Lượng khách du lịch và xu hướng du lịch đại trà tại Việt Nam giai đoạn vừa qua đã xả lượng lớn chất thải ra môi trường, trong đó đáng lo ngại nhất là tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa - còn gọi là 'ô nhiễm trắng'.
Tăng trưởng của ngành du lịch đi cùng với nhiều thách thức, trong đó có bài toán quản lý rác thải nhựa ngày càng được ngành du lịch Việt Nam quan tâm.
Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) đã khởi động dự án giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch Việt Nam vào ngày 16/2, tại Hà Nội.
Ngày 16-2, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) khởi động dự án Giảm thiểu rác thải nhựa (RTN) trong lĩnh vực du lịch Việt Nam. Thời gian thực hiện từ tháng 1-2023 đến tháng 6-2024.
Sáng 16/2, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức lễ khởi động dự án 'Giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch Việt Nam'.
Du lịch đã đóng góp tích cực cho kinh tế, tuy nhiên hoạt động của du khách cũng góp phần làm tăng rác thải nhựa ra môi trường.
Indonesia hợp tác với Đức khởi động dự án thí điểm 3RproMar nhằm giải quyết vấn đề rác thải biển, đặc biệt là nhựa, cũng như nâng cao nhận thức và quản lý chất thải.
Sử dụng bao bì xanh trong sản xuất, đóng gói và tiêu dùng đang là xu hướng chung của thế giới, điều này sẽ góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Theo một báo cáo của tờ Sydney Morning Herald, các chuỗi siêu thị của Australia phải trả ít nhất 3,5 triệu AUD (khoảng 2,5 triệu USD) cho việc loại bỏ và xử lý nhựa mềm dự trữ.
Khoảng 10 triệu tấn chất thải nhựa thải ra đại dương mỗi năm và đến năm 2050, đại dương sẽ có nhiều nhựa hơn cá nếu mọi người tiếp tục tiêu thụ như vậy.
Bộ Công nghiệp và Bộ Tài chính Thái Lan đang sử dụng chương trình giảm thuế thu nhập doanh nghiệp mới để khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng nhiều hơn các sản phẩm nhựa phân hủy sinh học nhằm giảm thiểu rác thải.
Rác thải nhựa trên biển hiện nay là vấn đề môi trường toàn cầu. Đại sứ Úc Nankervis cho biết: 'Vấn đề rác thải nhựa trên biển sẽ không được giải quyết mà không có sự nỗ lực bền vững chung tay của các bạn trẻ'.