Sau sáp nhập địa giới hành chính, phần lớn trụ sở được bố trí phục vụ hoạt động của bộ máy mới. Tuy nhiên, nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư ở một số tỉnh khu vực phía Nam vẫn bỏ trống, nhanh chóng xuống cấp. Các địa phương đang đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ, tổ chức xử lý nhằm hạn chế lãng phí nguồn lực công.
Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ phát triển đất Nghệ An; xử lý tài sản dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường và xóm, bản.
Chủ trì hội nghị kiểm điểm tiến độ xử lý tài sản công dôi dư trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn yêu cầu đẩy nhanh thủ tục, khắc phục khó khăn để khai thác hiệu quả, tránh lãng phí.
Sáng 13/8, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ phát triển đất Nghệ An; xử lý tài sản dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường và xóm, bản. Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.
Sau sắp xếp địa giới hành chính, sáp nhập thôn, bản và tổ chức lại hệ thống trường học, xã Trịnh Tường hiện có 41 cơ sở nhà, đất dôi dư. UBND xã đang khẩn trương rà soát, thu hồi, phân loại và xây dựng phương án quản lý, khai thác nhằm phát huy hiệu quả tài sản công, hạn chế lãng phí.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, cùng với việc bảo đảm hoạt động ổn định của chính quyền cơ sở, các xã, phường trên địa bàn thành phố Đồng Nai tập trung tiếp nhận, quản lý, sắp xếp lại khối lượng lớn tài sản công.
HNN - Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP quy định các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính (viết tắt: Nghị quyết 31) được Chính phủ ban hành ngày 24/6/2026 đã mở thêm hướng đi trong xử lý nhà, đất dôi dư. Để nguồn lực này thực sự phát huy hiệu quả, bên cạnh tập trung phân loại tài sản, thành phố cần công khai cơ hội tiếp cận và xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao công tác quản lý tài sản công.
Sáng 12/8, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Lào Cai do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với phường Văn Phú.
Thực hiện chủ trương sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính, tỉnh Lâm Đồng đã tập trung rà soát, xử lý hàng nghìn cơ sở nhà, đất dôi dư nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng tài sản công. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2026, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị khẩn trương phân loại, hoàn thiện thủ tục và sớm xây dựng lộ trình đấu giá, cho thuê theo đúng quy định.
Bộ Xây dựng đã tích cực, đẩy nhanh công tác sắp xếp lại, xử lý và khai thác cơ sở nhà, đất dôi dư. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác sắp xếp, xử lý, quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất dôi dư vẫn còn một số hạn chế, trong đó có tình trạng nhiều cơ sở nhà đất không được đưa vào sử dụng, nguồn lực không được khơi thông.
Theo Thanh tra Chính phủ, Bộ Xây dựng đang quản lý 756 cơ sở nhà, đất, trong đó có 36 cơ sở được xác định là dôi dư cần sắp xếp, xử lý. Ngoài ra cơ quan thanh tra cũng chỉ ra nhiều tồn tại từ công tác kiểm kê, cập nhật hồ sơ đến việc để tài sản công bỏ trống, sử dụng không đúng mục đích; đồng thời yêu cầu Bộ Xây dựng và các địa phương khẩn trương rà soát, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan.
Quỹ nhà, đất dôi dư mở ra cơ hội bổ sung trường học, trạm y tế, thiết chế văn hóa và nguồn thu ngân sách cho TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, hành trình hoán đổi công năng không thể chỉ dừng ở một quyết định hành chính. Hồ sơ pháp lý thiếu, tài sản xuống cấp, nhu cầu phân bố không đều cùng bài toán vốn, quy hoạch và trách nhiệm quản lý vẫn là những nút thắt cần tháo gỡ.
Thanh tra Chính phủ yêu cầu Hà Nội khẩn trương rà soát, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, đặc biệt những tài sản bỏ trống, không sử dụng liên tục quá 12 tháng nhằm hạn chế lãng phí nguồn lực đất đai và tài sản công.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương tổng rà soát, đưa vào khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính.
Sáng 10/8, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp chuyên đề để xem xét tình hình sắp xếp, xử lý tài sản công là nhà, đất trên địa bàn tỉnh. Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và lãnh đạo một số xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra chuyên đề về việc sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất tại Bộ Tài chính. Tính đến thời điểm kết thúc thanh tra, bộ này vẫn còn 198 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành xử lý, trong đó có 131 cơ sở đang bỏ trống, không sử dụng.
