Ở Việt Nam, các dân tộc đều có địa vị chính trị bình đẳng trong Quốc hội

Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chia sẻ, chỉ có ở Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào các dân tộc đều được chăm lo phát triển toàn diện, có địa vị chính trị bình đẳng trong Quốc hội…

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) sáng 6-1, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã thay mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) phát biểu tham luận.

Nêu bật các thành công của Quốc hội Việt Nam qua các thời kỳ, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đi sâu vào khía cạnh mà bà “nhận thấy sâu sắc”, đó là: Quốc hội Việt Nam đã thể hiện đúng đắn đường lối chiến lược của Đảng về đoàn kết các dân tộc anh em trong xây dựng Quốc hội, cơ cấu các ĐBQH.

Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng

Bà dẫn chứng, Quốc hội khóa I có đại diện 14 dân tộc tham gia, thì qua 15 khóa, đến nay đã có 52/54 dân tộc tham gia Quốc hội. Họ là những người đại diện cho các dân tộc tham gia việc xây dựng chính sách phù hợp cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đây là chính sách quan tâm ưu việt, nhân văn.

“Tôi nghĩ rằng: Chỉ có ở Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mới có sự chăm sóc đó, nên rất tự nhiên, đồng bào các dân tộc thiểu số đã hiểu rằng: Trước đây họ là thân phận người nô lệ, được giải phóng khỏi sự áp bức, bóc lột của đế quốc, thực dân, phong kiến, nay được sống trong một đất nước hòa bình, độc lập, tự do, được chăm lo phát triển toàn diện, có địa vị chính trị bình đẳng trong Quốc hội và các cơ quan dân cử…” – bà Tòng Thị Phóng nói.

Chia sẻ thêm, bản thân mình là một trong những ĐBQH người dân tộc thiểu số, dân tộc Thái; nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ: “Dù với sự khiêm nhường nhất, tôi vẫn thấy rất tự hào mình là ĐBQH, đã hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Đồng thời, bà bày tỏ niềm tin sâu sắc rằng, với sự lãnh đạo của Đảng, với sự nỗ lực vươn lên, các vị ĐBQH là người dân tộc thiểu số trong Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí vươn lên, một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ, luôn xứng đáng với danh hiệu cao quý là Đại biểu nhân dân.

Quang cảnh lễ kỷ niệm

Cũng tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, thay mặt cho thế hệ ĐBQH trẻ phát biểu, đại biểu Nguyễn Hữu Thông cho biết, trước lịch sử, trước nhân dân, trọng trách mà thế hệ ĐBQH trẻ đang gánh vác đó là trách nhiệm kế thừa, giữ gìn và làm giàu thêm những giá trị dân chủ mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Quốc hội hôm nay không chỉ là nơi xây dựng luật, mà còn là diễn đàn của trí tuệ, của đối thoại, của phản biện chính sách vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Mỗi kỳ họp, mỗi phiên thảo luận, mỗi cuộc tiếp xúc cử tri đều phản ánh rõ hơn yêu cầu: Quốc hội phải gần dân hơn, hiểu dân hơn và hành động vì dân hiệu quả hơn.

“Trong bối cảnh ấy, ĐBQH trẻ cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn và tư duy đổi mới, dám tiếp cận vấn đề mới, dám tranh luận đến cùng vì chính sách đúng, vì lợi ích chung. Có tinh thần lắng nghe và gần dân, bởi mọi quyết sách của Quốc hội chỉ thực sự có giá trị khi xuất phát từ cuộc sống và quay trở lại phục vụ cuộc sống” – đại biểu Nguyễn Hữu Thông phát biểu.

Tiến Hưng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/o-viet-nam-cac-dan-toc-deu-co-dia-vi-chinh-tri-binh-dang-trong-quoc-hoi-post634676.antd