Nước rút đường tỉnh 229

Những ngày đầu tháng 9, trên công trường đường Lũng Vài-Bình Độ-Tân Minh, đoạn từ Km 12 - Km 20 (đoạn qua xã Quốc Việt và xã Kháng Chiến), cán bộ và người dân tập trung bàn bạc thống nhất để bàn giao mặt bằng, với mong muốn công trình sớm hoàn thành theo kế hoạch.

Nhà thầu tổ chức thi công lớp cấp phối đá dăm móng đường công trình đường Lũng Vài-Bình Độ-Tân Minh đoạn Km 12 - Km 20

Nhà thầu tổ chức thi công lớp cấp phối đá dăm móng đường công trình đường Lũng Vài-Bình Độ-Tân Minh đoạn Km 12 - Km 20

Tuyến đường tỉnh 229 (Lũng Vài-Bình Độ-Tân Minh) có chiều dài gần 37 km đi qua các xã biên giới: Thụy Hùng, Quốc Việt và Kháng Chiến. Tuyến đường có vai trò kết nối khu vực nội địa với đường tuần tra biên giới và hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện đời sống Nhân dân.

Từ năm 2021 trở về trước, các đoạn tuyến của đường tỉnh 229 gồm đoạn từ Km 0 - Km 12 và đoạn từ Km 20 - Km 36+900 đấu nối với đường tuần tra biên giới đã được đầu tư cứng hóa. Riêng đoạn từ Km 12 - Km 20 là đường đất điều kiện đi lại rất khó khăn. Năm 2024, đoạn tuyến này được tỉnh ghi vốn để đầu tư cứng hóa đồng bộ toàn tuyến. Theo kế hoạch, công trình phải hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2025.

Tháng 1/2025, công trình được khởi công. Do tính chất cấp bách về thời gian thực hiện, các đơn vị được giao thực hiện công tác GPMB đã triển khai song song nhiều phần việc như: trích đo, kiểm đếm, ban hành thông báo thu hồi đất, xây dựng giá đất cụ thể, vận động thuyết phục người dân thống nhất khối lượng kiểm đếm đất đai, vật kiến trúc, cây cối hoa màu.

Theo đó, công trình có diện tích thu hồi 7,69 ha của 135 trường hợp bị ảnh hưởng. Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), UBND các xã đã thiết lập các tổ công tác đến từng hộ gia đình vừa thông tin về kế hoạch thực hiện công trình gắn với thực hiện đo đạc, kiểm đếm và tổ chức vận động, thuyết phục người dân ủng hộ bàn giao mặt bằng trước nhận kinh phí bồi thường sau.

Đến nay, sau hơn 8 tháng triển khai, UBND xã Quốc Việt và xã Kháng Chiến đã vận động thuyết phục được 120/135 trường hợp bàn giao mặt bằng trước với diện tích 7,1/7,69 ha, đạt 92,3% diện tích cần thu hồi, tương đương 7,2/8km chiều dài công trình. Cùng đó, Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Tràng Định đã hoàn thành lập phương án và đang niêm yết công khai tại trụ sở UBND theo quy định để lấy ý kiến của các hộ bị ảnh hưởng.

Ông Nông Anh Đức, Chủ tịch UBND xã Quốc Việt cho biết: Khi triển khai công tác GPMB, xã đã thành lập 4 tổ công tác để thực hiện vận động thuyết phục từng trường hợp bị ảnh hưởng. Nhờ tuyên truyền tốt, đã có trên 90% số hộ đồng thuận bàn giao mặt bằng trước để nhà thầu thi công các hạng mục. Qua đó, đoạn tuyến đi qua xã Quốc Việt dài gần 6 km, hiện đã bàn giao mặt bằng được 5,2 km; các trường hợp chưa bàn giao mong muốn nhận đủ kinh phí bồi thường sẽ bàn giao ngay mặt bằng. Dự kiến đầu tháng 10/2025, xã sẽ thực hiện phê duyệt phương án chính thức và thực hiện chi trả cho các hộ dân.

Còn tại xã Kháng Chiến, đoạn tuyến có chiều dài hơn 2 km, hiện 100% trường hợp bị ảnh hưởng đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Trên cơ sở mặt bằng đã bàn giao, chủ đầu tư và các nhà thầu đã tập trung thi công bạt tuyến, mở rộng nền đường theo thiết kế. Theo số liệu của chủ đầu tư, từ đầu năm đến hết ngày 5/9/2025, đơn vị thi công đã thực hiện đào đắp nền đường được 5,1/8km; lớp móng cấp phối đá dăm được 3,5/8 km toàn tuyến.

Ông Hồ Đức Tiến, Trưởng tư vấn giám sát thi công thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn đánh giá: Nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển HUGIA đã thực hiện tốt các yêu cầu về tổ chức, phương án sản xuất trên công trường, thiết lập 2 mũi thi công, huy động nhân lực và 20 phương tiện thi công các hạng mục.

Ngoài ra, nhà thầu cũng chủ động trước một bước về tập kết vật liệu cấp phối đá dăm các loại để thi công chuyển giai đoạn với tổng khối lượng đã tập kết được 6.000/14.000 m3 phục vụ dự án, hiện việc tập kết vẫn đang được triển khai.

Công trình đường Lũng Vài-Bình Độ-Tân Minh đoạn Km 12 - Km 20 đường tỉnh 229 hoàn thành, sẽ giúp người dân xã Kháng Chiến kết nối thuận lợi với quốc lộ 4A và rút ngắn khoảng cách từ các thôn bản khu vực biên giới đến trung tâm tỉnh khoảng 20 km so với lộ trình hiện tại người dân đi theo đường Bản Trại-Trung Thành-Tân Minh.

Trang Ninh

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/nuoc-rut-giai-phong-mat-bang-cong-trinh-duong-tinh-229-5058462.html