Petrovietnam và Vietcombank ký kết Hợp đồng cho vay Dự án Khí điện Lô B - Ô Môn trị giá khoảng 1,03 tỷ USD

Chiều tối ngày 7/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và đại diện các bộ, ngành đã chứng kiến Lễ ký kết hợp đồng cho vay Dự án Phát triển Khai thác khí Lô B 48/95 và Lô 52/97, cùng Dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn giữa Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trị giá khoảng 1,03 tỷ USD.

Hình ảnh hai bên ký kết

Hình ảnh hai bên ký kết

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam cho biết, lễ ký kết là một dấu mốc rất quan trọng trong hành trình triển khai Chuỗi dự án Khí điện Lô B – Ô Môn. Dự án có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững đất nước.

Chuỗi dự án Khí điện Lô B - Ô Môn bao gồm: Dự án phát triển khai thác tại Lô B 48/95 và Lô 52/97 ở thượng nguồn; Dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn ở trung nguồn. Và bốn dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn ở hạ nguồn. Tổng vốn đầu tư của chuỗi dự án này là hơn 12 tỷ USD. Nguồn khí từ Lô B dự kiến cung cấp ổn định lâu dài cho cụm nhà máy điện khí tại Đồng Bằng sông Cửu Long, góp phần giảm phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu, tăng tính tự chủ và linh hoạt vận hành của hệ thống điện quốc gia Việt Nam. Điều này phù hợp với định hướng Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, hiện thực hóa các cam kết của Chính phủ Việt Nam về dịch chuyển năng lượng, giảm phát thải theo tinh thần COP 26.

“Đây là dự án quy mô lớn, yêu cầu năng lực tổ chức thực hiện, quản trị, tiến độ, chi phí, chất lượng và sự phối hợp kỹ thuật, thương mại, tài chính ở mức rất cao và tích hợp. Hợp đồng tín dụng hôm nay có giá trị khoảng 1,03 tỷ USD để triển khai các hạng mục ở khâu thượng nguồn và trung nguồn của chuỗi dự án. Thỏa thuận hôm nay là bước đi cụ thể nhằm bảo đảm, bố trí nguồn lực vốn ổn định kịp thời cho các mốc triển khai then chốt, đồng thời khẳng định sự tin tưởng của tổ chức tín dụng đối với tiềm lực tài chính, năng lực quản trị và hiệu quả đầu tư của dự án”, ông Lê Mạnh Hùng cho biết.

Ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam

Ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam

Bên cạnh đó, hợp đồng tín dụng này có ý nghĩa vượt lên trên các con số. Hợp đồng là minh chứng cụ thể, rõ ràng về nỗ lực sáng tạo của PVN và VCB trong việc phát huy tối ưu nội lực trong nước, thay thế cho nguồn vốn ngoại tệ phải thu xếp từ thị trường nước ngoài. Việc này mang lại các điều kiện điều khoản vay cạnh tranh hơn, kiểm soát rủi ro, giải ngân và trả nợ tốt hơn so với vay nước ngoài, gia tăng hiệu quả của dự án, đem lại lợi ích cho đất nước và hiệu quả cho cả hai bên.

“Với niềm tin, khát vọng và tinh thần trách nhiệm, chúng ta đã cùng nhau biến cam kết thành kết quả, biến cơ hội thành giá trị thiết thực cho nền kinh tế”, ông Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, đồng thời tin tưởng rằng, với nguồn lực tài chính kịp thời, cùng các cơ chế phối hợp thông suốt giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các bộ, ngành và địa phương, sự đồng hành của Vietcombank và các đối tác, Chuỗi dự án Lô B - Ô Môn sẽ được triển khai đúng tiến độ, sớm đưa khí vào bờ, cung cấp nhiên liệu ổn định cho cụm nhà máy điện tại Đồng Bằng sông Cửu Long. Qua đó bổ sung công suất, nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện, giảm phát thải, tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và nâng tầm vị thế của ngành công nghiệp năng lượng Việt Nam trên trường quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank, bày tỏ cảm ơn Petro Việt Nam đã luôn tin tưởng để Vietcombank có cơ hội đồng hành cùng Petrovietnam trong suốt quá trình phát triển và đặc biệt là trong việc triển khai Chuỗi dự án Khí điện Lô B - Ô Môn rất quan trọng này.

