Thấm nhuần tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện lời dạy của Người 'Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất', trong 5 năm qua, các phong trào thi đua trên cả nước đã phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… và mang lại kết quả thiết thực
Phát biểu trước thềm Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết: 'Đây là thời điểm quan trọng khi chúng ta đang tiến hành đánh giá thành tựu đất nước sau 35 năm đổi mới. Trong đó có cả công tác thi đua khen thưởng nhằm tạo ra một quyết tâm mới, khí thế mới và nỗ lực mới để phát triển đất nước'.
Là chủ đề của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X (Đại hội) sẽ diễn ra trong 02 ngày (09 – 10/12/2020) tại Hà Nội, với tổng số đại biểu về dự Đại hội là 2.300 đại biểu, gồm 280 đại biểu khách mời, 2.020 đại biểu chính thức của 133 Đoàn đại biểu.
Với chủ đề 'Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc', Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/12, với sự tham dự của 2.300 đại biểu, trong đó, có 280 đại biểu khách mời và 2.020 đại biểu chính thức.
Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X có sự tham dự của 2.300 đại biểu, trong đó, có 280 khách mời và 2.020 đại biểu chính thức.