Phản ứng của thế giới trước sự qua đời của Tổng thống Iran trong tai nạn trực thăng

Trước thông tin Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng của ông thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng hôm 19/5, nhiều nước đã gửi lời chia buồn sâu sắc và hứa sát cánh cùng Iran trong thời điểm đau buồn này.

Ngày 20/5, các quan chức và truyền thông Iran xác nhận Tổng thống Ebrahim Raisi, người có đường lối cứng rắn từ lâu được coi là kế nhiệm tiềm năng của Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei, đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay trực thăng ở địa hình đồi núi gần biên giới Azerbaijan.

Thời điểm gặp nạn, chiếc trực thăng cũng chở Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian, Thống đốc tỉnh Đông Azerbaijan Malek Rahmati, 1 giáo sĩ Hồi giáo, 2 phi công và 3 nhân viên an ninh.

 Tổng thống Iran Ebrahim Raisi có bài phát biểu trong lễ kỷ niệm 45 năm Cách mạng Hồi giáo ở Tehran, Iran, ngày 11/2. Ảnh: WANA

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi có bài phát biểu trong lễ kỷ niệm 45 năm Cách mạng Hồi giáo ở Tehran, Iran, ngày 11/2. Ảnh: WANA

Tổng thống Nga Vladimir Putin

"Ông Seyed Ebrahim Raisi là một chính trị gia xuất sắc, người dành cả cuộc đời để phục vụ Tổ quốc".

"Là một người bạn thực sự của Nga, ông ấy đã có đóng góp cá nhân vô giá vào việc phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa hai nước và có những nỗ lực to lớn để đưa hai nước lên tầm đối tác chiến lược".

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan

"Là một người đồng cấp đích thân chứng kiến những nỗ lực của ông ấy vì hòa bình của người dân Iran và khu vực trong thời gian nắm quyền, tôi nhớ đến ông Raisi với sự tôn trọng và biết ơn".

Lãnh đạo Chính quyền Khu vực người Kurd Nechirvan Barzani

"Sự ra đi của Tổng thống Raisi là một bi kịch to lớn và mất mát sâu sắc đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran, người dân và bạn bè của nước này".

"Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng những người dân cao quý của Iran và Cộng hòa Hồi giáo sẽ vượt qua sự mất mát to lớn này. Cầu xin Thiên Chúa toàn năng trợ giúp và bảo vệ cho tất cả mọi người, và cầu mong ký ức về những người đã khuất sẽ được ban phúc".

Giám đốc Liên đoàn Ả Rập Ahmed Aboul Gheit

"Chúng tôi cầu xin Chúa ban cho họ lòng thương xót và sự tha thứ, đồng thời an ủi gia đình họ bằng sự kiên nhẫn".

Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền chuyển tiếp Sudan Abdel Fattah al-Burhan

"Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền gửi lời chia buồn chân thành và sự cảm thông tới người dân Iran thân thiện, cầu nguyện với Chúa toàn năng,... bày tỏ tình đoàn kết của Chính phủ và người dân Sudan với giới lãnh đạo và nhân dân Iran trước sự mất mát to lớn này".

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim

"Tôi có vinh dự được gặp Tổng thống Raisi bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 11 năm ngoái".

"Ông ấy thể hiện cam kết sâu sắc đối với phúc lợi của người dân và phẩm giá của quốc gia mình, đại diện cho một nền văn minh kiêu hãnh và phong phú bắt nguồn từ các nguyên tắc của đạo Hồi".

"Sự cống hiến của ông ấy cho công lý, hòa bình thực sự truyền cảm hứng. Chúng tôi cam kết tăng cường quan hệ Malaysia - Iran, cùng nhau hợp tác vì sự tiến bộ hơn của người dân chúng tôi và thế giới Hồi giáo. Cam kết của chúng tôi sẽ được thực hiện".

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel

"Liên minh châu Âu bày tỏ lời chia buồn chân thành về sự ra đi của Tổng thống Raisi và Bộ trưởng Ngoại giao Abdollahian, cũng như các thành viên phái đoàn và phi hành đoàn trong vụ tai nạn trực thăng. Xin gửi lời chia buồn tới các gia đình".

Người phát ngôn chính phủ Nhật Bản Yoshihama Hayashi

Nhật Bản bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới chính phủ và người dân Iran về sự ra đi của Tổng thống Raisi và Bộ trưởng Ngoại giao.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

"Thật đau buồn khi phải nói lời chia tay với một người gương mẫu, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của thế giới như Tổng thống Raisi. Ông ấy đã và sẽ luôn là một người xuất sắc, người bảo vệ chủ quyền của dân tộc và là người bạn vô điều kiện của đất nước chúng ta".

