Được thành lập từ năm 2007, từ một mô hình Tổ an ninh tự quản, đến nay, xã biên giới Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã nhân rộng lên 8 Tổ an ninh tự quản. Thông qua các Tổ an ninh tự quản này, các vụ việc xảy ra trên khu vực biên giới đều được giải quyết ổn thỏa. Qua đó, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật giảm hẳn, góp phần không nhỏ trong việc bảo đảm an ninh trật tự trên khu vực biên giới.
ĐBP - Ðồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc được giao nhiệm vụ quản lý đoạn biên giới dài 30,5km tiếp giáp với nước CHDCND Lào, với 13 vị trí, 19 mốc quốc giới (từ mốc 132-144). Ðịa bàn Ðồn quản lý gồm 2 xã biên giới: Mường Lói và Phu Luông (huyện Ðiện Biên) với 19 bản (trong đó có 5 bản giáp biên), 918 hộ, 4.617 khẩu thuộc 5 dân tộc: Kinh, Thái, Mông, Khơ Mú, Lào. Những năm gần đây tuyến biên giới do đơn vị quản lý, tình hình an ninh chính trị trật tự xã hội được giữ vững, ổn định. Có được kết quả đó là do tập thể cán bộ chiến sĩ đơn vị gắn bó mật thiết với đồng bào các dân tộc, cùng chung sức, chung lòng xây dựng và bảo vệ biên giới.
'Tùy theo tình hình và yêu cầu của từng thời điểm mà hoạt động tuần tra của Tổ tự quản an ninh số 6 được điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. Thông qua hoạt động tuần tra, các thành viên trong tổ đã kịp thời phát hiện những vi phạm về an ninh trật tự, chủ động thông tin cho Đồn Biên phòng Kà Tum, BĐBP Tây Ninh giải quyết những vấn đề xảy ra trên biên giới. Nhờ vậy, người dân đã yên tâm bám đất, bám làng, đoàn kết xây dựng phát triển kinh tế …' - Ông Sài Tân Cuông, Tổ trưởng Tổ tự quản an ninh số 6, ở ấp Kà Ốt, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh bộc bạch.
Chiều 11-9, Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng phối hợp với Hội Cựu chiến binh Đà Nẵng ký kết chương trình phối hợp về việc tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo Tổ quốc và xây dựng nền biên phòng toàn dân vũng mạnh giai đoạn 2013-2018.