Ông giáo đáng kính

Trong số các chiến lược gia cầm quân ở Cúp bóng đá Nam Mỹ 2019 thì HLV Oscar Tabarez là người giàu kinh nghiệm nhất. Ở tuổi 72, ông đã có 13 năm liên tiếp dẫn dắt Uruguay và cùng đội bóng này trải qua nhiều thăng trầm.

Không chỉ ở Nam Mỹ, Oscar Tabarez còn là một “thuyền trưởng” đáng kính, đáng khâm phục trong làng bóng đá thế giới. Ông trở lại dẫn dắt Uruguay năm 2006 khi đội bóng này đang dần lụi tàn, suốt 11 năm không giành được danh hiệu nào. HLV Tabarez đã lao tâm khổ tứ xây dựng lại đội tuyển Uruguay từ... đống đổ nát. Bốn năm sau khi được bổ nhiệm, ông giúp Uruguay vào tới bán kết World Cup 2010. Và chỉ một năm sau đó, La Celeste cùng với thế hệ tài năng Suarez, Cavani, Forlan… đã vô địch Cúp bóng đá Nam Mỹ 2011.

Thành công đó của đội tuyển Uruguay đã được HLV Tabarez xây dựng theo một lộ trình rõ ràng. Ông đã tư vấn cho Hiệp hội Bóng đá Uruguay áp dụng mô hình trường học vào đào tạo và quản lý bóng đá nước này. Các cầu thủ đi từ những tuyến trẻ lên đội tuyển y như học sinh lên lớp. Cầu thủ Uruguay không chỉ được dạy kỹ, chiến thuật, họ còn được dạy về thái độ lễ phép và tinh thần tập thể. Ở Uruguay, gần như không có một tuyến trẻ nào mà không có dấu ấn của Tabarez. Ông như một vị hiệu trưởng khả kính, luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp ở các học trò.

Ở trung tâm huấn luyện của đội tuyển Uruguay, HLV Tabarez đã cho treo rất nhiều ảnh trắng đen của những huyền thoại trong quá khứ. Cầu thủ bước vào đây, nạp năng lượng tích cực vào người và ra sân tập luyện hăng say hơn. Ông cũng cho thiết lập một chỗ để nướng thịt, tụ tập để có thể kể chuyện cho các cầu thủ trẻ nghe. Có kiến thức uyên thâm về lịch sử, địa lý và nghệ thuật, những câu chuyện của Tabarez luôn hiện lên sinh động. Tabarez luôn tổ chức những chuyến tham quan bảo tàng và nhà hát cho các cầu thủ trẻ. Ông khuyên họ nên nghe nhạc cổ điển và tìm hiểu về thực vật học.

Sở dĩ HLV Tabarez nghiêm khắc với các học trò vì ông muốn họ có được sự đoàn kết và tập trung trước mỗi trận đấu. Trên sân tập, ông truyền cho các học trò sự nhiệt huyết, nỗ lực không ngừng. Có lúc bệnh Guillain-Barre trở nặng (một rối loạn hiếm gặp ảnh hưởng đến dây thần kinh) ông đã phải chống gậy, thậm chí ngồi xe lăn ra sân để các học trò vẫn tiếp tục duy trì buổi tập. Chẳng thế mà nhiều người đã gọi HLV Tabarez bằng biệt danh El Maestro (tạm dịch: Ông giáo) để nói về phong cách làm việc tận tụy, tỉ mỉ và có kế hoạch chi tiết của mình.

Đến với Cúp bóng đá Nam Mỹ 2019, HLV Tabarez đã triệu tập phần lớn những cầu thủ đã cùng ông kinh qua nhiều giải đấu. Họ hiểu triết lý, tính cách và con người của ông. Họ kính trọng ông không chỉ là một người giỏi chuyên môn mà còn là người thầy có lối sống mẫu mực. Cũng vì thế, đội tuyển Uruguay luôn giữ được tinh thần đoàn kết, vui vẻ như một đại gia đình.

Đội tuyển Uruguay đang có những bước đi chắc chắn tại Cúp bóng đá Nam Mỹ 2019. Họ dẫn đầu bảng C với thành tích bất bại và chỉ phải gặp Peru ở tứ kết. Peru chắc chắn không phải là trở ngại của La Celeste nhưng để hoàn thành mục tiêu vô địch thì đội còn phải vượt qua nhiều thách thức nữa. Không biết HLV Tabarez có thể giúp Uruguay vô địch Cúp bóng đá Nam Mỹ 2019 hay không? Chỉ biết rằng mỗi khi vào trận, Suarez và đồng đội của mình sẽ nỗ lực hết mình, “xả thân” vì ông giáo đáng kính Tabarez!

HỮU TRƯỞNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/ong-giao-dang-kinh-581102