Ông Trump chứng kiến Thái Lan – Campuchia ký thỏa thuận hòa bình

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và người đồng cấp Campuchia Hun Manet ngày 26/10 ký thỏa thuận ngừng bắn dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Kuala Lumpur (Malaysia).

Từ trái sang phải: Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: BERNAMA

Từ trái sang phải: Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: BERNAMA

“Thỏa thuận này, nếu được thực thi đầy đủ, sẽ là nền tảng cho một nền hòa bình lâu dài và quan trọng hơn, mở ra quá trình hàn gắn quan hệ song phương. Các cộng đồng biên giới của chúng ta đã bị chia cắt bởi xung đột, và người dân vô tội đã phải chịu đựng những mất mát to lớn,” Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu trong lễ ký kết.

Ông Hun Manet cũng bày tỏ lòng biết ơn tới Tổng thống Donald Trump vì “sự lãnh đạo quyết đoán và cam kết kiên định của ông” trong việc ủng hộ hòa bình lâu dài giữa Campuchia và Thái Lan, cũng như những nỗ lực không mệt mỏi của ông để biến điều đó thành hiện thực.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ca ngợi thỏa thuận, cho rằng nó “phản ánh ý chí chung của chúng ta trong việc giải quyết bất đồng một cách hòa bình, với sự tôn trọng đầy đủ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ".

Trong buổi phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội Facebook tối 25/10, ông Anutin cũng khẳng định lễ ký kết đánh dấu một bước quan trọng hướng tới hòa bình và hợp tác giữa hai quốc gia. Thủ tướng Thái Lan cho biết thỏa thuận sẽ thiết lập một khuôn khổ để cả hai nước thực hiện những hành động nhằm mang lại hòa bình và ổn định dọc biên giới chung.

"Thái Lan không mong muốn trở thành kẻ thù với bất kỳ ai. Chúng ta là một quốc gia yêu chuộng hòa bình,” ông Anutin Charnvirakul nói.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 26/10 ký thỏa thuận chấm dứt xung đột. Ảnh: BERNAMA

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 26/10 ký thỏa thuận chấm dứt xung đột. Ảnh: BERNAMA

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington sẽ tăng cường thương mại và hợp tác với cả Thái Lan và Campuchia, miễn là họ “chung sống trong hòa bình”.

“Đây là một trong tám cuộc xung đột mà chính quyền của tôi đã chấm dứt. Trung bình mỗi tháng chúng tôi chấm dứt một cuộc xung đột, hiện chỉ còn lại một. Nếu tôi có thể dành thời gian và cứu sống hàng triệu sinh mạng thì đó thực sự là điều tuyệt vời,” ông Trump phát biểu.

Người đứng đầu Nhà Trắng xác nhận sau thỏa thuận ngừng bắn, Mỹ sẽ ký thỏa thuận thương mại với Campuchia và một thỏa thuận khoáng sản “quan trọng” với Thái Lan.

Theo Reuters, được đặt tên là “Hiệp định Kuala Lumpur”, thỏa thuận được ký hôm nay cam kết rằng Thái Lan - Campuchia sẽ ngừng ngay lập tức hành động thù địch, rút vũ khí hạng nặng khỏi các khu vực xung đột và khởi động hoạt động rà phá bom mìn chung. Thỏa thuận được xây dựng dựa trên lệnh ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan cách đây ba tháng.

Thỏa thuận cũng quy định việc Thái Lan phóng thích 18 tù binh Campuchia vì lý do nhân đạo, theo thông cáo từ Bộ Ngoại giao Campuchia.

Xung đột biên giới nổ ra giữa Campuchia và Thái Lan hôm 24/7 với các cuộc tập kích bằng vũ khí hạng nặng khiến hàng chục người thiệt mạng. Tổng thống Donald Trump khi đó cảnh báo sẽ từ bỏ các thỏa thuận thương mại với cả đôi bên nếu họ không chấm dứt giao tranh, góp phần giúp hai nước đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngày 28/7.

Theo Khmer Times, nhằm ghi nhận những cống hiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump về thúc đẩy hòa bình không chỉ giữa Campuchia và Thái Lan mà còn giữa các quốc gia khác, Thủ tướng Hun Manet đã đề cử người đứng đầu Nhà Trắng cho Giải Nobel Hòa bình 2026.

Tùng Dương

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/ong-trump-chung-kien-thai-lan-campuchia-ky-thoa-thuan-hoa-binh-47873.html