Pháo phản lực M93A3 Haron hàng hiếm bất ngờ xuất hiện trên chiến trường Ukraine
Quân đội Ukraine đã sử dụng tích cực các hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) M93A3 Haron cỡ 70 mm. Mặc dù cỡ nòng nhỏ và tầm bắn ngắn nhưng chúng có những ưu điểm thú vị.

Hình ảnh vừa ghi lại từ chiến trường cho thấy Quân đội Ukraine đã có trong biên chế hệ thống pháo phản lực phóng loạt M93A3 Haron (Heron) hiếm có do Croatia sản xuất, sử dụng đạn rocket 70 mm, làm rõ tin đồn vũ khí trên vừa được viện trợ.

Hệ thống này được nhà phân tích Andrew Perpetua của Dự án OSINT xác định thông qua đoạn video của Nga cho thấy nó bị phá hủy. Tuy nhiên trong danh sách tổn thất tương ứng, nó được đánh dấu là hư hỏng, không phải bị tiêu diệt.

Sau đó đã có thêm hình ảnh ghi lại cảnh một giàn phóng Haron thuộc sở hữu của một đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, cho thấy rõ hơn về loại vũ khí hiếm này và xác nhận việc Quân đội Ukraine sử dụng nó.

Cũng có thể thấy rằng đạn phản lực HE70 TF M95 không dẫn đường được sử dụng cho hệ thống M93A3 Haron. Chúng được trang bị đầu đạn nặng 1,95 kg và một ngòi nổ tiếp xúc.

Bản thân M93A3 là hệ thống pháo phản lực phóng loạt hạng nhẹ được công ty Duro Dakovic Special Vehicles Ltd của Croatia phát triển vào năm 2000. Sau khi thử nghiệm, nó đã được cung cấp cho Quân đội Croatia.

Tổ hợp MLRS M93A3 Haron có khả năng bắn từng quả đạn hoặc loạt từ 2 đến 40 tên lửa. Cơ số đạn bao phủ khu vực rộng 200 x 300 mét ở tầm bắn lên đến 8.000 mét.

Trong thời kỳ máy bay không người lái tấn công chiếm ưu thế, điều này gây nguy hiểm cho kíp chiến đấu, nhưng may mắn thay, hệ thống được trang bị bộ điều khiển từ xa với khoảng cách lên đến 25 mét.

Về hình dáng, M93A3 là một bệ phóng kéo dạng rơ moóc với trọng lượng 900 kg khi rỗng và 1.250 kg khi lắp đầy đủ cơ số đạn. Chiều dài tổng thể của giàn phóng là 3,15 m và chiều cao 1,4 m.

Kích thước nhỏ có thể mang lại lợi thế cho việc cơ động và ngụy trang tại các vị trí. Điều này đặc biệt quan trọng do tính chất cục bộ của cuộc xung đột Nga - Ukraine trong vài năm qua.

Về nguồn cung cấp Haron, rất có thể nó đến từ kho vũ khí của Quân đội Croatia, nơi có 20 tổ hợp MLRS như vậy. Tất nhiên về mặt lý thuyết, đây có thể là những bệ phóng mới được đặt hàng, nhưng khả năng trên rõ ràng rất đáng ngờ.

Đồng thời đạn dược có thể được mua từ ngành công nghiệp quốc phòng Croatia, bởi vì rất khó có thể chắc chắn rằng số đạn hiện có sẽ đủ dùng trong thời gian dài. Không thể xác định chính xác của nhận định trên do một số ký hiệu trên tên lửa bị mờ.

Nhìn chung, M93A3 Haron không phải là hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ nhỏ đầu tiên do Croatia sản xuất có mặt trong kho vũ khí của lực lượng vũ trang Ukraine.

Trong nhiều năm qua, tổ hợp MLRS cỡ 128 mm RAK-SA-12 đã được Quân đội Ukraine tích cực sử dụng, trở thành một phương án thay thế cho các hệ thống tự chế trên xe bán tải và đạn rocket hàng không không điều khiển.

Trên thực tế, đặc điểm này có thể áp dụng cho Haron, vốn cũng hoạt động ở cỡ nòng gần với rocket hàng không. Đồng thời việc có điều khiển từ xa sẽ làm tăng cơ hội sống sót của vũ khí.