Phá đường dây lừa bán phụ nữ vào 'động' karaoke

Ngày 10/10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã triệt phá thành công đường dây mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi; làm rõ 3 đối tượng liên quan, gồm: Lê Minh Công (SN 1997, trú thôn Hoàng Xá, xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương); Hoàng Văn Toản (SN 2002) và Hoàng Văn Khiêm (SN 2006, cùng trú xã Chiềng Kheo, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La).

Đây là các đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, cùng ở nhờ nhà người quen. Trong thời gian này, Công thường xuyên vào mạng xã hội Facebook, thông qua nhóm "Tìm việc nhanh 24h" từ đó đã quen biết nam thanh niên tên Hiếu (chưa xác định lai lịch). Qua trò chuyện, Công biết Hiếu có nhu cầu mua nhân viên nữ để sử dụng làm nhân viên phục vụ các quán karaoke, với giá một người từ 10 - 15 triệu đồng. Vì thế, hai đối tượng thỏa thuận, nếu Công tìm được nhân viên nữ sẽ bán cho Hiếu để nhận tiền, Hiếu đồng ý.

Sau đó, Công rủ Toản và Khiêm cùng tham gia. Ba đối tượng bàn bạc sẽ lên mạng xã hội tìm kiếm những cô gái có nhu cầu tìm việc làm hoặc kết bạn làm quen, giả vờ rủ về Hải Dương chơi với mục đích mang bán cho Hiếu lấy tiền. Khoảng đầu tháng 8/2023, thông qua mạng xã hội, Công quen biết với chị Q.T.V (trú tỉnh Điện Biên). Khi nói chuyện, Công sử dụng tên giả là Nguyễn Đức Tùng (trú huyện Kim Thành, Hải Dương). Biết V. đang làm nhân viên phục vụ quán karaoke ở địa bàn Hà Nội, Công nảy ý định giả vờ rủ chị này về nhà mình ở Hải Dương chơi, sau đó liên hệ với Hiếu để bán V.

Do tin tưởng nên V. đồng ý về nhà Công chơi, hẹn ngày 13/8 sẽ đón tại Ga Phú Thái (thuộc thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). Cùng đi với chị V. còn có người em họ là cháu Q.T.H (SN 2007, đều trú tỉnh Điện Biên). Đúng hẹn, V. và H. đến Ga Phú Thái thì Công và Khiêm tới đón về nhà. Trên đường đi, Công hỏi thăm và biết H. sinh năm 2007. Lúc này, Công nảy sinh ý định bán cả H. và V. làm nhân viên phục vụ karaoke để lấy tiền.

Để thuận lợi cho việc mua bán người, tránh để các nạn nhân liên lạc với người khác, Công vờ lấy lý do sẽ mua điện thoại mới để thu điện thoại của V. và cháu H. Tiếp đến, đối tượng tháo sim, xóa dữ liệu trên điện thoại của V., còn điện thoại của H. thì Công quản lý. Để tránh việc V. và cháu H. bỏ trốn, Công dặn Toản và Khiêm thay nhau trông giữ. Trưa 13/8, Công mua cho V. và H. mỗi người một bộ quần áo mới.

Khi V. và cháu H. không mặc áo theo yêu cầu của Công thì đối tượng dùng dao đe dọa, buộc họ phải làm theo. Công chụp ảnh V. và cháu H., yêu cầu hai nạn nhân khi có người hỏi thì phải nói rằng V. sinh năm 2003, còn H. sinh năm 2004; đồng thời V. đang nợ Công 17 triệu đồng, còn H. nợ 16 triệu đồng. Đối tượng yêu cầu hai nạn nhân phải nói nghề nghiệp là nhân viên karaoke, có cả "bay lắc"... Mục đích Công dặn V. và H. nói như vậy để bán cả hai với số tiền 33 triệu đồng.

Ba đối tượng mua bán người

Xong xuôi, Công liên hệ với nam thanh niên tên Kiên quen qua mạng Facebook (Kiên cũng có nhu cầu mua nhân viên để phục vụ các quán karaoke), hẹn gặp tại một quán nước ở phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Khoảng 22 giờ ngày 13/8, Công và Toản chở hai nạn nhân đến gặp Kiên, tuy nhiên đối tượng này chỉ trả giá 10 triệu đồng nên Công không đồng ý. Sau đó, Công tiếp tục liên hệ với Hiếu để bán V. và cháu H.

Hiếu tiếp tục liên hệ với anh Phan Văn Cương (SN 1992, trú tổ dân phố Sơn Thanh, thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) là chủ quán karaoke Thìn (ấp Đồn, thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc). Qua trao đổi, Hiếu bảo với Cương rằng 2 nạn nhân đang nợ của chủ tổng cộng 33 triệu đồng, nếu nhận về làm nhân viên của quán thì phải trả nợ cho chủ của họ. Khi anh Cương đồng ý, Hiếu liên hệ với Công, hẹn đón tại Hải Dương vào lúc nửa đêm. Sau khi thống nhất, Công bảo Toản và Khiêm dẫn V. và cháu H. ra nhà nghỉ ngủ để thuận lợi cho đêm đi giao người.

Hơn 3 giờ ngày 14/8, Công cùng Toản đưa hai nạn nhân đến gặp Hiếu và anh Cương. Tại đây, sau khi trao đổi, Cương đồng ý trả nợ cho V. và cháu H. với tổng số tiền 33 triệu đồng để nhận cả hai về làm nhân viên phục vụ quán karaoke, sau này anh Công sẽ trừ vào tiền công của 2 người. Số tiền nhận được từ anh Cương, Hiếu đưa lại Công và được trả tiền hoa hồng là 7 triệu đồng. Khi về quán karaoke, anh Cương giao cho V. và cháu H. công việc phục vụ khách hát như bấm bài, rót bia, hát với khách và nghiêm cấm nhân viên sử dụng ma túy, bán dâm. V. và cháu H. tự nguyện làm việc tại quán karaoke Thìn, không bị ai ép buộc, đánh đập, bắt giữ, tự do đi lại.

Ngày 16/8, anh Cương lấy lại điện thoại để quên trên ôtô đưa cho V. và cháu H. Vì không muốn làm ở quán karaoke của anh Cương nữa và do không còn số của ai trong gia đình nên V. và cháu H. liên lạc với chị Đỗ Thị Hà (SN 1974, chủ quán karaoke Audi), là nơi làm trước đó để liên lạc với gia đình. Đến ngày 22/8, anh Cương biết cháu H. chưa đủ tuổi lao động và biết gia đình V. và H. đang muốn đón họ về nên thuê taxi chở cả hai về huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông M.V.S (bố của V.) và anh Q.V.L (chú ruột của H.) đã làm đơn tố giác gửi đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương.

Căn cứ vào nội dung đơn tố giác và lời khai của V. và H., ngày 05/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi để tiến hành điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã xác định được các đối tượng thực hiện hành vi trên là Công, Toản và Khiêm.

Đến ngày 07/10, được sự vận động của cơ quan công an, Khiêm đến Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hải Dương đầu thú, khai nhận hành vi giúp sức cho Công, Toản bán cháu H. và chị V. Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ Công và Toản. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyên Ngọc

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/pha-duong-day-lua-ban-phu-nu-vao-dong-karaoke_153852.html