Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố Lê Văn Đại để điều tra hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng sau khi phát hiện tại phòng trọ của Đại một khẩu súng nén hơi cùng 413 viên đạn chì.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Đại (SN 1992, trú xã Gia Vân) về hành vi 'Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng', thu giữ 1 khẩu súng nén hơi cùng 413 viên đạn chì.
Bị cáo Nguyễn Minh Hiển có hành vi trộm súng ở bảo tàng, rồi rao bán trên mạng. Sau khi phát hiện hành vi, Hiển bị bắt. Từ đây, đường đi của hàng trăm viên đạn, vũ khí quân dụng, súng, thuốc nổ và cả tiền giả bị cơ quan điều tra khám phá, thu giữ.
Ngày 9/3, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 33 bị cáo trong vụ án 'mua bán, tàng trữ, chế tạo trái phép vũ khí quân dụng và lưu hành tiền giả'.
Ngày 25/2, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đã bắt giữ thành công đối tượng Phạm Ngọc Phong và đang tiến hành điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ đối tượng Phạm Ngọc P. (SN 1991), để điều tra về hành vi 'Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng'.
Sau khi ra tù được 4 tháng, Trần Việt Hùng liên lạc với đồng bọn bàn kế hoạch buôn bán ma túy. Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này Hùng phải chịu trách nhiệm hình sự về 3 lần mua bán trái phép hơn 5,1 kg ma túy.
Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đấu tranh, triệt xóa nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Quá trình đấu tranh triệt xóa nhóm mua bán trái phép chất ma túy, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện một đối tượng trong đường dây có tham gia vào vụ nổ súng, gây rối trật tự công cộng xảy ra trước đó tại địa phương.
Ngày 7-2, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thanh Hiếu về tội 'Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng'.
Ngày 7/2, Công an TP.HCM đã phát hiện và khởi tố đối tượng Nguyễn Thanh Hiếu, 38 tuổi, trú tại phường An Lạc, TP.HCM về hành vi mua bán trái phép súng, đạn và linh kiện súng thông qua mạng xã hội.
Sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội ảo để mua bán vũ khí, Nguyễn Thanh Hiếu đã qua mặt cơ quan chức năng trong nhiều năm.
Nguyễn Thanh Hiếu (38 tuổi) lập nhiều tài khoản mạng xã hội với các thông tin khác nhau và cực kỳ cảnh giác để thực hiện hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng với số lượng lớn.
Ngày 7/2, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Thanh Hiếu về tội 'Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng' theo Điều 304 Bộ luật hình sự năm 2015.
Khám xét nơi ở của Nguyễn Thanh Hiếu, Công an Tp.HCM thu giữ 3 khẩu súng, 92 hộp tiếp đạn, hàng trăm viên đạn, cùng số lượng lớn linh kiện súng, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.
Nguyễn Thanh Hiếu bị Công an TP.HCM khởi tố về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Phòng An ninh nội địa (Công an TPHCM), đã phát hiện và đấu tranh làm rõ vụ tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng với quy mô lớn do Nguyễn Thanh Hiếu (38 tuổi, ngụ phường An Lạc, TPHCM) thực hiện.
Ngày 7/2, Công an TP.HCM cho biết Công an thành phố đã phát hiện, bắt giữ đối tượng chuyên mua bán, tàng trữ trái phép súng, đạn và linh kiện vũ khí quân dụng với số lượng lớn, hoạt động tinh vi qua mạng xã hội.
Từ năm 2016 đến khi bị phát hiện, Nguyễn Thanh Hiếu đã bán nhiều súng, đạn, linh kiện súng, công cụ hỗ trợ cho nhiều người trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận.
Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Hiếu về tội 'Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng', theo Điều 304 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Ngày 7/2, Công an TPHCM cho biết, trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an thành phố đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng chuyên mua bán, tàng trữ trái phép súng, đạn và linh kiện vũ khí quân dụng với số lượng lớn, hoạt động tinh vi qua mạng xã hội.
Trong đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán, Công an TP.HCM đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép súng, đạn và linh kiện vũ khí quân dụng thông qua mạng xã hội.
Ngày 7/2, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện, khám phá vụ tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng với số lượng lớn.
