Phân luồng giao thông phục vụ Giải vô địch quốc gia Marathon

Ông Nguyễn Tấn Chân, Phó Giám đốc Sở GTVT cho biết: Nhằm chuẩn bị hạ tầng đường chạy phục vụ Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024 (Giải vô địch quốc gia Marathon), Sở GTVT thông báo người dân về việc phân luồng, tổ chức giao thông trên các tuyến đường có liên quan đến công tác tổ chức giải.

Thời gian phân luồng từ 23 giờ ngày 30/3 đến 13 giờ ngày 31/3. Kết thúc thời gian trên, các phương tiện và người tham gia giao thông hoạt động trở lại bình thường.

Cụ thể, đường An Dương Vương (đoạn từ ngã tư đường Hùng Vương đến giao với đường Độc Lập); đường Độc Lập (đoạn từ ngã ba đường An Dương Vương đến giao với đường Trần Hưng Đạo); đường Lý Tự Trọng (đoạn từ ngã ba đường Hùng Vương đến giao với đường Độc Lập); đường Bà Triệu (đoạn từ ngã tư đường Lý Tự Trọng đến giao với đường Trần Phú; đường Trần Phú (đoạn từ ngã ba đường Bà Triệu đến giao với đường Hùng Vương).

Tuyến đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ ngã tư đường Độc Lập đến giao với đường Hùng Vương); đường Hùng Vương (đoạn từ ngã tư đường Trần Kiệt đến cổng sân bay Cảng hàng không Tuy Hòa); đường Tiểu dự án 2, 3 (đoạn từ cổng sân bay Cảng hàng không Tuy Hòa đến giao với quốc lộ 29); đường quốc lộ 29 (đoạn từ ngã tư đường Trần Phú (TX Đông Hòa) đến giao với ngã ba quốc lộ 1); đường ĐH.86 (đoạn từ ngã tư quốc lộ 29 đến giao với đường Thăng Long); đường Thăng Long (đoạn từ đường ĐH.86 đến giao với ngã ba đường Võ Thị Sáu); đường Võ Thị Sáu (đoạn từ ngã ba đường Thăng Long đến giao với đường Hùng Vương).

Tuyến đường lên cầu vượt (đoạn từ ngã ba đường Hùng Vương đến giao với đường Nguyễn Tất Thành); đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ đường lên cầu vượt đến giao với ngã ba đường Bạch Đằng (theo hướng cầu Đà Rằng mới); đường Bạch Đằng (đoạn từ ngã ba đường Nguyễn Tất Thành đến giao với ngã ba đường Nguyễn Trãi); đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Trãi nối dài (đoạn từ ngã ba đường Bạch Đằng đến giao với đường Trần Phú).

Riêng tuyến đường Hùng Vương, cấm toàn bộ các phương tiện di chuyển trên làn bên trái giải phân cách giữa theo hướng từ TP Tuy Hòa đi TX Đông Hòa (làn 3) (đoạn từ ngã tư đường Trần Hưng Đạo đến giao với ngã ba đường Lý Tự Trọng; đoạn từ ngã tư đường Trần Phú đến giao với ngã tư đường An Dương Vương).

Đối với đoạn từ ngã tư đường Trần Hưng Đạo đến giao với ngã tư đường Trần Kiệt, cấm toàn bộ các phương tiện di chuyển trên làn bên phải giải phân cách giữa theo hướng từ TP Tuy Hòa đi TX Đông Hòa (làn 1, 2).

Đường Trần Phú (đoạn từ ngã tư đường Nguyễn Trãi nối dài đến giao với ngã tư đường Hùng Vương, cấm toàn bộ các phương tiện di chuyển trên làn bên trái giải phân cách giữa theo hướng từ đường Hùng Vương đi đường Nguyễn Trãi nối dài (làn 2).

Sở GTVT cũng lưu ý: Đối với các tuyến đường cấm, Ban tổ chức yêu cầu cấm các phương tiện (trừ trường hợp khẩn cấp và phương tiện có phù hiệu biển VIP, chở đại biểu, Ban tổ chức, xe làm nhiệm vụ và các loại xe ưu tiên theo quy định) tham gia giao thông trên tuyến; đồng thời yêu cầu người dân tuyệt đối không được thả rông chó, mèo, động vật nuôi ra tuyến khi vận động viên tham gia giải chạy qua.

Về phân luồng, hướng di chuyển, Sở GTVT yêu cầu các phương tiện di chuyển theo các tuyến đường khác cho phù hợp và theo chỉ dẫn của các cơ quan chức năng tại hiện trường.

Riêng đối với các phương tiện lưu thông trên đường Hùng Vương theo hướng từ TP Tuy Hòa đi TX Đông Hòa và ngược lại di chuyển như sau: Đối với đoạn từ ngã tư đường Trần Hưng Đạo đến giao với ngã ba đường Lý Tự Trọng và đoạn từ ngã tư đường Trần Phú đến giao với ngã tư đường An Dương Vương: các phương tiện di chuyển hai chiều ở làn bên phải giải phân cách giữa theo hướng từ TP Tuy Hòa đi TX Đông Hòa (làn 1, 2).

Đối với đoạn từ ngã tư đường Trần Hưng Đạo đến giao với ngã tư đường Trần Kiệt: các phương tiện di chuyển hai chiều ở làn bên trái giải phân cách giữa theo hướng từ TP Tuy Hòa đi TX Đông Hòa (làn 3).

Các phương tiện lưu thông trên đường Trần Phú (đoạn từ ngã tư đường Nguyễn Trãi nối dài đến giao với ngã tư đường Hùng Vương) và ngược lại di chuyển như sau: các phương tiện di chuyển hai chiều ở làn bên phải giải phân cách giữa theo hướng từ đường Hùng Vương đi đường Nguyễn Trãi nối dài.

Đối với đường quốc lộ 29, các phương tiện di chuyển theo hướng từ Vũng Rô đi TP Tuy Hòa và ngược lại theo lộ trình: Từ điểm đầu quốc lộ 29 đến nút giao quốc lộ 29 (cũ) rẽ trái theo quốc lộ 29 (cũ) để ra quốc lộ 1 và lưu thông bình thường.

NGÔ XUÂN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/88/314458/phan-luong-giao-thong-phuc-vu-giai-vo-dich-quoc-gia-marathon.html