"Từ vùng đất Bolivar, chúng tôi bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei và cầu mong sự an ủi thiêng liêng cho mất mát to lớn này. Chúng tôi chia sẻ cảm xúc của gia đình ông ấy và những người anh chị em Iran của chúng tôi trong thời điểm khó khăn này".

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi

"Tổng thống Cộng hòa Ả Rập Ai Cập gửi lời chia buồn chân thành và sự cảm thông tới người dân Iran anh em, đồng thời cầu nguyện cho Tổng thống Iran và những người đã khuất có thể yên nghỉ trong lòng thương xót của Chúa toàn năng. Cộng hòa Ả Rập Ai Cập bày tỏ tình đoàn kết của giới giới lãnh đạo và người dân Iran trong vụ việc khủng khiếp này".

Nhóm Hezbollah của Lebanon

Hezbollah cầu nguyện Chúa ban phước lành cho những người tử nạn bằng lòng thương xót của Ngài, bảo vệ Lãnh đạo tối cao Iran Khamenei và ban cho Iran khả năng vượt qua thử thách bằng sự kiên nhẫn và quyết tâm.

Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe

"Tôi bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất và gửi lời chia buồn chân thành tới các gia đình tang quyến, chính phủ và người dân Iran. Tâm trí và lời cầu nguyện của chúng tôi hướng về gia đình của Tổng thống Raisi và phái đoàn tháp tùng của ông".

Vua Abdullah II của Jordan

"Tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các anh em, giới lãnh đạo, chính phủ và người dân Cộng hòa Hồi giáo Iran về sự ra đi của Tổng thống Ebrahim Raisi, Ngoại trưởng Hossein Amir Abdullahian và những người đi cùng họ, xin Chúa thương xót tất cả họ".

"Chúng tôi đoàn kết với những người anh em của chúng tôi ở Iran trong hoàn cảnh khó khăn này".

Thủ tướng UAE Sheikh Mohammed Bin Rashid al-Maktoum

"Trái tim của chúng tôi hướng về các bạn trong thời điểm khó khăn này. Chúng tôi cầu nguyện rằng Chúa sẽ che chở họ bằng lòng thương xót bao la của Ngài và đưa họ vào Thiên đường rộng rãi của Ngài".

Tổng thống Syria Bashar al-Assad

Trong lời chia buồn, ông Assad khẳng định tình đoàn kết của Syria với Cộng hòa Hồi giáo Iran và gia đình những người thiệt mạng, đồng thời nói thêm rằng Syria đã làm việc với cố Tổng thống để đảm bảo mối quan hệ chiến lược giữa Syria và Iran vẫn thịnh vượng, đồng thời nhắc lại chuyến thăm quan trọng của ông Raisi tới Syria như một phần trong việc tăng cường quan hệ vì lợi ích của cả hai quốc gia.

Thủ tướng Iraq Mohammed Shia' Al Sudani

"Chúng tôi gửi lời chia buồn và cảm thông chân thành tới Lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Hồi giáo, ông Ali Khamenei, cũng như đất nước Iran, chính phủ và người dân nước này. Chúng tôi bày tỏ tình đoàn kết với người dân Iran anh em và các quan chức của Cộng hòa Hồi giáo trong thảm kịch đau thương này".

Hamas

Nhóm Hamas đã có "lời chia buồn sâu sắc nhất về sự mất mát to lớn này". Nhóm ca ngợi các nhà lãnh đạo Iran tử nạn vì đã ủng hộ người Palestine trong cuộc chiến với Israel, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng Iran vượt qua "hậu quả của sự mất mát to lớn này".

Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani

"Xin gửi lời chia buồn chân thành tới chính phủ và người dân Cộng hòa Hồi giáo Iran... cầu xin Thiên Chúa toàn năng thương xót và tha thứ cho họ và gia đình họ với sự kiên nhẫn và an ủi".

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif

"Đất nước Iran vĩ đại sẽ vượt qua thảm kịch này bằng lòng dũng cảm như thường lệ. Pakistan sẽ cử hành một ngày để tang và treo cờ rủ như một sự thể hiện tôn trọng đối với Tổng thống Raisi và những người đồng hành của ông, cũng như thể hiện tình đoàn kết với người anh em Iran".

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

"Tôi vô cùng sốc và đau buồn trước sự ra đi bi thảm của Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Iran Seyed Ebrahim Raisi. Đóng góp của ông trong việc củng cố mối quan hệ song phương Ấn Độ - Iran sẽ luôn được ghi nhớ. Tôi gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình ông ấy và người dân Iran. Ấn Độ sát cánh cùng Iran trong thời điểm đau buồn này".

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/phan-ung-cua-the-gioi-truoc-su-qua-doi-cua-tong-thong-iran-trong-tai-nan-truc-thang-post296156.html