Việt Nam đang theo dõi sát diễn biến xung đột tại Trung Đông và triển khai các giải pháp nhằm giảm thiểu tác động đối với thương mại, kinh tế, đồng thời bảo đảm an ninh năng lượng trong nước.
Tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao diễn ra chiều 5/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ được tổ chức vào ngày 15/3 tới đây.
Chiều 5-3, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến tình hình công dân Việt Nam tại khu vực Trung Đông.
Chiều 5-3, Bộ Ngoại giao đã tổ chức họp báo thường kỳ nhằm cung cấp thông tin và giải đáp các vấn đề báo chí trong và ngoài nước quan tâm.
Chiều 5/3, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả câu hỏi của phóng viên về việc bảo đảm các hoạt động thương mại, kinh tế và an ninh năng lượng của Việt Nam trước diễn biến căng thẳng nghiêm trọng hiện nay tại Trung Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: Vừa qua, Bộ Công Thương đã có văn bản về một số khuyến nghị nhằm giảm thiểu tác động của xung đột tại khu vực Trung Đông.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ngày 5/3 khẳng định, Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng sẽ có phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ về an ninh năng lượng.
Chiều 5/3, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã cung cấp một số thông tin về tình hình công dân Việt Nam tại khu vực Trung Đông.
Chiều 5/3, tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã cung cấp thông tin mới nhất về tình hình người Việt Nam tại Trung Đông và những nỗ lực nhằm giảm thiểu tác động từ xung đột tại khu vực này.
Chiều 5-3, Bộ Ngoại giao đã tổ chức họp báo thường kỳ nhằm cung cấp thông tin và giải đáp các vấn đề báo chí trong và ngoài nước quan tâm.
Tại họp báo thường kỳ ngày 5/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam đang triển khai nhiều biện pháp giảm tác động từ căng thẳng Trung Đông.
Bộ Ngoại giao Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tuân thủ luật pháp quốc tế trước các diễn biến leo thang căng thẳng nghiêm trọng tại Trung Đông.
Ngày 3/3, trước các diễn biến leo thang căng thẳng nghiêm trọng tại Trung Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định: Việt Nam phản đối các hành vi sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền, đặc biệt vào các cơ sở hạ tầng dân sự khiến nhiều người dân bị thiệt mạng.
Việt Nam phản đối các hành vi sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền, gây thiệt hại nghiêm trọng và đe dọa tính mạng, an toàn và lợi ích của người dân, trong đó có công dân Việt Nam tại khu vực.
Trước diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, Việt Nam phản đối sử dụng vũ lực, kêu gọi các bên kiềm chế, nối lại đàm phán và tuân thủ luật pháp quốc tế.
Trước các diễn biến leo thang căng thẳng nghiêm trọng tại Trung Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ Việt Nam phản đối các hành vi sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền, đặc biệt vào những cơ sở hạ tầng dân sự.
Ngày 3-3, trả lời câu hỏi của phóng viên về diễn biến căng thẳng leo thang nghiêm trọng tại Trung Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định lập trường của Việt Nam đã được nêu rõ ngày 28-2.