Các pháo binh Nga thuộc hệ thống pháo phản lực đã phóng loạt Grad (MRLS) của nhóm lực lượng phía Đông, qua đó oanh tạc và phá hủy các mục tiêu của Ukraine ở Nam Donetsk.
Quân sự thế giới hôm nay (1-3) có những nội dung sau: Na Uy xem xét mua pháo phản lực K239 Chunmoo của Hàn Quốc; Mỹ trang bị tên lửa Harpoon cho tiêm kích F-16; Navantia đóng tàu tuần tra mới cho Hải quân Tây Ban Nha?
Pháo siêu tốc AK-630 là vũ khí phòng không của tàu chiến, vì vậy việc Nga đưa vũ khí này lên bờ đặt ra nhiều câu hỏi lớn cần giải đáp.
AK-630 trên khung gầm KamAZ là câu trả lời cho thắc mắc liệu Liên bang Nga có đủ vũ khí phòng không hay không.
Quan chức tình báo Ukraine cho biết, Nga có kế hoạch sản xuất 3.000 tên lửa tầm xa trong năm 2025, tốc độ sản xuất nhanh hơn nhiều so với tất cả các nước châu Âu cộng lại.
HIMARS vẫn chứng tỏ là một vũ khí nguy hiểm của Ukraine, khi video mới xuất hiện cho thấy một hệ thống tên lửa phòng không S-350 của Nga đã bị trúng tên lửa của pháo phản lực này.
Quân đội Nga đã sử dụng hệ thống pháo nhiệt áp TOS-1A để thiêu rụi hàng loạt xe bọc thép và công sự của Ukraine ở vùng Kursk.
Mặc dù TOS-2 được đặt trên khung gầm xe tải cơ động và linh hoạt hơn rất nhiều, tuy nhiên phương tiện này vẫn không thể tránh khỏi tổn thất trên chiến trường.
Vào ngày 16/2, một bệ phóng tên lửa nhiệt áp TOS-2 Tosochka của Nga đã bị Ukraine phá hủy, đánh dấu lần đầu tiên xác nhận trực quan về tổn thất của hệ thống vũ khí uy lực này trong chiến đấu.
Lực lượng vũ trang Nga đã mất một tổ hợp pháo phản lực nhiệt áp TOS-2 đầu tiên. Những bức ảnh được cho là chụp tại khu vực Pokrovsk cho thấy hệ thống này đã bị phá hủy hoàn toàn.
Với đòn tấn công từ máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV), vệ binh quốc gia Ukraine đã vô hiệu hóa cỗ pháo phản lực BM-21 Grad của phía Nga.
Ngày 10-2, Lục quân Hàn Quốc cho biết, quân đội nước này và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật phối hợp quy mô lớn tại một thao trường gần biên giới liên Triều nhằm nâng cao khả năng tác chiến chung.
Ngày 10/2, Quân đội Hàn Quốc cho biết lực lượng lục quân nước này và Mỹ đang tiến hành tập trận bắn đạn thật phối hợp quy mô lớn tại một thao trường gần biên giới liên Triều, nhằm nâng cao khả năng tác chiến chung.
Ngày 10/2, Lục quân Hàn Quốc cho biết quân đội nước này và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật phối hợp quy mô lớn tại một thao trường gần biên giới liên Triều nhằm nâng cao khả năng tác chiến chung.
2.000 binh sỹ tham gia tập trận kéo dài 3 tuần đã bắt đầu từ hôm 3/2 tại thao trường bắn đạn thật Rodriguez ở Pocheon, cách Khu phi quân sự (DMZ) phân chia hai miền Triều Tiên khoảng 30km về phía Nam.
Thiếu vũ khí hạng nặng, nhiều đơn vị Ukraine đã cải tiến các phương tiện bọc thép thành pháo phản lực hoặc pháo tự hành.
Bản tin quân sự 9/2: Hàn Quốc tăng cường khả năng chống ngầm khi đặt mua 12 trực thăng hải quân MH-60R Seahawk được đặt hàng từ Mỹ.
Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua nóng ran với gần 70 cuộc đụng độ; Nga hạ pháo HIMARS và 93 UAV Ukraine trong ngày; Ông Zelensky nói đang phối hợp với đồng minh tìm hiểu thông tin Nga tăng thêm hơn 100.000 binh sĩ.
Những người lính Saudi Arabia đã không khỏi bị sốc khi lần đầu được thấy pháo phản lực TOS-1A bắn đạn nhiệt áp vào Yemen. Saudi Arabia đã ký hợp đồng mua nhiều pháo TOS-1A hồi năm 2017 từ Nga.
Việc tích hợp các ống phóng của hệ thống pháo phản lực bắn loạt BM-21 Grad trên xe bọc thép Humvee do Mỹ sản xuất được đánh giá là sáng tạo và giúp giải quyết nhu cầu thích ứng tốt hơn với các điều kiện chiến tranh hiện đại.
Quân sự thế giới hôm nay (8-2) có những nội dung sau: Hệ thống phòng không mới của Thổ Nhĩ Kỳ vượt trội so với Pantsir-S1? Đức đặt hàng hệ thống pháo phản lực PULS của Israel; Australia hoàn tất thử nghiệm UAS MQ-4C Triton thứ ba.
