Oanh tạc cơ Izdeliye 80 của Nga đang trong giai đoạn phát triển cuối cùng

Oanh tạc cơ Izdeliye 80 được xem như một chiếc B-2 Spirit của Nga, bởi giữa chúng có khá nhiều nét tương đồng.

Giới chức quốc phòng Anh thông báo rằng các nhà thiết kế Nga đã đạt đến giai đoạn phát triển cuối cùng của máy bay ném bom thế hệ thứ năm PAK DA, còn được gọi là Izdeliye 80.

“Nga duy trì một số loại máy bay ném bom ở chế độ sẵn sàng chiến đấu tại các căn cứ không quân khác nhau trên khắp đất nước. Nguyên mẫu PAK DA có thiết kế giống máy bay ném bom B-2 của Mỹ nhiều khả năng sắp hoàn thành”.

"Nga hiện sử dụng máy bay ném bom chiến lược Tu-95, Tu-22 và Tu-160 và đây là những oanh tạc cơ mang tên lửa. Ở mặt trận, người Nga có Su-34 rất tốt, bên cạnh đó là một chiếc Tu-160 mới được hiện đại hóa".

“Còn đối với Izdeliye 80, đây là máy bay ném bom tàng hình thực sự thuộc thế hệ mới của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga (VKS)", Thứ trưởng Quốc phòng Anh James Heappey cho biết.

Từ lời nói của ông Heappey, chúng ta có thể cho rằng Nga sẽ nhận được những chiếc PAK DA trong vài năm tới, có lẽ vào cuối năm 2025, nhưng hãy để tuyên bố này như một dự đoán.

PAK-DA là từ viết tắt của "Tổ hợp hàng không tầm xa đầy hứa hẹn" trong tiếng Nga. Công ty Tupolev đang phát triển một loại máy bay ném bom tàng hình đầy hứa hẹn để thay thế oanh tạc cơ chiến lược Tu-160 và Tu-22M3.

Các kỹ sư của Tupolev hứa sẽ lắp ráp nguyên mẫu đầu tiên vào năm 2023, nhưng thời hạn bị đẩy lùi nhiều lần, gần như mỗi năm. Mặc dù vậy, vẫn có hy vọng rằng PAK DA sẽ cất cánh trước năm 2025. Ưu điểm chính của Izdeliye 80 sẽ là công nghệ tàng hình.

Không có gì bí mật khi hàng không chiến lược của Nga có một lỗ hổng lớn và rất dễ nhận ra, khi chúng là những mục tiêu dễ dàng cho bất kỳ radar nào, khác hẳn với chiếc B-2 Spirit của Mỹ.

Có thể lập luận rằng dự án B-2 Spirit của Mỹ đã thất bại. Bởi vì hóa ra chiếc máy bay "bằng vàng" trị giá tới 2 tỷ USD này quá đắt đỏ để sản xuất hàng loạt với số lượng lớn.

Tuy nhiên, bản thân khái niệm này lại thành công ở mặt kỹ thuật nếu bạn cần một "chiến lược gia" kín đáo, có thể âm thầm xâm nhập lãnh thổ đối phương, vượt qua mọi hệ thống phòng không để giáng đòn kiểu "phẫu thuật".

Mỹ hiện đang phát triển một phiên bản rẻ hơn của B-2, được gọi theo cách khéo léo là B-21 Raider, đây là một máy bay ném bom cận âm và tàng hình, cũng được chế tạo theo thiết kế khí động học “cánh bay”.

Trung Quốc cũng đang chế tạo "chiến lược gia tàng hình" Xian H-20, nó được xem là biến thể sao chép từ B-2 Sprit của Mỹ khi có rất nhiều nét tương đồng về hình dáng cũng như công nghệ.

Cần phải đặc biệt lưu ý thêm, đó là một vài thông số của máy bay ném bom tàng hình tương lai của Nga đã được biết đến. Izdeliye 80 sẽ có tốc độ cận âm, hai động cơ và tầm hoạt động lên tới 15.000 km.

Báo chí Nga cho rằng máy bay ném bom tàng hình của họ có nhiều lợi thế hơn so với Mỹ, đặc biệt về vũ khí. Moskva nhắc lại thực tế vũ khí siêu thanh đã được phát triển dành cho oanh tạc cơ của họ, trong khi Mỹ đang bị tụt lại phía sau trong quá trình phát triển.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/oanh-tac-co-izdeliye-80-cua-nga-dang-trong-giai-doan-phat-trien-cuoi-cung-post544323.antd