Việc không đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tỉ lệ cổ phiếu do nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ không khiến GVR mất tư cách công ty đại chúng, nhờ thuộc nhóm doanh nghiệp được áp dụng quy định chuyển tiếp của Luật Chứng khoán sửa đổi.
Yuanta Việt Nam khuyến nghị, nhà đầu tư nên tranh thủ nhịp hồi của VN-Index trong phiên tới để cơ cấu danh mục theo hướng 40% cổ phiếu, 60% giữ tiền mặt.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex vừa thông qua chủ trương bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ đang nắm giữ. Việc bán cổ phiếu quỹ sẽ làm tăng lượng cổ phiếu tự do lưu hành trên thị trường, qua đó cải thiện cơ cấu cổ đông và hỗ trợ duy trì tư cách công ty đại chúng của doanh nghiệp.
Nhiều doanh nghiệp có vốn Nhà nước đang rơi vào tình trạng không đáp ứng tiêu chí công ty đại chúng theo quy định. Trước thực tế này, các doanh nghiệp đã và đang đưa ra nhiều giải pháp như thoái vốn, phát hành thêm cổ phiếu hoặc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu Nhà nước nhằm khắc phục và đáp ứng quy định hiện hành.
Hàng nghìn tỷ đồng đã được chuyển nhượng trong 4 lệnh giao dịch thỏa thuận cổ phiếu VIC. Trong đó, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 4.900 tỷ đồng tại cổ phiếu Vingroup, toàn bộ đều bằng phương thức thỏa thuận.
Thị trường chứng khoán hôm nay (4/6) ghi nhận nhịp hồi phục sau chuỗi điều chỉnh kéo dài, chấm dứt 7 phiên giảm liên tiếp. Cổ phiếu PLX của Petrolimex trở thành tâm điểm khi tăng kịch trần, sau thông tin doanh nghiệp lên kế hoạch bán toàn bộ cổ phiếu quỹ. Khối ngoại bán ròng kỷ lục hơn 5.700 tỷ đồng, tâm điểm là VIC.
Chỉ số VN-Index đảo chiều tăng sau chuỗi ngày dài giảm điểm, nhưng thanh khoản giao dịch ở vùng thấp cho thấy tâm lý thận trọng vẫn đang bao trùm thị trường.
Hơn 5.000 tỷ đồng cổ phiếu Vingroup được nhà đầu tư nước ngoài giao dịch thỏa thuận trong một phiên, kéo giá trị bán ròng của khối ngoại lên mức cao đột biến.
Sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng và bộ đôi VIC - VHM, đã giúp VN-Index đảo chiều tăng mạnh trong phiên chiều 4/6, qua đó lấy lại mốc 1.830 điểm sau khi lùi về vùng hỗ trợ kỹ thuật trong những phiên gần đây.
HĐQT Petrolimex thống nhất chủ trương bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ hiện có của Tập đoàn là 23.285.846 cổ phiếu để đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng theo quy định pháp luật hiện hành, đồng thời giúp tăng cường năng lực tài chính và cân đối nguồn vốn dài hạn của Tập đoàn.
Sau chuỗi 7 phiên giảm liên tiếp, VN-Index đã lấy lại sắc xanh trong phiên 4/6 nhờ lực kéo của nhóm blue-chips, đặc biệt là ngân hàng và bất động sản. Tuy nhiên, độ rộng thị trường vẫn nghiêng về bên bán, phản ánh trạng thái 'xanh vỏ, đỏ lòng' và tâm lý thận trọng của dòng tiền.
Mục tiêu của VN-Index được dự báo có thể lên 2.000 điểm dù thị trường đang bước vào nhịp điều chỉnh, nhiều cổ phiếu đi xuống.
