Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương tiếp tục phân công, phân cấp, cá thể hóa trách nhiệm để xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng cấp, ngành, từng người trong phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện '4 tại chỗ' ở mức cao hơn để chủ động phòng, chống dịch ở mức cao hơn.
Đây là kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Trong đó, Thủ tướng chỉ ra 5 quan điểm chỉ đạo trong thời gian tới mà các địa phương cần quán triệt sâu sắc.
Các địa phương không được bi quan, sợ sệt, ngược lại, đã nỗ lực rồi phải nỗ lực lớn hơn, đã quyết tâm rồi phải quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt, mạnh mẽ, đúng hướng, hiệu quả hơn. Lấy khó khăn, thách thức làm động lực để phấn đấu, vượt qua, khẳng định, trưởng thành và phát triển.
Thủ tướng chỉ đạo các địa phương, bộ ngành đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện, cơ hội thuận tiện nhất cho người dân tiếp cận chính sách và giải quyết các công việc, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời đống của nhiều tầng lớp nhân dân...
Dự báo thời gian tới khó khăn, thách thức lớn hơn nhiều thuận lợi và thời cơ, Thủ tướng yêu cầu, không được phép bi quan, sợ sệt, ngược lại phải nỗ lực lớn hơn.
Chiều 2/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.
Thủ tướng nêu tình trạng phân cấp, phân quyền chưa triệt để, còn nhiều khâu trung gian, nhiều thủ tục, trách nhiệm không rõ ràng, gây ách tắc công việc. Từ đó, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp phân quyền để phát huy chủ động, sáng tạo của các cấp.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh nội dung trên tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021, diễn ra chiều ngày 2/7.
Chiều 2/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2021.
Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 175/TB-VPCP thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
Chiều 2/7, tại đầu cầu trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021, nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.
Tại Thông báo số 175/TB-VPCP, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Đồng Nai cần quyết tâm, kiên trì thực hiện mục tiêu kép, đặc biệt không để dịch lây lan vào các khu công nghiệp, không để đứt gãy các chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu; có phương án cách ly ngay tại cơ sở sản xuất theo tinh thần vừa sản xuất vừa chiến đấu với dịch bệnh.
Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết cả nước vẫn đang thực hiện tốt 'mục tiêu kép', tuy nhiên thách thức trước mắt nhiều hơn thuận lợi, do đó cần kết hợp sáng tạo và hài hòa giữa phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới...
Kết luận họp phiên Chính phủ thường kỳ tháng 6/2021 (ngày 1/7), Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần phải kiên trì thực hiện mục tiêu kép nhưng không máy móc, cứng nhắc, phải chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hài hòa giữa phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế-xã hội.
Thủ tướng nêu rõ chúng ta đã và đang thực hiện tốt mục tiêu kép; thời gian tới, phải kiên trì thực hiện mục tiêu này nhưng không máy móc, cứng nhắc.
Ngày 1/7, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 6/2021. Kết luận phiên họp, Thủ tướng nêu rõ, chúng ta đã và đang thực hiện tốt mục tiêu kép, phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; thời gian tới, phải kiên trì thực hiện mục tiêu kép nhưng không máy móc, cứng nhắc, phải chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hài hòa giữa phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế-xã hội, căn cứ tình hình thực tế tại mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương ở từng thời điểm khác nhau để lựa chọn mục tiêu ưu tiên.
Chiều 1/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã chủ trì cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2021, qua đó thông báo các kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm.
Ngày 1/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên Chính phủ thường kỳ tháng 6/2021, thảo luận về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
Ngày 1/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6.
Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta chưa thay đổi mục tiêu đã đề ra, nhưng phải chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hài hòa giữa phòng chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội.
Sáng 1/7, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 6/2021, thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
Ngày 1/7, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 6/2021 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
Ngày 1/7, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 6/2021, thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.