Phá két trộm tiền vàng trong quá trình trốn truy nã đặc biệt

Gần một tuần sau khi bị truy nã do trốn khỏi trại giam, đối tượng Kết đã bị bắt cùng tang vật của vụ đột nhập nhà dân, phá két sắt.

Triển khai kế hoạch truy tìm đối tượng trốn trại giam và bị truy nã, chiều 15/7, lực lượng truy nã thuộc Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ được Đặng Văn Kết (SN 1989, quê quán xã Hồng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang), đối tượng đang có Lệnh truy nã đặc biệt về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ.

 Đối tượng Kết thời điểm bị bắt.

Đối tượng Kết thời điểm bị bắt.

Trước đó, ngày 9/7, phạm nhân Đặng Văn Kết đã trốn khỏi nơi giam giữ khi đang chấp hành bản án 30 năm tù tại Trại giam Vĩnh (đóng tại tỉnh Vĩnh Phúc). Đối tượng lợi dụng thời điểm được đưa đi điều trị tại Trung tâm y tế huyện Tam Dương, rồi bỏ trốn.

Trước đó, ngày 9/7, phạm nhân Đặng Văn Kết đã trốn khỏi nơi giam giữ khi đang chấp hành bản án 30 năm tù tại Trại giam Vĩnh (đóng tại tỉnh Vĩnh Phúc). Đáng chú ý, đối tượng lợi dụng thời điểm được đưa đi điều trị tại Trung tâm y tế huyện Tam Dương, rồi bỏ trốn.

Qua đấu tranh, Kết khai nhận trong quá trình bỏ trốn, gã đã di chuyển qua nhiều địa phương, trong đó lên tận Hà Giang, đột nhập nhà dân phá két, trộm tiền vàng.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao đối tượng đến đơn vị ra quyết định truy nã để điều tra theo thẩm quyền.

Hiền Linh/An ninh Thủ đô

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/pha-ket-trom-tien-vang-trong-qua-trinh-tron-truy-na-dac-biet-post1336251.html