Từ năm 1997, Vietcombank và Petrovietnam đã thiết lập quan hệ hợp tác. Và từ năm 2022, hai bên đã nâng tầm quan hệ thành hợp tác toàn diện. Một thỏa thuận rất quan trọng là nền tảng đưa hợp tác giữa hai bên ngày càng bền chặt trên nhiều lĩnh vực, đóng góp tích cực vào sự phát triển của các bên cũng như sự đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank

Trong gần 30 năm qua, nhiều dự án tiêu biểu đã được Vietcombank tài trợ vốn như: Cà Mau 1, Dung Quất giai đoạn 1, Nam Côn Sơn 2, Sao Vàng Đại Nguyệt, Nhân Trạch 3-4. Đến cả các dự án Petrovietnam đầu tư tại nước ngoài như các dự án thăm dò khai thác tại Algeria, cho thấy sự hợp tác sâu rộng và liên tục giữa hai bên.

Khi lãi suất ngoại tệ thế giới biến động mạnh, hai bên đã rất nhạy bén, tích cực cùng rà soát để triển khai thực hiện cho vay tái cấu trúc, thành công các khoản vay nước ngoài như Sông Hậu 1, Nam Côn Sơn 2 vân vân, góp phần giảm chi phí tài chính, mang lại hiệu quả tổng thể cho Petrovietnam.

Hôm nay, nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, hai bên ký kết không chỉ một hợp đồng tín dụng mà cùng nhau nâng tầm gắn kết niềm tin. Niềm tin và tầm nhìn của Bộ Chính trị nêu tại Nghị quyết 70: Năng lượng phải đi trước một bước. Thị trường năng lượng đồng bộ, cạnh tranh, minh bạch phát triển gắn với năng lượng tăng trưởng xanh, an sinh xã hội và tự chủ về hạ tầng chiến lược. Niềm tin rằng các doanh nghiệp nhà nước trụ cột với thế và lực mới đủ sức gánh vác việc lớn của quốc gia.

Sự kiện hôm nay khẳng định việc chuyển dịch vị thế của các tập đoàn và định chế tài chính nhà nước. Từ đi theo, đi cùng, sang dẫn dắt, kiến tạo. Từ phụ thuộc vào vốn ngoại, sang cấu trúc quản trị nguồn lực ngay trong nước, kết nối hiệu quả với dòng vốn quốc tế theo luật chơi thị trường. Từ tư duy điện chờ khí, khí chờ vốn, sang thực hiện đồng bộ cả chuỗi dự án, tối ưu tổng thể, quản trị rủi ro.

“Chúng ta đang chứng kiến sự kiện không chỉ hợp tác giữa hai tập đoàn năng lượng hàng đầu và ngân hàng hàng đầu, mà cùng tạo ra chuỗi giá trị tự chủ của doanh nghiệp Việt Nam. Năng lượng là nguồn lực, tài chính là dòng máu. Niềm tin của Chính phủ dành cho các doanh nghiệp nhà nước trụ cột hôm nay không chỉ là ưu ái, đó là trao trách nhiệm. Hệ thống Vietcombank ý thức rõ việc thu xếp tài trợ trên 1 tỷ USD cho chuỗi dự án chỉ có ý nghĩa khi dòng vốn cùng quản trị rủi ro chặt chẽ theo chuẩn mực quốc tế và hiệu quả thực thi”, ông Nguyễn Thanh Tùng phát biểu và cho rằng, Lễ ký kết hôm nay cũng đã truyền tải một thông điệp: các tập đoàn, ngân hàng thương mại nhà nước hoàn toàn có thế và lực để gánh vác trọng trách lớn.

Phó Thủ tướng, Thống đốc NHNN, Bộ trưởng Bộ Tài chính và các lãnh đạo của các đơn vị chứng kiến lễ ký

Phó Thủ tướng, Thống đốc NHNN, Bộ trưởng Bộ Tài chính và các lãnh đạo của các đơn vị chứng kiến lễ ký

“Nội lực quốc gia đã khác trước, chúng ta không còn bị động, không còn phụ thuộc, mà có thể đứng trên đôi chân của chính mình để triển khai các dự án quy mô khu vực mang tính chiến lược dài hạn. Đây chính là bước chuyển từ đi theo, đi cùng sang dẫn dắt, kiến tạo của doanh nghiệp trụ cột quốc gia.

Vietcombank rất vinh dự và sẵn sàng đồng hành cùng Petrovietnam: Đồng bộ hạ tầng nguồn lưới lưu trữ; Đồng hành chuyển đổi số, dữ liệu năng lượng quốc gia; Đồng tiến về công nghệ, nhân lực, nội địa hóa thiết bị; Đồng quản trị rủi ro, minh bạch trách nhiệm xã hội.