Ngày 24/3/1975 là một dấu mốc lịch sử vẻ vang của quê hương núi Ấn - sông Trà; có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi. Tròn nửa thế kỷ sau ngày giải phóng, Quảng Ngãi đã đạt được nhiều thành tựu rất đáng tự hào, khẳng định ngày càng rõ hơn cốt cách và khát vọng vươn lên của người Quảng Ngãi.
Quân sự thế giới hôm nay (1-2) có những nội dung sau: Nga triển khai máy bay chiến đấu MiG-29KUBR ở Bắc Cực; Bangladesh nhận pháo phản lực TRG-230/300 từ Thổ Nhĩ Kỳ; Anh bán tàu đổ bộ tấn công cho Brazil.
Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua leo thang; Tòa dân cư ở Sumy trúng UAV, 9 người chết, 13 người bị thương; Phía Nga cân nhắc 'giai đoạn cuối của chiến dịch quân sự đặc biệt'.
Chính phủ Ukraine gần đây tích cực quảng bá những bước tiến mới trong việc sản xuất tên lửa, đặt mục tiêu sản xuất 3.000 tên lửa trong năm 2025.
Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua leo thang; Giao tranh quyết liệt tại thành trì Pokrovsk (Donetsk); SBU phá âm mưu 'phản quốc' của nhóm thanh niên Ukraine; Ông Putin nói về việc ký kết các thỏa thuận an ninh Nga-Ukraine.
Theo bài đăng trên Telegram của hãng tin Agentstvo, tốc độ tiến quân của Nga đã giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng, ở mức chưa từng thấy kể từ trước khi Kiev xâm nhập vào khu vực Kursk của Nga.
Ba Lan đã nhận lô 18 module phóng mới cho hệ thống tên lửa Homar-K từ Hàn Quốc, chúng được giao trước thời hạn.
Quân sự thế giới hôm nay (27-1) có những nội dung sau: Xe tăng T-90S Bhishma của Ấn Độ có gì đặc biệt? Iran sử dụng pháo phản lực Fajr-5 để rải thủy lôi; Romania mua thêm 150 xe bọc thép Piranha 5.
Quân đội Nga sử dụng pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A Solntsepyok và TOS-2 Tosochka hiện đại hơn để tấn công loạt vị trí Ukraine trên khắp tiền tuyến trong xung đột Đông Âu.
Nhằm hiện đại hóa quốc phòng, Serbia đã ký hợp đồng trị giá 335 triệu USD với tập đoàn Elbit Systems của Israel để mua pháo phản lực bắn loạt PULS và máy bay không người lái Hermes 900.
Belarus tuyên bố sẵn sàng sử dụng tên lửa siêu thanh Oreshnik, điều này gây bất ngờ lớn cho giới truyền thông.
Bản tin quân sự 14/1: Serbia mua pháo phản lực Israel. Đây là vũ khí đa năng có khả năng sử dụng nhiều loại đạn pháo phản lực lực khác nhau
'Phòng không Nga đã bắn hạ hai quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất, sáu quả rocket của hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất và 83 máy bay không người lái cánh cố định', Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Nga đăng video triển khai pháo nhiệt áp TOS-2 nã đạn liên tục vào các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine tại tỉnh Donetsk, tạo ra nhiều vụ nổ lớn.
Trong nỗ lực nhằm hiện đại hóa năng lực quân sự, Italia đã tăng cường thêm nhiều vũ khí, trong đó có việc mua thêm 14 tổ hợp pháo phản lực M142 HIMARS.
Ukraine thực hiện cuộc tấn công nhắm vào kho dầu được Nga sử dụng để phục vụ cho lực lượng không quân.
Quân sự thế giới hôm nay (8-1) có những nội dung sau: Quân khu Trung tâm của Nga nhận pháo tự hành 2S19 Msta-SM2; hệ thống tên lửa PULS của Israel có khách hàng mới; Ấn Độ nâng cấp pháo phòng không thời Liên Xô để chống UAV.
Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 7/1/2025.
Nga vừa khẳng định sẽ trả đũa cả Ukraine lẫn phương Tây sau khi Moscow tuyên bố Kiev hôm 3/1/2025 đã phóng tên lửa tầm xa ATACMS vào tỉnh Belgorod của Nga.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung và Đông Âu, ngày 3/1, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cho biết nước này sẽ tiếp nhận nhiều hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS từ Mỹ cũng như nhiều loại vũ khí khác, bao gồm xe bọc thép và tên lửa phòng không.
Giao tranh dữ dội đã diễn ra ở khu vực Kurakhovo trong suốt tháng 12. Để bảo vệ toàn bộ khu vực kiên cố, bao gồm cả thành phố, Bộ Chỉ huy Ukraine đã thành lập một nhóm gồm 15.000 quân được trang bị vũ khí NATO hiện đại.
Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA) vừa qua đã ký hợp đồng phát triển và cung cấp các hệ thống khói tiên tiến (SDS) cho pháo phản lực phóng loạt (MLRS) M270 A2 của Quân đội Anh với công ty ISTEC Services Limited.
Theo thông tin từ báo chí Nga trung tuần tháng 12 vừa qua, công ty NPO Splav của Nga đã chính thức khởi động chương trình hiện đại hóa các hệ thống tên lửa dẫn đường 300mm, được sử dụng trên các hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) BM-30 Smerch và Tornado-S.