Ô nhiễm nhựa đại dương, cùng với biến đổi khí hậu, hiện đang là mối đe dọa môi trường lớn nhất mà thế giới đang phải đối mặt. Cả hai vấn đề này ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các chương trình nghị sự cao nhất của các quốc gia.
Chùm ảnh là tập hợp của rất nhiều rác nhựa trôi dạt trên biển. Nhưng điều đặc biệt là chúng được người ta sắp xếp một cách cẩn thận, có chủ đích.
Việc thu gom và quản lý rác thải nhựa đại dương tại các khu bảo tồn biển là những hoạt động nhằm góp phần đẩy lùi ô nhiễm rác thải nhựa.
Chùm ảnh là tập hợp của rất nhiều rác nhựa trôi dạt trên biển. Nhưng điều đặc biệt là chúng được người ta sắp xếp một cách cẩn thận, có chủ đích.
Để hạn chế hiệu quả rác thải nhựa phải kết nối ở cấp độ quốc gia, Ủy ban Châu Âu mới đây đã đề xuất các quy tắc mới nhằm giảm chất thải bao bì thông qua việc tăng hàm lượng tái chế các chai nhựa đựng đồ uống và đặt mục tiêu tái sử dụng sản phẩm dùng một lần
Các nhà khoa học Nam Phi cảnh báo ô nhiễm nhựa đang gia tăng ở mức báo động ở nước này và đến năm 2040 có thể tăng gấp đôi mức hiện nay nếu tình hình không được kiểm soát.
Giám đốc chính sách nhựa toàn cầu thuộc Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) Eirik Lindebjerg cho rằng cộng đồng quốc tế đang đứng trước 'cơ hội chỉ có một trong đời' để cùng đoàn kết và thống nhất về các quy định và luật lệ cần thiết giúp ngăn chặn ô nhiễm rác thải nhựa ở cấp độ toàn cầu. Phát biểu được đưa ra như một phần lời kêu gọi của WWF nhằm đạt được một hiệp ước ngăn chặn rác thải nhựa toàn cầu.
Một nhóm chuyên gia của Anh, thực hiện sứ mệnh tư vấn cho Liên Hợp Quốc, G20 và Ngân hàng Thế giới đã kêu gọi đặt mục tiêu bằng 0 cho ô nhiễm nhựa mới vào năm 2040.
Ô nhiễm trắng là một khái niệm đã cũ nhưng chỉ mới xuất hiện tại Việt Nam trong thời gian gần đây. Ô nhiễm trắng là từ dùng để chỉ tình trạng lượng rác thải nhựa tăng cao, gây ảnh hưởng đến môi trường toàn cầu.
Lượng rác thải nhựa thải ra đại dương hằng ngày đang dần tăng cao. Cần có những giải pháp khắc phục, giảm thiểu tình trạng rác thải 'ồ ạt' ra biển, gây ảnh hưởng đến môi trường.
Các thiết bị công nghệ dọn rác thải nhựa như Seabin không mang lại hiệu quả mong muốn nhưng lại gây tổn thất cho sinh vật biển, ô nhiễm nhựa phải được giải quyết từ sự thay đổi trong sản xuất và xử lý rác thải.