Hôm nay, hai thương hiệu quốc gia bắt tay nhau không chỉ để khí chảy, điện sáng mà để niềm tin tỏa sáng. Niềm tin rằng Việt Nam đủ tầm, doanh nghiệp nhà nước đủ lực, hệ thống ngân hàng đủ bản lĩnh để gánh vác những dự án quy mô khu vực bằng nguồn lực và trí tuệ của chính chúng ta.”, ông Tùng nhấn mạnh.

Hai doanh nghiệp cũng tha thiết kiến nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính cùng các bộ ngành tiếp tục đặt trọn niềm tin, mạnh dạn giao cho các tập đoàn, ngân hàng thương mại nhà nước trụ cột vai trò dẫn dắt thực hiện các dự án lớn, quan trọng quốc gia. Bởi qua thực tiễn, các doanh nghiệp trụ cột đã chứng minh hoàn toàn đủ khả năng thu xếp vốn, quản trị dự án theo chuẩn mực quốc tế và đồng thời nuôi dưỡng nội lực để đất nước phát triển tự chủ, bền vững.

“Vietcombank tin tưởng rằng với trí tuệ, bản lĩnh và sự đoàn kết, chúng ta sẽ cùng nhau đưa dòng khí thương mại đầu tiên về Ô Môn vào năm 2027 và xa hơn nữa là một Việt Nam phát triển thịnh vượng, tự cường, bền vững”, ông Tùng phát biểu.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng:

Lễ ký kết ngày hôm nay vô cùng quan trọng và có ý nghĩa rất thiết thực

Dự Lễ ký kết hợp đồng cho vay Dự án Phát triển Khai thác khí Lô B và Dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn giữa Petrovietnam và Vietcombank, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng bày tỏ vui mừng khi Lễ ký kết này nhận được sự quan tâm của Đồng chí Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước cũng như Đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Thống đốc cho rằng, đây cũng là một nguồn cổ vũ rất lớn đối với các thành viên trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, và ở đây là Vietcombank.

Thống đốc cho biết, trong thời gian vừa qua rất nhiều chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đều hướng đến việc đưa Việt Nam bước vào một giai đoạn tăng tốc bứt phá. Thủ tướng Chính phủ cũng đã cam kết tại COP 26 sẽ giảm phát thải ròng về không vào năm 2050. Trong thời gian qua, quá trình chuẩn bị đại hội, tất cả những dự thảo văn kiện và chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đều đưa ra mục tiêu phải thiết lập mô hình tăng trưởng mới, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống để có thể bước vào giai đoạn bứt phá.

“Lễ ký kết hôm nay vô cùng quan trọng và có ý nghĩa rất thiết thực. Bởi Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã khẳng định an ninh năng lượng là nền tảng của phát triển bền vững và phải đi trước một bước đồng bộ, thông minh, minh bạch, gắn liền với đổi mới mô hình tăng trưởng và thực hiện cam kết phát thải ròng về không. Vì vậy, lễ ký kết hôm nay thể hiện một trong những hành động cụ thể và có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện các đơn vị, bộ ngành quản lý đã tổ chức triển khai những chủ trương lớn của Đảng để hướng tới hiện thực hóa mục tiêu theo yêu cầu của Bộ Chính trị đề ra”, Thống đốc phát biểu, đồng thời cho rằng: Dự án Khí điện Lô B - Ô Môn có tổng vốn đầu tư khoảng 12 tỷ USD là công trình trọng điểm quốc gia và có ý nghĩa chiến lược về an ninh năng lượng và phát triển kinh tế vùng Tây Nam Bộ cũng như cả nước. Vietcombank đã tích cực thu xếp để tài trợ hơn 1 tỷ USD, đáp ứng khoảng 70% nhu cầu vốn trong giai đoạn thượng và trung nguồn của Petrovietnam.

Để hỗ trợ Petrovietnam và Vietcombank triển khai dự án, ngay từ khi nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương xem xét để có thể chấp thuận Vietcombank tài trợ dự án này. Các khoản cho vay bằng ngoại tệ với kỳ hạn trung dài hạn, đảm bảo phù hợp với định hướng điều hành chính sách tiền tệ cũng như quản lý ngoại hối của NHNN.

Việc thu xếp cho vay trung dài hạn 70% nhu cầu vốn của giai đoạn thượng và trung nguồn của Petrovietnam cũng là một nỗ lực rất lớn của Vietcombank. Bởi trong bối cảnh hiện nay thị trường ngoại hối đang có những biến động tạm thời do ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan của Mỹ và những diễn biến của thị trường tài chính quốc tế.