Hà Nội hiện có 29 cơ sở nhà, đất cần sớm đưa vào khai thác, sử dụng nhằm khơi thông nguồn lực với tổng diện tích đất 221.438m2 và tổng diện tích sàn 19.855m2. Đây là Thông báo kết luận vừa ban hành của Thanh tra Chính phủ về thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại thành phố Hà Nội.
Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đến thời điểm thanh tra, Hà Nội còn 3 sở, ngành và 16 phường, xã còn có cơ sở nhà, đất chưa được đưa vào sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả…
Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Thái Nguyên đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê 31 cơ sở nhà, đất là trụ sở cơ quan Nhà nước dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính.
Thanh tra Chính phủ nêu 29 cơ sở nhà, đất ở Hà Nội cần được xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng nhằm khơi thông nguồn lực, với tổng diện tích đất 221.438m² và 19.855m² sàn xây dựng.
Thanh tra Chính phủ xác định Hải Phòng chưa khai thác và xử lý triệt để 363 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, với tổng diện tích đất hơn 515.000m².
Kết luận thanh tra cho thấy, tỉnh Bắc Ninh có 570 cơ sở nhà, đất dôi dư được giao khai thác, xử lý. Trong khi đó, còn 535 cơ sở đang bỏ trống, không sử dụng; 430 cơ sở chưa có phương án xử lý.
Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, 363 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Hải Phòng đã được chuyển giao về Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, nhưng chưa hoàn thành việc đưa vào khai thác hoặc xử lý triệt để.
Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ cho thấy, tại Hà Nội việc xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư vẫn còn nhiều hạn chế, từ chậm hoàn thành phương án, thiếu hồ sơ pháp lý đến sử dụng chưa hiệu quả.
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 2767/TB-TTCP về thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại thành phố Hà Nội.
Hiện nay, một số doanh nghiệp, tổ chức tại Bắc Ninh đang tìm thuê các trụ sở dôi dư để mở rộng hoạt động. Tuy nhiên, nhiều trụ sở thiếu hồ sơ pháp lý, chưa xác định được giá và còn vướng mắc thủ tục xử lý tài sản. Những "nút thắt" này cần được tháo gỡ nhằm khai thác hiệu quả tài sản công, giúp các doanh nghiệp, tổ chức có điều kiện thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo Kết luận thanh tra số 2768/TB-TTCP về thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại thành phố Hải Phòng.
Sau khoảng một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương ba cấp, TP.HCM đang từng bước biến những trụ sở, cơ sở nhà đất công dôi dư sau sắp xếp bộ máy thành nguồn lực phục vụ người dân.
UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 403/KH-UBND về kiểm tra tình hình thực hiện quản lý, bàn giao, tiếp nhận tài sản và hồ sơ pháp lý của các cơ sở nhà, đất đang được giao quản lý, sử dụng.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị vừa thống nhất chủ trương bố trí cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị làm việc tập trung tại trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh, nhằm bảo đảm thống nhất quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động sau khi hợp nhất đơn vị hành chính.
Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận thanh tra về thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Nội vụ, trong đó chỉ ra hàng chục nghìn mét vuông nhà đất dôi dư có thể khởi thông nguồn lực ngay.
Chỉ còn khoảng một tháng nữa, năm học mới 2026-2027 sẽ chính thức bắt đầu. Những ngày này, tại nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, không khí chuẩn bị cơ sở vật chất diễn ra khẩn trương với quyết tâm tạo dựng môi trường học tập tốt nhất cho học sinh, sinh viên.
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 2705/TB-TTCP, công khai kết luận thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Nội vụ.
Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ có 12 cơ sở nhà, đất dôi dư, 10 cơ sở chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý, nhiều trụ sở bỏ trống kéo dài, phát sinh tranh chấp, lấn chiếm nhiều năm.
Chiều 4-8, UBND tỉnh tổ chức họp nghe lãnh đạo một số sở, ngành báo cáo một số nhiệm vụ quan trọng: kết quả triển khai nhiệm vụ quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư; tiến độ giải quyết ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp; phương án sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên trong các Ban quản lý dự án trên địa bàn tỉnh.
Chiều 4/8, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến quản lý tài sản công, hỗ trợ doanh nghiệp và sắp xếp tổ chức bộ máy các Ban Quản lý dự án trên địa bàn tỉnh.
Thanh tra Chính phủ xác định công tác quản lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Tư pháp còn nhiều tồn tại. Trong số 397 cơ sở nhà, đất dôi dư, có 99 cơ sở chưa bảo đảm hồ sơ pháp lý theo quy định và 70 cơ sở chưa hoàn tất bàn giao cho địa phương quản lý, xử lý.