Phiên hôm nay, VN Index chính thức lấy lại sắc xanh sau chuỗi 7 phiên mất điểm. Dù vậy, nhiều nhà đầu tư vẫn không vui, bởi hàng loạt những thông số kém tích cực.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã cổ phiếu PLX) chuẩn bị bán ra gần 23,3 triệu cổ phiếu quỹ để đáp ứng tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhỏ lẻ theo quy định pháp luật. Việc chào bán lượng lớn cổ phiếu diễn ra sau khi doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận công ty mẹ âm hơn 760 tỷ đồng trong ba tháng đầu năm 2026.
Sau 7 phiên giảm điểm liên tiếp, VN-Index đã quay đầu phục hồi ở vùng 1.820 điểm, động lực đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup và dầu khí.
'Cú nhấn ga' của cổ phiếu PLX diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp thua lỗ trong quý I/2026. Sự vận động trái chiều giữa giá cổ phiếu và kết quả kinh doanh đặt ra nhiều câu hỏi về định giá, kỳ vọng thị trường cũng như triển vọng tài chính của doanh nghiệp đầu ngành xăng dầu.
Chủ trương bán toàn bộ 23,29 triệu cổ phiếu quỹ đang nắm giữ ngoài giúp Petrolimex đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định pháp luật, còn tăng cường năng lực tài chính, ghi nhận khoản chênh lệch vào thặng dư vốn cổ phần.
Quyết định thoái toàn bộ cổ phiếu quỹ của Petrolimex nhằm đáp ứng các điều kiện của công ty đại chúng theo quy định hiện hành.
VN-Index đã có 2 tuần giảm liên tiếp sau giai đoạn tăng nóng lên gần 1.920 điểm. Thanh khoản xuống mức thấp nhất từ đầu năm, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng. Một số dự báo cho rằng, VN-Index có thể tiếp tục kiểm định vùng 1.800 điểm trước khi tìm lại động lực tăng.
Dòng tiền dè dặt hơn khi thị trường chứng khoán bước sang tuần điều chỉnh thứ 2 liên tiếp. Tuy vậy, việc giá dầu thô về mức thấp nhất gần 3 tháng qua là tín hiệu có thể gỡ bỏ nỗi lo lạm phát và an ninh năng lượng đã đè nặng thị trường nhiều tháng qua.
Trạng thái chênh lệch dương đã trở lại khi giá các hợp đồng tương lai hồi phục tăng, bất chấp chỉ số cơ sở tiếp tục chìm trong sắc đỏ. Với sự áp đảo của phe Long, các nhà giao dịch đặt cược vào sự hồi phục của chỉ số
Ngại rủi ro, ít cơ hội là lý do duy nhất để giải thích ngưỡng thanh khoản thấp kỷ lục duy trì kéo dài mấy phiên gần đây. Tuy VNI vẫn đang được các mã trụ cố gắng neo giữ nhưng tình trạng suy yếu rõ rệt trên diện rộng của cổ phiếu nói chung rất dễ dẫn đến một nhịp ép cung để kiểm tra margin.
Trên thị trường chứng khoán, VN-Index liên tục đi lên, lập đỉnh nhưng rất nhiều nhà đầu tư vẫn thua lỗ, tài khoản giảm. Theo chuyên gia, dòng tiền hiện phân hóa mạnh, chỉ tập trung vào một nhóm cổ phiếu lớn...
Mã PET của Petrosetco tăng trần lên 52.000 đồng/cổ phiếu, thiết lập vùng giá cao nhất trong 4 năm trong bối cảnh áp lực từ VIC và VHM khiến VN-Index giảm nhẹ 1,85 điểm.
Áp lực bán mạnh tại nhóm cổ phiếu xăng dầu và năng lượng khiến thị trường chứng khoán tiếp tục rung lắc dữ dội trong phiên 25/5.
Nhóm dầu khí tiếp tục chịu áp lực bán trong phiên sáng 25/5, trái chiều với diễn biến hồi phục của thị trường chung. Áp lực đến trong bối cảnh giá dầu quốc tế giảm mạnh do kỳ vọng Mỹ và Iran tiến gần hơn tới một thỏa thuận liên quan đến eo biển Hormuz.
