Nữ sinh gen Z truyền cảm hứng 'Đại sứ bản sắc Việt Nam'

Nguyễn Yến Ngọc theo học trường International School Ho Chi Minh City - American Academy và Học viện đào tạo Âm nhạc và Trình diễn Nghệ thuật SOUL, mở ra tương lai đầy hứa hẹn bằng niềm đam mê các giá trị truyền thống và khả năng kết nối mọi người.

Cơ hội được học tập đa dạng đó chính là các thử thách thú vị giúp Ngọc tìm ra lối đi của riêng mình. Em đang là gương mặt đại diện của Học viện SOUL và là học sinh xuất sắc của International School Ho Chi Minh City - American Academy (ISHCMC-AA) khi nhận được học bổng đại học trị giá 14 triệu đồng từ Chương trình Global Pathways của Viện ISB - Đại học Kinh tế TP.HCM - chuyên ngành Marketing.

Đắm chìm trọn vẹn vào giá trị truyền thống

Xuất thân trong một gia đình yêu nghệ thuật và được thừa hưởng nét văn hóa lưu giữ các giá trị truyền thống, từ nhỏ Ngọc đã được tiếp xúc với các loại hình nghệ thuật dân gian và yêu thích chúng. “Em biết nhiều bạn chuộng nghe những dòng nhạc thịnh hành mà có thể đã quên rằng, các giá trị nghệ thuật của Việt Nam vẫn luôn có những nét đẹp bất biến ở mọi thời đại. Nếu chúng ta tiếp tục thờ ơ với các giá trị tốt đẹp này, bản sắc văn hóa Việt cũng sẽ bị lãng quên”, Ngọc chia sẻ.

Bởi lẽ đó, em đã được gia đình tạo cơ hội để tiếp xúc với các hình thức dân ca đương đại, một sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và cổ truyền. Cô nữ sinh gen Z cũng thường xuyên biểu diễn các tiết mục dân ca ở các sự kiện của trường: lễ hội Tết, lễ hội Trung thu, lễ tốt nghiệp ở trường và tổ chức một số dự án cộng đồng ý nghĩa để lan tỏa nét thi vị của các hình thức nghệ thuật truyền thống đến với nhiều bạn trẻ.

Yến Ngọc - cô gái nhỏ với niềm đam mê các dòng nhạc dân gian Việt Nam

“Thời đại tiến bộ với đa dạng các giá trị quốc tế cần người trẻ chúng mình khéo léo đón nhận và gìn giữ bản sắc dân tộc theo nhiều cách khác nhau, có thể ở trong định hướng học tập hay con đường sự nghiệp”, Ngọc bày tỏ.

Chính vì thế, đứng trước những cơ hội du học đầy hứa hẹn, Ngọc vẫn quyết định lựa chọn học tập những năm đầu bậc đại học tại Việt Nam để gắn bó với quê hương. Ngọc khẳng định: “Em muốn học đại học ở trong nước - trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) khoảng 2 năm để thích nghi với giảng đường đại học, kết giao bạn bè và tích lũy các nền tảng kiến thức, văn hóa vững chắc trước khi tiếp tục học ở Úc. Khi đó, em sẽ học hỏi những giá trị tốt đẹp của môi trường nước bạn, chọn lọc những điều phù hợp để về xây dựng, đóng góp và làm rạng danh đất Việt”.

Không ngại thử thách

“Đằng sau những nỗ lực và đam mê của Yến Ngọc chính là ba - người đàn ông tuyệt vời nhất của em. Chính ba đã truyền cảm hứng về trách nhiệm gìn giữ bản sắc Việt cho em, khích lệ em dấn thân vào nhiều vị trí để nâng cao giá trị bản thân và giúp đỡ mọi người. Khi đó, em sẽ có thể tạo nên chỗ đứng cho mình, không cần dựa vào ai và cũng không còn chật vật giữa những ngã rẽ cuộc sống”, Ngọc chia sẻ.

Yến Ngọc sống trọn từng phút giây trên hành trình đam mê muôn màu muôn vẻ của mình

Được ba truyền cảm hứng phấn đấu trên hành trình trưởng thành, ngoài những nỗ lực duy trì việc học tập, Yến Ngọc còn tích cực tham gia vào các dự án cộng đồng và là “đầu tàu” cho Dragon House của ISHCMC-American Academy - một ngôi nhà chung giúp Yến Ngọc trải nghiệm khả năng lãnh đạo, dẫn dắt và kết nối mọi người. Tại đó, cô gái nhỏ đã học cách nhìn nhận các cá tính riêng của các thành viên để truyền tải, điều phối nhiệm vụ phù hợp cho mỗi bạn và đảm bảo các sự kiện, cuộc thi mà Dragon House tham gia diễn ra suôn sẻ. Bên cạnh đó, Yến Ngọc còn tham gia chương trình Đại sứ của SMPAA (Soul majors) để tham gia biểu diễn ở các cuộc thi, sự kiện văn hóa trong nước và quốc tế.

Yến Ngọc cùng các bạn tại Lễ hội Tết của trường ISHCMC-AA

Yến Ngọc chia sẻ thêm: “Hành trình rèn luyện này chắc chắn sẽ đầy khó khăn nhưng cũng rất đáng nhớ, vì chính những lần đương đầu với các thử thách mới sẽ mài giũa bản lĩnh của em, khiến em trở nên mạnh mẽ hơn với tuổi trẻ nhiều biến động”. Sau tất cả, Ngọc mong những cố gắng của bản thân sẽ hiện thức hóa mục tiêu của bản thân, đó là thành lập một công ty cho riêng mình trên chính mảnh đất quê hương này và làm việc với nhiều bạn trẻ khác để chung sức giúp Việt Nam thịnh vượng hơn.

Bằng Tú Tài Mỹ AP do Hội đồng Đại học Hoa Kỳ (the College Board in the United States) cung cấp bao gồm các khóa học và kỳ thi cấp đại học dành cho học sinh THPT. Xuyên suốt quá trình học tập, học sinh được trải nghiệm các môn học ở bậc Đại học ngay từ cấp 3 và có cơ hội tích lũy tín chỉ Đại học từ sớm. Hồ sơ du học khi có Bằng Tú tài Mỹ AP sẽ tỏa sáng và tăng sức cạnh tranh khi xét vào các trường Đại học danh giá trên thế giới.

Để tìm hiểu thông tin chi tiết chương trình AP, liên hệ tại đây!

Hotline: (84-28) 3898 9098

Doãn Phong

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nu-sinh-gen-z-truyen-cam-hung-dai-su-ban-sac-viet-nam-2154656.html