Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng thêm 1,2 tỷ USD chỉ trong một phiên, đưa ông lọt top 5 tỷ phú có mức gia tăng tài sản mạnh nhất thế giới trong ngày.
Trong ngày giá trị vốn hóa của Tập đoàn Vingroup lập kỷ lục mới vượt 1 triệu tỷ đồng, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng lọt Top 100 người giàu nhất thế giới.
Ông Phạm Nhật Vượng chính thức nằm trong nhóm 100 tỷ phú USD giàu nhất thế giới với khối tài sản 22,5 tỷ USD, theo dữ liệu của Forbes.
Cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup vừa khép lại tuần giao dịch bằng việc thiết lập mức giá cao nhất lịch sử niêm yết. Diễn biến này không chỉ đẩy quy mô vốn hóa doanh nghiệp tăng mạnh mà còn giúp Chủ tịch Phạm Nhật Vượng thăng hạng nhanh chóng trên bản đồ tỷ phú thế giới, tiến sát danh sách 100 người giàu nhất hành tinh.
Sau khi cổ phiếu VIC chạm đỉnh lịch sử và kéo vốn hóa tập đoàn tăng lên gần 900.000 tỷ đồng tuần qua, khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng cũng vượt mốc 21 tỷ USD.
GSM tăng vốn từ 18.000 tỷ đồng lên 25.000 tỷ đồng, mở rộng hoạt động trong lĩnh vực gọi xe điện và giao đồ ăn, hướng tới thị trường quốc tế...
GSM công bố tăng vốn điều lệ từ 18.000 tỷ đồng lên 25.000 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD quy đổi), tương đương mức tăng khoảng 39%.
CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Xanh SM) vừa cập nhật tăng vốn điều lệ từ 18.000 tỷ đồng lên 25.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 39%. Việc tăng vốn này của GSM diễn ra cùng thời điểm hàng loạt công ty khác trong hệ sinh thái Vingroup cũng thực hiện tăng vốn quy mô lớn.
Khi mới thành lập, VinSpeed có vốn điều lệ 6.000 tỷ đồng. Đến tháng 7 năm nay, doanh nghiệp này nâng vốn lên 15.000 tỷ đồng và hiện tại đang có vốn điều lệ 33.000 tỷ đồng, gấp 5,5 lần so với ban đầu (tương ứng tăng thêm 27.000 tỷ đồng) chỉ sau nửa năm.
Công ty CP VinSpace do ông Phạm Nhật Vượng nắm 71% vốn, Tập đoàn Vingroup giữ 19% vốn, hai ông Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người nắm giữ 5% vốn điều lệ. Công ty này đăng ký 6 ngành nghề gồm sản xuất máy bay - tàu vũ trụ và máy móc liên quan, vận tải hàng hóa hàng không, hoạt động viễn thông vệ tinh…
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập Công ty VinSpace với số vốn 300 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, sản xuất máy bay, tàu vũ trụ...
Sau phim ảnh và dịch vụ dưỡng lão, Vingroup và các thành viên trong gia đình Chủ tịch Phạm Nhật Vượng tiếp tục mở công ty mới trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.
V-Film đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình.
Con trai, con dâu cùng con gái của ông Phạm Nhật Vượng cùng sở hữu vốn tại Vin New Horizon - công ty mới thành lập, quản lý khu đô thị hưu trí cao cấp ở Cần Giờ.
Tính đến ngày 24/10/2025, tổng tài sản 20 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam đạt 884.600 tỷ đồng, tăng 340.200 tỷ đồng so với đầu năm. Ông Phạm Nhật Vượng dẫn đầu với 491.800 tỷ đồng (gần 20 tỷ USD), tăng 100.000 tỷ trong tháng 10. Trong khi đó, 13/20 người trong danh sách ghi nhận tài sản giảm, bao gồm vợ chồng ông Trần Đình Long.
Giới doanh nhân Việt Nam không thiếu những 'bóng hồng' quyền lực và giàu có, trong đó, có người đang là tỷ phú USD, nhiều người đang giữ vai trò 'đầu tàu' tại các tập đoàn lớn.
Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo, Phạm Thu Hương, Phạm Thúy Hằng, Vũ Thị Hiền, Nguyễn Thị Thanh Thủy hiện là 5 người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.
Giá cổ phiếu VIC của Vingroup sáng 14/10 tiếp tục bứt phá mạnh, tiến sát mốc 220.000 đồng/cổ phiếu - mức cao nhất kể từ khi niêm yết. Đà tăng phi mã này đã đưa tài sản của ông Phạm Nhật Vượng chính thức vượt 20 tỷ USD, theo dữ liệu từ Forbes.
Tài sản ông Phạm Nhật Vượng đã chính thức vượt 20 tỷ USD khi cổ phiếu VIC tăng mạnh lên gần 220.000 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng 14/10.
Ông Phạm Nhật Vượng trở thành người có tài sản tăng nhanh thứ hai thế giới chỉ trong một ngày nhờ đà tăng của cổ phiếu VIC và thị trường chứng khoán Việt Nam...
Báo cáo Thương mại quốc tế Việt Nam 2025 chỉ ra 4 động lực tăng trưởng mới cho thương mại quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn tới.
Ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - tiếp tục giữ vị trí người giàu nhất sàn chứng khoán với khối tài sản trị giá 431.100 tỷ đồng, tăng 38.400 tỷ đồng so với đầu tháng.
Chiều 10/10, tại Hà Nội, Trường đại học Ngoại thương tổ chức Lễ công bố Báo cáo Thương mại quốc tế Việt Nam (VFIT 2025) với chủ đề 'Các động lực tăng trưởng mới cho thương mại quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình'.
Trong khuôn khổ Diễn đàn Thương mại Quốc tế Việt Nam (VFIT) lần thứ 2, ngày 10/10, Trường Đại học Ngoại Thương tổ chức Lễ công bố báo cáo Thương mại Quốc tế Việt Nam 2025 phản ánh bức tranh toàn diện về động lực tăng trưởng mới cho thương mại quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình.