PGS.TS Phạm Ngọc Linh: Kỳ vọng VIASEE bứt phá trong nhiệm kỳ VI
'Với sự kỷ luật, tính chuyên nghiệp và tinh thần phụng sự, VIASEE có đủ cơ sở để bứt phá, đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn 2025-2030 và xa hơn nữa!'.
PGS.TS Phạm Ngọc Linh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) - đã có những chia sẻ với PV Tạp chí Kinh tế Môi trường trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Kinh tế môi trường Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025-2030.

PGS.TS Phạm Ngọc Linh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).
Nền tảng vững vàng sau hành trình 25 năm
Thưa PGS.TS Phạm Ngọc Linh, nhìn từ VUSTA, theo ông, đâu là những nét nổi bật nhất trong hành trình 25 năm và trong nhiệm kỳ 2020-2025 của VIASEE?
PGS.TS Phạm Ngọc Linh: VIASEE có một tiến trình phát triển với hai mốc vừa mang tính lịch sử, vừa có ý nghĩa pháp lý. Về pháp lý, Hội được thành lập năm 2005 và là thành viên của VUSTA. Về lịch sử tổ chức, Hội đã trải qua 5 kỳ Đại hội, trong đó có Đại hội thành lập năm 2000 và gần nhất là Đại hội V vào tháng 12/2020.
VIASEE hiện có hơn 550 hội viên, gồm 50 tổ chức và hơn 500 cá nhân; trong đó, có 10 Giáo sư, 20 Phó Giáo sư và gần 50 Tiến sĩ đang hoạt động trong các lĩnh vực khoa học môi trường và kinh tế môi trường. Đây là nền tảng quan trọng để VIASEE triển khai các nhiệm vụ tư vấn, phản biện và phổ biến tri thức.
Từ những ngày đầu thành lập cho tới nay, VIASEE đã từng bước trở thành một Hội mạnh, có vai trò kết nối các Hội trong Khối Khoa học Kinh tế, Môi trường và Biến đổi khí hậu (thuộc VUSTA). Tôi rất vui mừng trước sự phát triển của VIASEE, đặc biệt với những đóng góp của Hội trong lĩnh vực khoa học kinh tế môi trường.
Đánh giá tổng thể về nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua của VIASEE, chúng tôi ghi nhận nhiều tiến bộ. Công tác tổ chức được củng cố; hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức đi vào chiều sâu; tư vấn phản biện chính sách kinh tế, môi trường có tầm vĩ mô; các nhà khoa học của Hội thường xuyên tham gia phản biện các quy hoạch quốc gia và trên 40 quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch 2017; đồng hành với doanh nghiệp trong xử lý các vấn đề “nóng” về môi trường, các đóng góp về an sinh xã hội; các nghiên cứu và triển khai công nghệ có ứng dụng cụ thể… VIASEE và các đơn vị còn được tặng nhiều Bằng khen, cờ thi đua của VUSTA và Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ). Những ghi nhận này tạo nền tảng quan trọng cho bước phát triển mới.
Ông đánh giá như thế nào về vai trò của Tạp chí Kinh tế Môi trường - cơ quan ngôn luận của VIASEE - trong công tác truyền thông chính sách, đặc biệt là chính sách về kinh tế môi trường?
Cá nhân tôi nhìn nhận, thời gian qua, Tạp chí Kinh tế Môi trường đã thực hết rất tốt vai trò truyền thông khoa học - chính sách, tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề về chuyển đổi xanh, giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn… Năm 2024, Tạp chí đã giành nhiều giải thưởng báo chí từ trung ương đến địa phương, cho thấy chất lượng nội dung và tác động xã hội của Tạp chí ngày càng tăng.
Tôi kỳ vọng Tạp chí sẽ tiếp tục duy trì bản sắc báo chí dữ liệu: tăng cường tuyến bài phản biện chính sách, đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường; mở rộng diễn đàn phản biện số để giới khoa học, doanh nghiệp và người dân tham gia góp ý có trách nhiệm.
Các hoạt động xã hội đem lại các giá trị thiết thực cho cộng đồng, một nét đẹp của VIASEE, đã được triển khai tích cực. Quan điểm của ông về các hoạt động này ra sao, thưa ông?
Bên cạnh chuyên môn, VIASEE và các đơn vị trực thuộc tích cực thực hiện hoạt động nhân ái. Theo báo cáo của VIASEE, tháng 9/2024, khi miền Bắc chịu ảnh hưởng nặng của bão Yagi, Hội và Tạp chí đã kêu gọi được khoảng 40 tấn hàng hóa, tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương; phối hợp xây 26 căn nhà tình nghĩa ở Lào Cai và nhiều hoạt động ý nghĩa khác.