Công an bắt giữ Nguyễn Thanh Hiếu, thu nhiều súng đạn, vũ khí; đối tượng khai đã buôn bán mặt hàng cấm suốt 10 năm.
Ngày 6-2, Công an TPHCM cho biết, trong quá trình thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng An ninh nội địa đã phát hiện Nguyễn Thanh Hiếu (38 tuổi, ngụ phường An Lạc) có biểu hiện liên quan việc tàng trữ, mua bán trái phép súng, đạn, linh kiện súng quân dụng, vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ.
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố Nguyễn Thanh Hiếu sau khi triệt phá đường dây mua bán súng đạn và linh kiện vũ khí quy mô lớn.
Ngày 07/02/2026, Công an TPHCM cho biết: Thực hiện cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng An ninh nội địa phát hiện Nguyễn Thanh Hiếu (38 tuổi, ngụ phường An Lạc) có dấu hiệu tàng trữ, mua bán trái phép súng, đạn, linh kiện súng quân dụng, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng trá hình dưới dạng 'súng thông bồn cầu'.
Qua điều tra ban đầu xác định, các đối tượng người Việt Nam đã lợi dụng mạng xã hội, đặc biệt là ứng dụng TikTok, để quảng cáo, rao bán các loại súng nén hơi được ngụy trang dưới dạng 'súng thông bồn cầu'.
Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện và thu giữ 100 bộ súng nén hơi tại kho hàng do đối tượng Yang Yifeng (quốc tịch Trung Quốc) thuê tại tỉnh Lạng Sơn. 5 đối tượng liên quan đã bị khởi tố về hành vi 'Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng'.
Đường dây này lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo, rao bán các loại súng nén hơi được ngụy trang dưới dạng 'súng thông bồn cầu'.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng cực lớn, phát hiện và thu giữ 100 bộ súng nén hơi được che giấu bằng vỏ bọc súng thông bồn cầu.
Một đường dây chế tạo, mua bán trái phép súng quân dụng vừa bị Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá, bắt giữ 4 đối tượng liên quan và thu giữ 5 khẩu súng cùng nhiều thiết bị chuyên dụng lắp ráp súng.
Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Đắk Lắk mới ra Quyết định Khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về các hành vi 'Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng'.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố 4 đối tượng trong đường dây chuyên lắp ráp, mua bán súng quân dụng và thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm.
Ngày 1/2, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về các hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng (theo quy định tại Điều 304, Bộ luật Hình sự).
Ngày 1/2, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về các hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
Ngày 1/2, Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng Lê Như Đức (SN 2000, trú tại tỉnh Thanh Hóa), Trần Ngọc Quân (SN 2005), Nguyễn Đức Phúc (SN 1999, cùng trú Đắk Lắk) và Phạm Đức Chung (SN 2002, trú tỉnh Lào Cai) để điều tra về các hành vi 'Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng'.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt xóa thành công đường dây chế tạo súng quân dụng để bán nhằm thu lợi bất chính.
Từ vụ bắt đối tượng trên đường giao súng tự chế cùng hơn 1.000 viên đạn, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bóc gỡ đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh qua mạng xã hội.
Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
Ngày 1-2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về các hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây chế tạo, mua bán súng quân dụng quy mô lớn, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
Qua mạng xã hội, các đối tượng đã mua nguyên vật liệu để chế tạo, 'độ, chế' chi tiết súng các loại, hay mua bán, vận chuyển linh kiện, đạn dược, các loại vũ khí, trong đó có cả vũ khí quân dụng, cho thấy thực tế rất đáng lo ngại. Mỗi loại vũ khí trái phép nếu lọt ra ngoài đều tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Bởi đây chính là khởi nguồn của những vụ án dùng vũ khí giải quyết mâu thuẫn cá nhân hoặc gây ra các vụ cướp tài sản, đòi nợ thuê gây mất an ninh, trật tự và an toàn xã hội...
Chiều 29/1, Công an tỉnh tổ chức Lễ biểu dương, khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 0126K về hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
Chiều 29/1, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phá chuyên án liên quan đến hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
Chiều 29/1, Công an Lai Châu tổ chức biểu dương, khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án 0126K về hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
Ngày 27-1, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Sơn (40 tuổi, ngụ xã Tân An, tỉnh Đồng Nai) 15 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.