Ý thức được những nguy hại của rác thải nhựa (RTN) đối với môi trường biển, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương ven biển đã có nhiều giải pháp giải quyết tình trạng này.
Các loại rác thải y tế nếu không được xử lý đúng cách thì sẽ dẫn đến ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí và sự ô nhiễm này sẽ ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sức khỏe con người, hệ sinh thái.
Hầu hết chất thải rắn sinh hoạt chưa được phân loại tại nguồn, gây khó khăn cho công tác giảm thiểu ô nhiễm chất thải nhựa. Hiện nay vẫn chưa có cơ chế tài chính rõ ràng trong công tác quản lý chất thải nhựa.
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra vi nhựa trong tất cả các thành phần của san hô, gồm cả bề mặt lẫn trong 'xương hóa thạch'.
Bình Định đã có những cách làm riêng trong xử lý rác thải nhựa giúp vừa phát huy được tiềm năng, lợi thế, phù hợp với thực tế địa phương, vừa huy động được sự tham gia tích cực của cộng đồng.
Túi nilon, rác thải nhựa luôn là mối nguy hại đối với môi trường sống và sức khỏe con người. Thế nhưng, vì sự tiện lợi, giá thành thấp nên túi nilon, đồ nhựa dùng một lần vẫn được người dân sử dụng phổ biến ở mọi lúc, mọi nơi.
TP.HCM có hơn 100 tuyến sông, kênh, rạch có chức năng giao thông thủy, tuy nhiên tình trạng rác thải, lục bình, rong cỏ xuất hiện nhiều đã gây ô nhiễm môi trường.
Ô nhiễm nhựa đang là một trong những vấn đề đặc biệt cấp bách tại Việt Nam, đe dọa nghiêm trọng không chỉ tới môi trường mà còn tới sức khỏe con người cũng như hạnh phúc của nhiều cộng đồng sinh sống ở các khu vực đô thị và ven biển...
Ngày 16-9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo Nhóm công tác triển khai Chương trình đối tác hành động quốc gia về nhựa (NPAP) tại Việt Nam.
Hiện, các doanh nghiệp phân phối, siêu thị đang góp phần đáng kể vào quá trình thay đổi hành vi của khách hàng trong giảm tiêu thụ túi ni-lông dùng một lần.
Sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy là tác nhân gây ra ô nhiễm nghiêm trọng cho môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và động vật.
Theo một nghiên cứu môi trường mới nhất, Ấn Độ đứng đầu thế giới về ô nhiễm nhưa, với việc chiếm gần 1/5 lượng rác thải nhựa toàn cầu. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân đến từ việc thiếu cơ sở hạ tầng thu gom rác thải và chính sách quản lý thiếu hiệu quả.
Trong một bài đánh giá chi tiết mới về cách nhựa xâm nhập vào môi trường, các nhà khoa học cho biết, việc đốt nhựa ở bãi rác, cũng như đốt nhựa thành các đám cháy nhỏ cũng là một vấn đề lớn đối với hành tinh này tương tự như xả rác.