Công ty Vanheede của Bỉ muốn tái chế chất thải và sản xuất nhiên liệu rắn thu hồi (CSR) tại chỗ dưới dạng các viên nén và đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ không còn bãi chôn lấp rác thải nào tại địa bàn.
Giảm thiểu rác thải nhựa trong hoạt động du lịch đang là xu hướng tất yếu trên thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng, vấn đề trên vẫn chưa được xem trọng. Hiện nay, du lịch Khánh Hòa đang khởi sắc trở lại nên ngành Du lịch tỉnh Khánh Hòa cần đẩy mạnh hơn việc giảm thiểu rác thải nhựa trong hoạt động du lịch.
Sáng nay, 24/3, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã tổ chức Hội thảo: 'Giảm thải rác thải nhựa dựa vào tri thức bản địa'.
Giảm thiểu rác thải nhựa là một trong những xu hướng cần thiết để phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững và bao trùm, lấy 'tôn trọng môi trường' làm nguyên tắc, ưu tiên, bảo đảm hài hòa giữa phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị các tài nguyên...
Hạt nhựa siêu nhỏ-vi nhựa (microplastics) và nước thải đã qua xử lý của các nhà máy hạt nhân được coi là những mối đe dọa lớn tiềm ẩn đối với sức khỏe con người.
Hạt nhựa siêu nhỏ - vi nhựa (microplastics) và nước thải đã qua xử lý của các nhà máy hạt nhân được coi là những mối đe dọa lớn tiềm ẩn đối với sức khỏe con người.
CNN đưa tin, các đại dương trên thế giới đang bị ô nhiễm bởi lớp màn nhựa được tạo thành từ khoảng 171 nghìn tỷ hạt nhựa mà nếu tập hợp lại sẽ nặng khoảng 2,3 triệu tấn.
Các nhà nghiên cứu đã đánh giá dữ liệu về nhựa đại dương và ước tính tổng số mảnh trong đại dương là 170 nghìn tỷ, với khối lượng khoảng 2 triệu tấn, và đang ngày càng tăng lên.
Lượng rác thải nhựa đổ ra các đại dương trên thế giới tăng mạnh chưa từng thấy kể từ năm 2005, có thể tăng gấp gần 3 lần vào năm 2040 nếu thế giới không hành động quyết liệt.
Nghiên cứu dự báo vào năm 2040, lượng rác thải nhựa gây ô nhiễm trắng trên đại dương có thể tăng gấp 2,6 lần nếu không áp dụng các chính sách toàn cầu có tính ràng buộc nhằm kiềm chế tình trạng này.
Trong hơn hai thập kỷ qua, hệ thống chính sách, pháp luật về quản lý chất thải, đặc biệt là rác thải nhựa, luôn được chính phủ chú trọng xây dựng và hoàn thiện. Tuy nhiên, dư luận cho rằng vẫn còn một 'khoảng trống' lớn giữa những quy định hiện hành và việc thực thi pháp luật trên thực tế, khiến công tác giảm ô nhiễm nhựa gặp nhiều khó khăn.
Tổ chức Phát triển Hà Lan đã chủ động để xuất dự án thí điểm 'Thành phố sạch vì một Việt Nam xanh' tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự hỗ trợ tài chính từ Liên minh chấm dứt rác thải nhựa (AEPW).
Các sản phẩm nhựa, đặc biệt là nhựa sử dụng một lần đang được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam vì giá thành rẻ, do đó các chuyên gia cho rằng cần tăng thuế và khâu quản lý để kiểm soát việc sản xuất các sản phẩm này.
Vừa qua, chương trình khởi động dự án giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch đã diễn ra tại TP Hà Nội. Theo đó, dự án hướng đến việc thúc đẩy các hoạt động giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch, góp phần bảo vệ môi trường, phát triển du lịch cũng như kinh tế bền vững.