Giá Brent giao tháng 9 giao dịch trong 3 ngày đầu tuần từ 13 - 15/7 biến động trong biên độ 41,87 - 43,5 USD/thùng (dự báo là 40 - 45 USD/thùng), tại thời điểm 00h00 MSK 16/7 giao dịch ở mức 43,61 USD/thùng (+1,3%) bất chấp OPEC+ quyết định tăng sản lượng khai thác.
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước xuất liên minh bao gồm cả Nga, còn gọi là OPEC+, ngày 15/7 đã nhất trí nới lỏng các mức cắt giảm sản lượng từ tháng 8/2020, giữa lúc nền kinh tế toàn cầu dần hồi phục sau đại dịch COVID-19.
Giá dầu thô quốc tế đã tăng thêm 2% trong bối cảnh lượng tồn trữ dầu thô tại Hoa Kỳ đã giảm mạnh so với dự báo của giới phân tích. OPEC+ quyết định nâng sản lượng khai thác trở lại kể từ tháng 8/2020.
Trong khi giá dầu WTI quay đầu giảm, giá dầu Brent lại tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 16/7.
Giá xăng dầu hôm nay 16/7 tăng trở lại sau khi đã giảm ở phiên trước đó, dầu tăng trước các báo cáo về số hàng tồn kho của Mỹ đã giảm trong khi chờ đợi cuộc họp từ OPEC+ về cắt giảm sản lượng.
Theo Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, sau tháng Bảy này, mức cắt giảm sản lượng dầu kỷ lục dự kiến xuống còn 7,7 triệu thùng/ngày tới tháng 12/2020.
Giá dầu quay đầu đi lên nhờ thông tin cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh, trong khi OPEC+ tuân thủ cam kết cắt giảm sản lượng.
OPEC nâng dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu thô thế giới cả năm 2020 lên 90,72 triệu bpd, cao hơn 130.000 bpd so với dự báo tháng 6, nhu cầu năm 2021 sẽ đạt 97,72 triệu bpd.
Giá dầu châu Á tăng trong phiên chiều 15/4 sau khi có thông tin cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh.
Ả Rập Xê-út được cho là sẽ duy trì xuất khẩu dầu thô vào tháng 8 ở mức như tháng 7, mặc dù nhóm OPEC + có kế hoạch nới lỏng mức cắt giảm sản lượng kỷ lục vào tháng tới.
Giới chuyên gia cảnh báo nhóm OPEC+ sẽ phải cẩn thận để tránh gây ra đợt sụp đổ giá mới nếu đảo ngược thỏa thuận cắt giảm sản lượng hiện tại.
Doanh thu xuất khẩu dầu thô và sản phẩm dầu thô khối OPEC trong năm 2019 giảm 18,4% so với năm 2018 xuống còn 564,9 tỷ USD, trong đó Arab Saudi đạt doanh thu 202,4 tỷ USD, Iraq 80 tỷ USD, Kuwait 52,4 tỷ USD.
Giá dầu hôm nay 14/7 giảm trở lại trong khi chờ đợi cuộc họp của OPEC+.
Saudi Arabia và Iraq ngày 13/7 đã xác nhận cam kết tuân thủ đầy đủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đối tác (nhóm OPEC+).
Giá dầu hôm nay giảm trở lại sau phiên tăng đầu tuần, trong khi chờ đợi cuộc họp từ OPEC+ sẽ diễn ra trong tuần này, dự kiến sẽ khuyến nghị cắt giảm sản lượng nguồn cung.
Sự sụp đổ giá dầu lịch sử và đại dịch Covid-19 đã khiến các nhà sản xuất lớn gặp khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, trong khi việc Tổ chức Các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và đồng minh, còn gọi là OPEC+, tiến hành cắt giảm sản lượng đã làm trầm trọng thêm tình hình khi tiếp tục hạ thấp dòng vốn xuất khẩu cho các nền kinh tế vốn phụ thuộc chủ yếu vào dầu mỏ.
Giá dầu châu Á giảm gần 1% trong phiên giao dịch đầu tuần 13/7.
Theo Bloomberg, Nga, Saudi Arabia và các nước khác trong OPEC+ có ý định thảo luận việc tăng sản lượng khai thác dầu kể từ tháng 8 tới.
Giá dầu hôm nay 8/7 giảm nhẹ trong bối cảnh OPEC+ thắt chặt nguồn cung, song dịch Covid-19 vẫn đang lan rộng.
Sáng nay 8/7, giá dầu thô thế giới tiếp tục đi lên do OPEC+ cắt giảm sản lượng nguồn cung kỷ lục.
Giá xăng, dầu thế giới ngày 7/7 tiếp tục tăng sau thông tin OPEC+ đã đồng ý tiếp tục cắt giảm sản lượng.
Ngày 3/7, một nghiên cứu của Reuters cho biết, trong tháng 6/2020, sản lượng dầu ở các nước trong tổ chức OPEC đã giảm xuống mức thấp nhất trong 20 năm qua, Ả Rập Saudi và các quốc gia vùng Vịnh khác đã cắt giảm hơn cả mức yêu cầu theo thỏa thuận của OPEC+.
Reuters đưa tin hôm thứ Năm 2/7, trích dẫn các nguồn tin từ OPEC, Angola không sẵn sàng bù đắp cho việc chưa tuân thủ đúng theo thỏa thuận cắt giảm của OPEC +, nước này vẫn chưa cắt giảm sản lượng sâu hơn trong quý 3.