“Thay mặt Ban lãnh đạo NHNN tôi ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực tinh thần trách nhiệm của Vietcombank trong việc thu xếp vốn cho dự án này cũng như trong việc triển khai các chủ trương chính sách lớn của Đảng, Chính phủ và của NHNN.

Để đảm bảo hiệu quả, đề nghị Vietcombank nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của NHNN về phương án cân đối ngoại tệ, quản trị rủi ro, và thực hiện giải ngân an toàn, hiệu quả theo đúng hợp đồng cho vay đã ký kết.

Tôi cũng đề nghị Petrovietnam thực hiện đầy đủ các cam kết và các quy định của pháp luật hiện hành trong việc sử dụng vốn vay từ Vietcombank, đảm bảo vốn vay được sử dụng đúng mục đích, an toàn và hiệu quả”, Thống đốc phát biểu.

Về định hướng thời gian tới, Thống đốc cho biết, NHNN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan để hoàn thiện thể chế tín dụng ngoại hối và chỉ đạo các cái tổ chức tín dụng ưu tiên tập trung nguồn vốn tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên và những dự án lớn, trong đó có cả những khoản vay bằng Việt Nam đồng cũng như cho vay bằng ngoại tệ nếu như các ngân hàng có khả năng cân đối được.

NHNN cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, địa phương trong việc thúc đẩy huy động thêm các nguồn lực phát triển trung và dài hạn hợp lý, để đáp ứng nhu cầu đầu tư rất lớn cho giai đoạn tới, và đảm bảo thực hiện được những mục tiêu về tăng trưởng cao nhưng vẫn đi đôi với an toàn và bảo đảm ổn định vĩ mô.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc:

Tạo những đột phá kinh tế lớn và lan tỏa, đồng thời giữ vững cho an ninh
năng lượng quốc gia

Thay mặt cho Lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng đã chúc mừng Vietcombank và Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam. Hai tập đoàn hàng đầu về kinh tế của đất nước đã ký kết với nhau hợp đồng về tín dụng để triển khai dự án có tổng mức đầu tư rất lớn - Công trình khởi đầu đột phá để thực hiện Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030.

Đây không những là niềm vui của hai tập đoàn mà còn là niềm vui chung của Chính phủ, của Đảng và của nhân dân vì khi đầu tư những dự án này sẽ tạo ra những đột phá kinh tế lớn và lan tỏa, đồng thời giữ vững cho an ninh năng lượng quốc gia để phát triển đất nước ở một cái tầm cao mới.

Thông tin về tình hình kinh tế xã hội, Phó Thủ tướng cho biết, năm 2025 chỉ còn khoảng hơn 2 tháng nữa thì sẽ khép lại. Tuy nhiên, chúng ta đã đạt được những kết quả rất tốt về kinh tế vĩ mô, thúc đẩy quá trình đột phá để phát triển theo các nghị quyết của Bộ Chính trị. Năm nay chúng ta có thể đạt tăng trưởng trên 8%.

Biểu dương Vietcombank cũng như Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã có những đóng góp hết sức to lớn trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn vừa qua, Phó Thủ tướng mong muốn trong thời gian tới các đơn vị này tiếp tục đổi mới sáng tạo. Chúng ta đang chuyển đổi mô hình kinh tế từ mô hình kinh tế truyền thống sang mô hình kinh tế lấy khoa học công nghệ, lấy đổi mới sáng tạo và kinh tế số, năng suất lao động làm nền tảng, thì chúng ta sẽ thúc đẩy cho sự phát triển đột phá nhưng bền vững.

Ông mong các tập đoàn tiếp tục đầu tư hiệu quả để thúc đẩy cho kinh tế phát triển. Vì dự án có liên quan đến đối tác nước ngoài nên ông cũng lưu ý các tập đoàn cần phối hợp chặt chẽ để tránh trường hợp sau này có thể xảy ra các vụ khiếu kiện tranh chấp, gây ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước.

Bên cạnh đó là tiến hành xây dựng, khai thác hệ thống đường ống cung cấp khí một cách hiệu quả. Đáp ứng tiến độ và chất lượng và yêu cầu an toàn của dự án.

Trần Hương

Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/petrovietnam-va-vietcombank-ky-ket-hop-dong-cho-vay-du-an-khi-dien-lo-b-o-mon-tri-gia-khoang-103-ty-usd-171421.html