Thị trường chứng khoán mở đầu tuần giao dịch với diễn biến khá thận trọng khi VN-Index duy trì sắc xanh nhẹ nhưng dòng tiền tiếp tục suy yếu. Thanh khoản xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần gần đây cho thấy tâm lý dè dặt của nhà đầu tư, trong khi áp lực điều chỉnh từ nhóm dầu khí và một số cổ phiếu vốn hóa lớn khiến đà tăng của thị trường nhanh chóng thu hẹp.
Bất chấp những thông tin mới tích cực cuối tuần qua về cơ hội hạ nhiệt xung đột Trung Đông, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng yếu ớt sáng nay, khác hẳn với sự nhộn nhịp từ thế giới. Nguyên nhân là dòng tiền quá tệ…
Nhóm doanh nghiệp tinh hoa VN30 được kỳ vọng là 'cỗ máy cái' kéo nền kinh tế tăng trưởng hai con số. Cùng xem cỗ máy này đang hoạt động ra sao.
Hạ tầng Gelex đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 16.649 tỷ đồng năm 2026, tăng 16% so với năm ngoái, khi bước vào chu kỳ đầu tư mới với chiến lược mở rộng bất động sản, khu công nghiệp và hạ tầng tiện ích cho giai đoạn tăng trưởng 2026-2030.
Yuanta Việt Nam khuyến nghị nhà đầu tư có thể dừng bán cổ phiếu và xem xét mua thăm dò cho mục tiêu ngắn hạn trên VN-Index phiên 21/5.
Trong khi thị trường cơ sở giao dịch giằng co, dòng tiền trên thị trường phái sinh bắt đầu dịch chuyển rõ nét sang hợp đồng đáo hạn tháng 6 trong bối cảnh kỳ hạn tháng 5 chuẩn bị đến ngày đáo hạn.
Thị trường chứng khoán gặp áp lực bán trên diện rộng, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu dầu khí đã khiến VN-Index giảm hơn 15 điểm ngay sau phiên thiết lập đỉnh lịch sử mới ngày hôm qua.
Áp lực bán gia tăng trong phiên giao dịch ngày 19-5 khiến thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ. Nhóm cổ phiếu dầu khí lao dốc, nhiều mã giảm kịch sàn, trong khi cổ phiếu ngân hàng suy yếu đã kéo VN-Index giảm hơn 15 điểm.
Sau một vài phiên tăng mạnh, cổ phiếu dầu khí bị bán tháo dữ dội khiến cả thị trường suy yếu, VN-Index chốt phiên 19-5 giảm hơn 15 điểm
Yuanta Việt Nam khuyến nghị, nhà đầu tư có thể xem xét bán dần cổ phiếu đã tích lũy ở những phiên trước và hạn chế mua mới trên VN-Index phiên 19/5.
Có lúc mất gần 13 điểm vì áp lực bán ở nhóm bất động sản và bán lẻ, VN-Index vẫn bất ngờ đảo chiều tăng mạnh trong phiên 18/5 nhờ dòng tiền đổ dồn vào nhóm doanh nghiệp nhà nước, ngân hàng và dầu khí. PLX tím trần, BID, VCB bứt phá.
Dòng tiền đổ mạnh vào nhóm ngân hàng quốc doanh và dầu khí giúp VN-Index tăng hơn 6 điểm trong phiên ngày 18/5, lên mức cao kỷ lục gần 1.928 điểm. Dù VIC và VHM gây áp lực đáng kể, lực kéo từ VCB, BID, PLX hay GAS vẫn đủ giúp thị trường duy trì sắc xanh.
Chỉ số VN-Index hôm nay (18/5) tiếp tục tăng và lập đỉnh lịch sử mới khi đạt 1.927 điểm, phá kỷ lục đạt được trước đó là 1.925 điểm vào phiên 14/5.