Liên quan đến việc Philippines và Trung Quốc cho người lên cắm cờ tại đá Hoài Ân, quần đảo Trường Sa, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, không có các hành động làm phức tạp tình hình, tuân thủ luật pháp quốc tế.
Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa.
Chiều 14/5, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đề nghị các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, không có các hành động làm phức tạp tình hình.
Chiều 14/5, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam về việc vừa qua Philippines và Trung Quốc cho người lên cắm cờ khẳng định chủ quyền tại đá Hoài Ân, quần đảo Trường Sa, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết:Việc các bên liên quan cho người lên thực thể thuộc quần đảo Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam theo luật pháp quốc tế, đi ngược lại Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) cũng như nỗ lực của các nước trong đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiện nay.
Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết vụ việc Indonesia bắt giữ 125 người Việt liên quan đường dây lừa đảo đang được cơ quan chức năng nước này điều tra làm rõ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, việc các bên liên quan cho người lên thực thể thuộc quần đảo Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 6 tại Hà Nội với chủ đề 'Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm'.
Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, công dân cần kiểm chứng kỹ thông tin về nội dung công việc, người giới thiệu, chế độ bảo hiểm và quyền lợi… trước khi quyết định ra nước ngoài làm việc.
Chiều 14/5, tại họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, bà Phạm Thu Hằng thông tin về việc Việt Nam phòng chống virus Hanta.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 đã kết thúc với nhiều kết quả tốt đẹp và thực chất, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.
Việc các bên liên quan cho người lên thực thể thuộc quần đảo Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam theo luật pháp quốc tế.
Chính quyền và cảnh sát Indonesia và Campuchia gần đây bắt hàng trăm người Việt liên quan đến hoạt động trái phép. Các cơ quan đại diện Việt Nam đang phối hợp với cơ quan chức năng sở tại để xác minh nhân thân và triển khai biện pháp bảo hộ công dân.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, việc các bên liên quan cho người lên các thực thể của quần đảo Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là hành vi xâm phạm chủ quyền Việt Nam theo luật pháp quốc tế.
Chiều 14/5, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả câu hỏi của phóng viên về các vụ việc liên quan đến công dân Việt Nam ở nước ngoài gần đây, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết: việc người Việt Nam bị bắt tại Indonesia do liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Tại Họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, ngày 14.5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của báo chí về các vụ việc liên quan đến công dân Việt Nam ở nước ngoài gần đây.
Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Trường Sa, không có các hành động làm phức tạp thêm tình hình.