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 2306/TB-TTCP thông báo Kết luận thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Văn phòng Chính phủ.
Trong 776 cơ sở nhà, đất dôi dư được rà soát sau sáp nhập, Quảng Ninh đã xử lý 538 cơ sở bằng các hình thức điều chuyển, chuyển đổi công năng, thanh lý hoặc thu hồi đất để thực hiện dự án.
Quán triệt 'kiên quyết khắc phục tình trạng trụ sở bỏ hoang', Bộ Chính trị yêu cầu thống kê toàn bộ trụ sở, nhà đất, tài sản công dôi dư sau sắp xếp để phân loại và có hình thức xử lý.
UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 7090/UBND-STC về công tác chuẩn bị năm học 2026 - 2027, đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long gửi tới sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI liên quan đến việc xử lý trụ sở làm việc, nhà đất công dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, ngành chức năng trong tỉnh Bắc Ninh đang rà soát các cơ sở nhà, đất dôi dư nhằm khai thác hiệu quả theo hướng phát triển nhà ở cho thuê. Đây được đánh giá là hướng đi phù hợp, vừa chống lãng phí tài sản công, vừa góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho người có nhu cầu, đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị công nghiệp hiện đại.
Sở Tài chính Khánh Hòa yêu cầu quản lý, sử dụng tài sản đúng mục đích được giao đối với các cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập. Riêng đối với các cơ sở nhà đất thuộc trường hợp thu hồi đất, giao các địa phương có trách nhiệm quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt tài sản, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lấn chiếm hoặc sử dụng trái phép...
TP.HCM sẽ triển khai cơ chế đặc thù để đẩy nhanh việc xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn, bảo đảm hoàn thành đúng yêu cầu của Chính phủ và kế hoạch của tỉnh.
Lâm Đồng đang đẩy nhanh phương án cho thuê hàng trăm cơ sở nhà, đất công dôi dư, hướng tới khai thác hiệu quả tài sản công, tăng nguồn thu ngân sách và hạn chế tình trạng xuống cấp, lấn chiếm.
Trong tổng số 439 cơ sở nhà, đất dôi dư được UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt phương án quản lý, khai thác, có tới 414 cơ sở được đưa vào diện đấu giá nguyên trạng. Số còn lại được bố trí cho các cơ quan, đơn vị sử dụng, chuyển giao quản lý hoặc giữ lại để chuyển đổi công năng theo quy định.
Sáng 24/7, đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Trung tâm Quản lý nhà tỉnh nhằm rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai phương án cho thuê các cơ sở nhà, đất dôi dư.
Mặc dù đã xử lý được 262 trên tổng số 542 cơ sở nhà, đất dôi dư, Hà Tĩnh vẫn còn 280 cơ sở chưa hoàn thành việc sắp xếp, khai thác và xử lý. Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, kéo dài thời gian xử lý, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý tài sản công…
Bộ Tài chính cho biết việc các trụ sở dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy có thể được chuyển đổi công năng thành nhà văn hóa kết hợp nơi tránh, trú bão lũ.
Bộ Tài chính cho biết trụ sở dôi dư sau sắp xếp có thể được chuyển thành nhà văn hóa kết hợp nơi tránh, trú bão lũ theo thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã.
Sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, Lâm Đồng đang xây dựng phương án khai thác 666 cơ sở nhà, đất dôi dư. Trong khi nhiều cơ sở được định hướng phục vụ lợi ích công cộng, một số trụ sở cũ vẫn trong tình trạng bỏ trống.
Theo kết luận thanh tra, hiện tỉnh Gia Lai có hơn 1.000 cơ sở nhà đất dôi dư, bỏ trống. Nhiều cơ sở nhà đất đôi dư có dấu hiệu bị lấn chiếm và sử dụng không đúng mục đích.
Qua rà soát, toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 24 cấp phó các sở, ngành dôi dư theo quy định mới. UBND tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Thường vụ tỉnh ủy phương án sắp xếp theo quy định.
Gia Lai có hơn 1.000 cơ sở nhà đất dôi dư, bỏ trống. Trong đó, có nhiều cơ sở nhà đất dôi dư có dấu hiệu bị lấn chiếm và sử dụng không đúng mục đích.
UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định quy định số lượng cấp phó của các cơ quan chuyên môn…Theo đó, toàn tỉnh hiện có 24 cấp phó vượt quy định mới, việc sắp xếp, bố trí lại sẽ được triển khai trong quý III/2026.