Chúng tôi ghi nhận và đánh giá rất cao các hoạt động này. Đây là những hành động cụ thể, thiết thực, góp phần bồi đắp niềm tin xã hội với tổ chức khoa học.

Đồng chí Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên Hiệp hội và đồng chí Lê Công Lương, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng Ban Khoa học công nghệ & Môi trường Liên Hiệp hội (thứ 2 từ phải qua) chúc mừng Chi ủy Chi bộ cơ quan Hội Kinh tế môi trường Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2027 tại Đại hội chi bộ Hội.
Kỳ vọng đột phá trong nhiệm kỳ mới
Bước vào nhiệm kỳ VI (2025-2030), theo ông, VIASEE cần tập trung vào những công tác trọng điểm nào để tạo bứt phá?
Những kết quả đáng ghi nhận từ nhiệm kỳ vừa qua là nền tảng quan trọng để VIASEE có những bước tiến trong nhiệm kỳ mới. Để thực sự tạo nên những đột phá, theo tôi, Hội cần chú trọng một số vấn đề. Về tổ chức, phải tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao tính kỷ luật, kỷ cương, công khai - minh bạch tài chính theo quy định hiện hành. Về chuyên môn, tăng cường truyền thông, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường; phối hợp với các bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện luật, chính sách; tham gia thực hiện các chương trình, dự án khoa học - kinh tế - môi trường gắn với nhu cầu thực tiễn.
Hội cần đặt mục tiêu nâng tầm cho cả ba đơn vị trực thuộc: Tạp chí Kinh tế Môi trường hướng tới danh mục tính điểm công trình khoa học; Viện Chính sách Kinh tế môi trường trở thành địa chỉ uy tín về nghiên cứu chính sách; Trung tâm Kinh tế môi trường là “cánh tay” triển khai nhanh, chuẩn trong các nhiệm vụ cấp bách ở bộ, ngành, địa phương.
Cần chuyển từ “tham gia rộng” sang “tham gia sâu” vào những chủ đề then chốt: quy hoạch tích hợp ở địa phương; tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường; chính sách kinh tế tuần hoàn; các cam kết khí hậu trong thương mại. Quy trình phản biện phải dựa trên dữ liệu, mô hình và các báo cáo chuẩn mực; đồng thời mở các phiên tham vấn đa chủ thể để gia tăng tính minh bạch, giám sát xã hội. Những kinh nghiệm đã có từ các hội thảo chuyên đề trước đây là vốn quý để VIASEE tăng tốc trong nhiệm kỳ mới.
Ông có thông điệp nào muốn gửi đến tập thể VIASEE và các đối tác trước thềm Đại hội nhiệm kỳ VI?
Chúng tôi kỳ vọng VIASEE tiếp tục là “địa chỉ tri thức” tin cậy kết nối khoa học với chính sách và thực tiễn. Ở cấp quốc gia, Hội cần tham gia sâu hơn vào quá trình hoạch định, giám sát thực thi chính sách về tài nguyên, môi trường, kinh tế xanh. Ở cấp địa phương và doanh nghiệp, Hội phải giúp chuyển hóa yêu cầu xanh hóa thành mô hình, dự án cụ thể, có đo lường hiệu quả. Tinh thần xuyên suốt là khoa học, khách quan, vì lợi ích công.
Kỷ niệm 25 năm thành lập và hướng tới nhiệm kỳ VI (2025-2030) là dịp tri ân và là lời nhắc nhở về trách nhiệm. Tôi mong mỗi hội viên là một đại sứ của tri thức và liêm chính; mỗi đơn vị trực thuộc là một mắt xích vững chắc trong chuỗi giá trị tri thức; mỗi đối tác là người đồng hành tin cậy.
Với kỷ luật, chuyên nghiệp và tinh thần phụng sự, VIASEE có đủ cơ sở để bứt phá, đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn 2025-2030 và xa hơn nữa.
Thay mặt lãnh đạo VUSTA, tôi xin chúc tập thể lãnh đạo VIASEE, các nhà khoa học và Hội viên sức khỏe, tiếp tục đóng góp tri thức vào sự phát triển xanh, nhanh, bền vững của đất nước.
Trân trọng cảm ơn PGS.TS Phạm Ngọc Linh!











