nước Hồi Giáo nhận trách nhiệm gây ra, Pháp đã nâng cảnh báo an ninh lên mức cao nhất.

Pháp tăng cường an ninh do lo ngại khủng bố trước thềm Thế vận hội Paris. Ảnh: AFP

Phát biểu sau cuộc họp Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia tại điện Elyseé, Thủ tướng Gabriel Attal thông báo quyết định nâng Kế hoạch an ninh quốc gia Vigipirate lên mức tối đa – mức “khẩn cấp đề phòng chống khủng bố” (urgence attentat) trên toàn quốc. Phủ Thủ tướng Pháp giải thích thêm, tổ chức mang tên Nhà nước Hồi giáo vùng Khorassan nhận là tác giả vụ tấn công đẫm máu cuối tuần vừa qua ở Moscow. Tổ chức này “có liên hệ với nhiều âm mưu khủng bố đã bị phá vỡ trong thời gian gần đây nhắm vào nhiều nước châu Âu, trong đó có Pháp và Đức”. Do vậy kế hoạch chống khủng bố của Pháp Vigipirate gồm 3 mức, đang từ nấc 2 – trung bình, đã được đẩy lên tới mức báo động tối đa.

Từ 2016, đây là lần thứ tư kế hoạch Vigipirate của Pháp được đẩy lên tới mức cao nhất. Tình trạng an ninh tối đa này cho phép chính phủ huy động những phương tiện đặc biệt và phổ biến những thông tin cho phép bảo vệ các công dân trong trường hợp khủng khoảng. Lần gần đây nhất là hồi tháng 10.2023 khi một giáo sư trung học bị sát hại tại thị trấn Arras, vùng Pas de Calais, miền Bắc nước Pháp.

Ngoài ra sáng nay, an ninh đã được tăng cường chung quanh các trường học trong vùng Hauts de France, miền Bắc nước Pháp sau loạt tin nhắn được tung ra từ cuối tuần trước, đe dọa trường học trong khu vực này có thể là mục tiêu bị tấn công.

Cảnh sát Pháp cũng đang trong quá trình hoàn thiện kế hoạch đảm bảo an toàn trong Thế vận hội Olympic và Paralympic lần thứ 2 vào mùa hè này tại Paris và một số thành phố trong cả nước.

Ngày 27.3, các chính trị gia cấp cao tại Thượng viện sẽ trình bày đánh giá của họ sau một cuộc điều tra cách cảnh sát dự định hoạt động và huy động để bảo đảm an ninh cho khoảng 15 triệu khán giả tại gần 40 địa điểm sẽ được sử dụng trong thời gian diễn ra Olympics.

Cuộc điều tra được tiến hành sau màn mở đầu tệ hại trong trận chung kết Champions League tại Stade de France ở Saint Denis vào tháng 5.2022 giữa Real Madrid và Liverpool.

Hàng nghìn người hâm mộ Liverpool đã không được vào sân vận động, dẫn đến một vụ xô xát giữa những người ủng hộ và cảnh sát.

Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin đã đổ lỗi cho người hâm mộ Liverpool, nói rằng 40.000 người đã đến sân vận động mà không có vé hoặc sử dụng vé giả.

Tuy nhiên, phái đoàn tìm hiểu thực tế của Thượng viện Pháp đã phát hiện ra rằng vấn đề thực sự là do một "chuỗi rối loạn chức năng", bao gồm việc chính quyền Pháp và cơ quan quản lý bóng đá châu Âu Uefa đã tắc trách trong khâu chuẩn bị, cũng như các biện pháp an ninh được thực hiện kém.

Đồng chủ tịch cuộc điều tra Laurent Lafon cho biết: “Những rối loạn chức năng này xảy ra ở mọi cấp độ, không chỉ trong quá trình thực hiện mà còn trong quá trình chuẩn bị trước”.

Quỳnh Vũ

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/the-gioi-24h/phap-nang-canh-bao-an-ninh-len-muc-cao-nhat-sau-vu-tan-cong-o-moscow-i364261/