Phản hồi bài viết: 'Cần quản lý để việc khai thác, cắt chẻ đá ba dan đúng pháp luật': Kiểm tra cơ sở cắt xẻ đá trái phép mà báo Quảng Trị phản ánh

UBND huyện Gio Linh cho biết vừa tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành đi kiểm tra cơ sở cắt xẻ đá trái phép trên địa bàn mà trước đó báo Quảng Trị đã phản ánh trong bài viết: 'Cần quản lý để việc khai thác, cắt chẻ đá ba dan đúng pháp luật', đăng ngày 1/7/2024.

Công ty TNHH Song Minh Tiến hoạt động kinh doanh chưa đúng ngành nghề đã đăng ký và xưởng cắt xẻ đá cũng chưa có giấy phép hoạt động -Ảnh: TRẦN TUYỀN

Công ty TNHH Song Minh Tiến hoạt động kinh doanh chưa đúng ngành nghề đã đăng ký và xưởng cắt xẻ đá cũng chưa có giấy phép hoạt động -Ảnh: TRẦN TUYỀN

Cụ thể, vào ngày 11/7, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Gio Linh, gồm: Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Đội Điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện Gio Linh đã đến kiểm tra tại Công ty TNHH Song Minh Tiến, ở thôn Trí Tiến, xã Gio Sơn do ông Dương Quốc Tráng làm giám đốc.

Tại buổi kiểm tra, Công ty TNHH Song Minh Tiến cho biết đang mượn mặt bằng của gia đình ông Tráng để đặt tạm xưởng sản xuất đá, thực hiện chạy thử nghiệm trước khi đưa vào hoạt động chính thức. Công ty đã đề nghị UBND xã Gio Sơn quy hoạch 1 ha đất làm xưởng cưa, cắt xẻ đá và được UBND xã đưa vào quy hoạch tại thôn Trí Tiến. Hiện tại, công ty đang làm các thủ tục liên quan để được thuê đất tại vị trí đã được quy hoạch để tổ chức sản xuất.

UBND xã Gio Sơn xác nhận đã đưa vào quy hoạch xã 1 ha đất làm xưởng cưa, cắt xẻ đá tại thôn Trí Tiến và đã được phê duyệt năm vào 2023. Vị trí lô đất này thuộc quỹ đất do Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị giao trả lại xã quản lý. Cùng với đó, hiện trên địa bàn xã có rất nhiều hộ làm nghề cắt xẻ đá. Tuy nhiên, việc thu gom, mua bán còn gặp khó khăn về mặt thủ tục pháp lý. Vì vậy, xã đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ người dân làm nghề cắt xẻ đá có nguồn nguyên liệu để sản xuất.

Sau khi khảo sát thực tế, đoàn kiểm tra thống nhất đề nghị Công ty TNHH Song Minh Tiến khẩn trương làm việc với UBND xã Gio Sơn và các cơ quan liên quan hoàn thiện các hồ sơ pháp lý để được thuê đất; đồng thời chuyển nhà xưởng, máy móc đến khu vực đã được UBND xã quy hoạch trước ngày 1/1/2025. Đề nghị công ty bổ sung thêm ngành nghề sản xuất đá các loại vào giấy phép kinh doanh trước khi đưa xưởng vào hoạt động chính thức.

Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu công ty trong quá trình hoạt động chạy thử phải đảm bảo vệ sinh môi trường, hoàn thiện các thu tục về môi trường theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp làm ảnh hưởng đến môi trường thì yêu cầu công ty dừng hoạt động. Yêu cầu công ty bổ sung hồ sơ, chứng từ liên quan đến nguồn gốc đá để hoạt động tại cơ sở. Hồ sơ chứng từ gửi về UBND huyện thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 19/7/2024. Đề nghị UBND xã Gio Sơn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của công ty.

Ngày 31/7, qua trao đổi với phóng viên, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gio Linh Nguyễn Văn Thiện cho biết, đến thời điểm hiện tại phía công ty vẫn chưa cung cấp bất kỳ hồ sơ chứng từ nào liên quan đến nguồn gốc đá mà đoàn kiểm tra yêu cầu.

Trước đó, vào ngày 1/7/2024, báo Quảng Trị đăng bài viết “Cần quản lý để việc khai thác, cắt chẻ đá ba dan đúng pháp luật’’. Bài viết phản ánh thời gian gần đây, tại các xã phía Tây huyện Gio Linh xảy ra tình trạng khai thác, cắt chẻ đá ba dan (thường gọi là đá mồ côi) dưới tán rừng cao su rồi tập kết, vận chuyển đi nơi khác để tiêu thụ. Đây là việc làm trái pháp luật.

Dọc tuyến Tỉnh lộ 74 có nhiều cơ sở chẻ, cắt đá ba dan để bán ra thị trường. Trong đó, xưởng đá cắt Song Minh Tiến của Công ty TNHH Song Minh Tiến (thôn Trí Tiến, xã Gio Sơn) do ông Dương Quốc Tráng làm giám đốc là lớn nhất. Qua tìm hiểu của phóng viên, trong danh sách đăng ký ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Song Minh Tiến không có lĩnh vực chế biến đá.

Chủ tịch UBND xã Gio Sơn Đỗ An Chung khẳng định công ty này hoạt động kinh doanh chưa đúng ngành nghề đã đăng ký và xưởng đá cắt cũng chưa có giấy phép hoạt động. Sau khi xưởng đá cắt đi vào hoạt động, UBND xã đến kiểm tra thì ông Dương Quốc Tráng cho hay đang thực hiện các thủ tục pháp lý để được cấp giấy phép. Tuy nhiên, đến nay đã gần 2 năm nhưng ông Tráng vẫn chưa có giấy phép hoạt động.

Cũng theo ông Chung, vào tháng 6/2023, qua kiểm tra của các cơ quan chức năng, trên địa bàn xã Gio Sơn có 12.449 m3 đá ba dan đã được thu gom, tập kết; trong đó có gần 6.000 m3 đá không có giấy phép. Trong số đá không có giấy phép này, có đến 4.000 m3 là của Công ty TNHH Song Minh Tiến.

Trần Tuyền

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/phan-hoi-bai-viet-can-quan-ly-de-viec-khai-thac-cat-che-da-ba-dan-dung-phap-luat-kiem-tra-co-so-cat-xe-da-trai-phep-ma-bao-quang-tri-phan-anh-187309.htm