Nữ thủ khoa Cần Thơ ước mơ được làm giáo viên dạy Toán

Em Lâm Thị Anh Thư, thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại TP Cần Thơ, mong muốn trở thành giáo viên Toán, tiếp bước truyền thống gia đình.

Vượt qua hơn 12.000 thí sinh của TP Cần Thơ trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, em Lâm Thị Anh Thư, Trường THPT Thực hành Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ đỗ thủ khoa với 56,3 điểm. Tân thủ khoa đạt điểm tuyệt đối môn Sinh học, Vật lý và Hóa học cùng đạt 9,75 điểm, tiếng Anh đạt 9,6 điểm.

Thư cho biết, có lẽ vì cha mẹ đều là giảng viên Toán nên em có tình yêu "bẩm sinh" với môn học này. Toán là môn em yêu thích và kỳ vọng nhất nhưng chỉ đạt 9,2 điểm, thấp hơn nhiều so với điểm các môn khác của Thư. Ngữ văn không phải là môn sở trường, Thư thừa nhận đã không dành nhiều thời gian như những môn học khác, thế nhưng cô gái vẫn xuất sắc đạt 8 điểm.

“Em rất vui mừng, vì đây là thành quả nỗ lực học tập của bản thân. Càng vui hơn vì em không phụ sự chăm lo, kỳ vọng của cha mẹ, sự tận tâm dạy bảo của thầy cô”, Anh Thư chia sẻ.

Giáo sư Lâm Quốc Anh trò chuyện cùng con gái Anh Thư. Ảnh NC

Giáo sư Lâm Quốc Anh trò chuyện cùng con gái Anh Thư. Ảnh NC

Chia sẻ bí quyết học tốt các môn, Anh Thư cho biết ở mỗi môn đều có lượng lý thuyết và bài tập riêng, nên không thể áp dụng phương pháp học môn này cho môn khác. Ví như, môn Toán có phần lý thuyết ít hơn những môn khoa học tự nhiên khác, chỉ có định nghĩa, định lý, công thức, em chú ý củng cố những gì đã học. Còn các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học có nhiều lý thuyết gắn với thực tế nên cần học kỹ và hiểu theo cách của mình.

“Riêng môn tiếng Anh, em rèn luyện các kỹ năng bằng cách xem phim, phóng sự nước ngoài hoặc nghe nhạc tiếng Anh để giải trí sau giờ học”, Anh Thư bộc bạch.

Trong suốt 12 năm học phổ thông Thư đều đạt HS giỏi với lịch trình học tập nghiêm túc và kỷ luật. Ảnh NC

Trong suốt 12 năm học phổ thông Thư đều đạt HS giỏi với lịch trình học tập nghiêm túc và kỷ luật. Ảnh NC

GS.TS Lâm Quốc Anh (giảng viên Toán, Trường đại học Cần Thơ), bố của Anh Thư cho biết: Từ nhỏ, Anh Thư có tính kỷ luật, tự học cao. Suốt 12 năm học, em đều là học sinh giỏi; đạt giải cao ở các hội thi hùng biện Tiếng Anh các cấp… Ðể duy trì thành tích học tập, suốt 12 năm học phổ thông, Anh Thư đã xây dựng thời khóa biểu học tập nghiêm túc và kỷ luật.

GS.TS Lâm Quốc Anh, chia sẻ: “Tôi và vợ chỉ cung cấp cho con thông tin và kiến thức, còn con được chọn điều con mong muốn. Tôi có dạy thêm cho con và nhóm bạn của con với phương pháp và giáo án như nhau, kỳ thi vừa rồi các cháu đều đạt điểm tốt. Quan điểm của tôi là con thích học gì, gia đình sẽ ủng hộ và tạo mọi điều kiện, bởi ngành học nào cũng sẽ có đỉnh cao riêng. Tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng con về Toán trong trí tuệ nhân tạo, hay Toán ứng dụng." - bố của thủ khoa Cần Thơ chia sẻ

Tâm sự về ước mơ trở thành giáo viên Toán, Thư tự tin rằng bản thân có khả năng làm cô giáo, vì từ bé đã thích chỉ bài cho các bạn. Em cũng tin rằng giáo viên là một nghề mang lại nhiều giá trị cho xã hội, không thua kém các ngành nghề y dược hay kinh tế. Thư nói "dù có nhiều cơ hội, nhưng em tin lựa chọn của mình hoàn toàn đáng giá".

Anh Thư tâm tình: “Em đăng ký học ngành Sư phạm Toán, Trường Ðại học Cần Thơ để theo đuổi ước mơ đứng trên bục giảng. Tương lai xa hơn, em sẽ học sau đại học và nghiêng về nghiên cứu ứng dụng Toán học”.

Ngọc Phạm

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nu-thu-khoa-can-tho-uoc-mo-duoc-lam-giao-vien-day-toan.html