Ðồng hành cùng thanh niên lập nghiệp

ĐBP - Trong những năm qua, Tỉnh đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Với sức trẻ, cùng khát khao lập thân, lập nghiệp, nhiều thanh niên đã mạnh dạn thực hiện các mô hình sản xuất mới mang lại hiệu quả kinh tế cao...

Hợp tác xã thanh niên sản xuất bánh khẩu xén tại TX. Mường Lay tạo việc làm cho nhiều đoàn viên, thanh niên nông thôn.

Hợp tác xã thanh niên sản xuất bánh khẩu xén tại TX. Mường Lay tạo việc làm cho nhiều đoàn viên, thanh niên nông thôn.

Ðể hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Tỉnh đoàn thường xuyên kết hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền khởi nghiệp, giới thiệu và nhân rộng những mô hình mới, cách làm sáng tạo; tuyên dương, khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào khởi nghiệp. Tìm kiếm và hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp trong các lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, sản xuất kinh doanh, dịch vụ... để phát triển thành các dự án khởi nghiệp khả thi, hỗ trợ triển khai trên thực tế. Tỉnh đoàn cũng hỗ trợ các ý tưởng, các dự án của thanh niên, đặc biệt thanh niên khối nông thôn thông qua việc huy động các nguồn vốn, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật và tư vấn “đầu ra” cho sản phẩm. Hiện có 19.784 hộ do thanh niên làm chủ được vay vốn với tổng dư nợ 702 tỷ đồng. Các dự án, vốn vay đều sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, hỗ trợ tích cực cho thanh niên trên con đường lập nghiệp.

Anh Phan Ðức Anh, đoàn viên tại thị trấn Mường Ảng (huyện Mường Ảng) chia sẻ: Khi cây cà phê vài năm gần đây không mang lại hiệu quả kinh tế cao, nên năm 2018 khi được hỗ trợ vay 50 triệu đồng từ Quỹ quốc gia về việc làm qua “kênh” Trung ương Ðoàn, gia đình tôi đầu tư 20 triệu đồng để chuyển đổi 4.000m2 cà phê già cỗi kém hiệu quả sang trồng mía tím; 30 triệu còn lại đầu tư xây chuồng trại nuôi 200 con gà đẻ trứng. Nhờ tiêm phòng vắc xin đầy đủ nên đàn gà phát triển tốt, không mắc dịch bệnh. Ðến nay, ngoài nguồn thu từ trồng mía 30 triệu đồng/năm, gia đình có thêm nguồn thu từ bán trứng gà, trung bình hơn 100 quả/ngày (với giá bán trên thị trường hiện nay 5.000 đồng/quả) góp phần đáng kể tăng thu nhập. Nắm bắt xu hướng thị trường, anh Phan Ðức Anh cũng trồng xen các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, như: xoài Ðài Loan, bưởi diễn, bưởi da xanh... trong vườn cà phê 5.000m2 hiện có.

Thanh niên Mào Văn Hợi (35 tuổi), Bí thư Chi đoàn bản Bắc 2, xã Lay Nưa (TX. Mường Lay) lại tìm hướng đi mới từ chăn nuôi kết hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách - Xã hội cùng vốn vay từ người thân được 65 triệu đồng, anh Hợi đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn thương phẩm kết hợp nuôi gà, vịt... Áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, tiêm phòng dịch đầy đủ nên đàn vật nuôi của gia đình phát triển tốt. Trung bình mỗi năm, xuất ra thị trường 2 lứa lợn, gà (mỗi lứa 10 - 20 con lợn, gần 200 con gà, vịt) kết hợp với sản xuất nông nghiệp, thu về hơn 70 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, nhận thấy nghề làm khẩu xén trên địa bàn có tiềm năng nhưng hầu hết là sản xuất nhỏ lẻ theo hộ gia đình, anh Hợi đã tập hợp ÐVTN bản Bắc 2 thành lập Hợp tác xã thanh niên sản xuất bánh khẩu xén, thành viên chung vốn đầu tư cơ sở vật chất (5 máy nhào bột; 10 dao cắt bánh...). Nguyên liệu chủ yếu là gạo, sắn sẵn có trên địa bàn nên chi phí sản xuất thấp, trở thành sản phẩm hàng hóa bán trên thị trường giá 35.000 đồng/kg; cung cấp chủ yếu cho các đại lý trên địa bàn thị xã và TP. Ðiện Biên Phủ và các vùng lân cận. Trung bình mỗi năm trừ chi phí, hợp tác xã thu về trên 150 triệu đồng; không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho các thành viên mà còn tạo việc làm cho 5 - 7 lao động, thu nhập từ 2,5 - 4 triệu đồng/người/tháng.

Bài, ảnh: Anh Nguyễn

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/170176/%C3%B0ong-hanh-cung-thanh-nien-lap-nghiep