Phản ánh sinh động hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân
Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND (Giải Diên Hồng) lần thứ nhất đã thu hút sự tham gia của đông đảo cơ quan báo chí, nhà báo trên cả nước, phản ánh sinh động, nhiều chiều hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp.
Nhà báo Vũ Thị Lệ Huyền (Báo Quân đội Nhân dân), giải C: Quốc hội đổi mới không ngừng để đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc

Nhà báo Vũ Thị Lệ Huyền (giữa) cùng nhóm tác giả Báo Quân đội Nhân dân, giải C Giải Diên Hồng lần thứ Nhất
Là những nhà báo - chiến sĩ, đang công tác tại Báo Quân đội Nhân dân, tờ báo hai lần anh hùng đã vinh dự được Bác Hồ đặt tên, chúng tôi luôn tự hào được tiếp bước truyền thống của các thế hệ nhà báo tiền bối. Là những nhà báo đã và đang chuyên trách về hoạt động của Quốc hội, chúng tôi thấy rằng, gần 80 năm qua, mỗi khóa Quốc hội đều để lại những dấu ấn riêng và đều hoàn thành trọng trách mà Nhân dân giao phó, thực hiện đúng chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Các hoạt động của Quốc hội ngày càng công khai, trách nhiệm, minh bạch, gần dân, hiệu lực và hiệu quả hơn.
Để tham dự Giải Diên Hồng lần thứ nhất, chúng tôi đã thực hiện tác phẩm 4 kỳ “Quốc hội Khóa XV và trách nhiệm quản trị quốc gia: Đổi mới không ngừng để đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc”, trình bày theo hình thức Longform, đăng trên Báo Quân đội Nhân dân Điện tử từ ngày 25 - 28.4 và vinh dự được trao giải C.
Tác phẩm đã khẳng định những kết quả rất quan trọng từ đầu nhiệm kỳ Khóa XV đến nay, những nỗ lực đổi mới về tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội; qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; xây dựng hình ảnh, vị thế Quốc hội ngày càng gắn bó, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân; giải quyết trúng và đúng nhiều vấn đề nổi cộm của cuộc sống, để thực sự “mở ra một giai đoạn mới đầy triển vọng tốt đẹp trong hoạt động của Quốc hội".
Nhà báo NGUYỄN VIẾT LAM (Báo Biên phòng), giải Khuyến khích: Theo chân những đại biểu HĐND “mang quân hàm xanh”
Bộ đội biên phòng là lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực biên giới, cửa khẩu. Trải qua các thế hệ, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Bộ đội biên phòng luôn xác định rõ dựa vào dân để xây dựng, bảo vệ biên giới, bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Cùng với nhiệm vụ công tác Biên phòng, Bộ đội biên phòng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, tiêu biểu như “Cán bộ Biên phòng tăng cường xã”, “đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới”…

Nhà báo Nguyễn Viết Lam (Báo Biên phòng), giải Khuyến khích, Giải Diên Hồng lần thứ Nhất
Cũng từ yêu cầu thực tế, nhiều địa phương biên giới đã giới thiệu cán bộ Đồn Biên phòng tham gia HĐND xã, HĐND huyện. Những đại biểu “mang quân hàm xanh” đã phát huy vai trò của mình trong xây dựng, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chủ trương, chính sách tại địa bàn biên giới, nhất là các vấn đề về an ninh quốc phòng, đời sống dân sinh của đồng bào các dân tộc ở địa bàn, được Nhân dân yêu quý, tin tưởng. Tuy nhiên, cán bộ Biên phòng tham gia HĐND các cấp vẫn chịu sự chi phối lớn bởi những quy định của Quân đội như việc luân chuyển địa bàn, tuổi về hưu… Từ đó tôi đã viết loạt bài “Dấu ấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân mang quân hàm xanh” để phản ánh những kết quả tích cực, cũng như những hạn chế và kiến nghị, đề xuất để tiếp tục triển khai chủ trương này hiệu quả hơn.
Để hoàn thành loạt bài, tôi đã có thời gian dài bám địa bàn biên giới, theo chân những đại biểu “mang quân hàm xanh” đến các bản làng xa xôi giám sát việc triển khai các chủ trương, chính sách xuống cơ sở. Đồng thời, tôi có cơ hội để lắng nghe nhận xét, đánh giá về những cán bộ do cử tri biên giới bầu vào HĐND xã, huyện biên giới, từ đó hoàn thành tác phẩm một cách chân thực, khách quan nhất.
Nhà báo THU TRANG (Báo Văn hóa), giải Khuyến khích: Chỉ khi được đầu tư xứng đáng, văn hóa mới phát huy giá trị
Tròn một năm sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021, Hội thảo Văn hóa năm 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” đã được Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chủ trì tổ chức tại Bắc Ninh. Đây là sự kiện chính trị - văn hóa - khoa học quan trọng, có nhiều ý nghĩa nhằm cụ thể hóa, thực tiễn hóa và thể chế hóa việc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương và kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

Nhà báo Thu Trang (trái) cùng nhóm tác giả Báo Văn hóa, giải Khuyến khích, Giải Diên Hồng lần thứ Nhất
Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa được Đảng ta xác định là một nội dung lớn, quan trọng và thiết thực; là yếu tố then chốt thúc đẩy sự phát triển văn hóa quốc gia, dân tộc. Thời gian qua, công tác thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa tiếp tục được quan tâm, đạt nhiều kết quả nổi bật. Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện thể chế vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, trong đó hệ thống chính sách về văn hóa thiếu đồng bộ, nhiều bất cập, hiệu quả thấp; nguồn lực nhà nước đầu tư cho văn hóa chưa tương xứng với vị trí và vai trò của văn hóa…
Đó là những nội dung quan trọng được thể hiện tại Hội thảo Văn hóa năm 2022 và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chỉ đạo phải hoàn thiện thể chế, chính sách, đáp ứng yêu cầu kiến tạo và chấn hưng, phát triển văn hóa. Thông điệp cần tháo gỡ “nút thắt” thể chế, chính sách nhằm phá bỏ rào cản, khơi thông các nguồn lực và tạo động lực cho sự phát triển văn hóa đã trở thành mệnh đề quan trọng để chúng tôi thực hiện loạt bài “Đột phá thể chế, chính sách cho văn hóa phát triển”. Trong loạt bài này, chúng tôi chọn điểm nhấn là câu chuyện đầu tư cho văn hóa, yếu tố then chốt cần được “cởi trói”, khơi thông để tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của văn hóa.
Qua khảo sát thực tế tại một số địa phương như Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Giang, Cao Bằng… chúng tôi nhận thấy đang có một khoảng cách khá xa về sự phát triển, hưởng thụ văn hóa và đầu tư cho văn hóa. Loạt bài đi đến kết luận, chỉ khi nào văn hóa được nhận thức một cách đầy đủ, quan tâm thực sự, dành nguồn lực xứng đáng mới có thể phát huy được các giá trị và đóng góp vào sự phát triển bền vững.
Những vấn đề thực tế đang đặt ra tiếp tục khẳng định sự cần thiết của hoàn thiện thể chế, chính sách, đáp ứng yêu cầu kiến tạo và chấn hưng, phát triển văn hóa như phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hội thảo Văn hóa năm 2022.