Nữ lãnh đạo LPBank sẽ cùng ông Nguyễn Đức Thụy tham gia ban điều hành Sacombank là ai?

Sacombank thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy làm Quyền Tổng giám đốc ngân hàng, ngay sau khi ông Thụy thôi nhiệm Chủ tịch LPBank. Bà Nguyễn Thị Kiều Anh, người từng giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc LPBank, cũng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Sacombank.

Hai lãnh đạo cũ của LPBank tham gia ban điều hành Sacombank

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (Mã: STB) vừa ra thông báo chính thức cho biết sau hoàn tất quá trình chuyển giao công việc tại LPBank, ông Nguyễn Đức Thụy đã chính thức đảm nhiệm vai trò quyền Tổng giám đốc tại ngân hàng.

“Sự bổ nhiệm này được xem là bước đi chiến lược, đưa một nhà quản trị có kinh nghiệm tái cấu trúc và chuyển đổi số sâu rộng về với Sacombank, một ngân hàng đang đối diện với nhiều vấn đề khó khăn khi thực hiện tái cấu trúc”, Sacombank nhận định trong thông báo.

 Ông Nguyễn Đức Thụy làm Quyền Tổng giám đốc Sacombank. Ảnh STB.

Ông Nguyễn Đức Thụy làm Quyền Tổng giám đốc Sacombank. Ảnh STB.

Việc ông Nguyễn Đức Thụy đảm nhận vai trò quyền Tổng giám đốc Sacombank được đánh giá là quyết định phù hợp về thời điểm, thể hiện định hướng lựa chọn lãnh đạo có năng lực quản trị chiến lược, có kinh nghiệm thực tiễn, khả năng tổ chức triển khai quyết liệt, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và thận trọng của ngân hàng trong giai đoạn tới.

Những kinh nghiệm thực tiễn của ông Thụy trong thời gian lãnh đạo LPBank được đánh giá là phù hợp với yêu cầu điều hành của Sacombank trong bối cảnh ngân hàng hoàn thiện đề án tái cơ cấu trong giai đoạn cuối, tập trung giảm tỷ lệ nợ xấu, cải thiện về năng lực điều hành hoạt động và biên lợi nhuận (NIM), xử lý triệt để những vấn đề còn tồn đọng, đồng thời nâng cao mức độ bao phủ dự phòng cho các danh mục còn lại theo lộ trình.

Cùng với ông Nguyễn Đức Thụy, Sacombank đồng thời bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh, một cựu lãnh đạo LPBank, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc, nhằm tăng cường năng lực quản trị, tổ chức triển khai và hiệu quả vận hành trong giai đoạn phát triển tiếp theo của ngân hàng. Quyết định này có hiệu lực 6 tháng.

 Sacombank vừa có quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc ngân hàng.

Sacombank vừa có quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc ngân hàng.

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh (sinh năm 1983) có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Học viện Ngân hàng. Bà cũng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, với 18 năm công tác tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Trong giai đoạn 2023-2025, bà công tác tại LPBank, giữ các vị trí quan trọng như Giám đốc chi nhánh, Trợ lý Chủ tịch, Thành viên Ban điều hành và Phó tổng giám đốc.

Sự thay đổi bộ máy điều hành đã đưa cổ phiếu STB của Sacombank tiếp tục tăng trần phiên thứ hai liên tiếp. Hiện STB đang giao dịch ở mức 56.000 đồng/cổ phiếu, tức tăng tới 3.600 đồng (+7%) so với khi mở cửa. Mức giá này cũng đưa giá cổ phiếu Sacombank lên cao thứ hai toàn ngành ngân hàng, chỉ sau VCB của Vietcombank (58.000 đồng/cổ phiếu).

Như vậy chỉ sau hơn 1 tuần giao dịch, thị giá của STB đã tăng gần 22%, đưa vốn hóa thị trường của Sacombank tăng vọt lên gần 100.000 tỷ đồng.

Trên đà hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2025, Sacombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 10.988 tỷ đồng, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm trước. Với tổng thu nhập hoạt động đạt 24.362 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ trong khi chi phí dự phòng giảm nhẹ, hỗ trợ kết quả lợi nhuận tích cực.

Năm 2025, ngân hàng này đặt mục tiêu lợi nhuận là 14.650 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, Sacombank đã hoàn thành 74% kế hoạch lợi nhuận năm.

Về quy mô tài sản, tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Sacombank đạt 848.942 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cuối năm 2024. Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 606.000 tỷ đồng, tăng 12,4%. Tiền gửi khách hàng đạt 641.102 tỷ đồng, tăng 13,1% so với đầu năm.

Sau 9 tháng, tỷ lệ nợ xấu của Sacombank tăng từ 2,4% cuối năm 2024 lên 2,75% vào cuối quý III/2025, tương ứng tổng nợ xấu tăng lên hơn 16.665 tỷ đồng, tăng 28,6%. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 59% và nợ có khả năng mất vốn tăng 30% so với hồi đầu năm, lần lượt là 2.315 và 11.511 tỷ đồng.

SSI Research dự báo việc đẩy mạnh xử lý nợ xấu kể từ quý III/2025 đã khiến chi phí dự phòng tại Sacombank tăng mạnh, nhiều khả năng gây áp lực lên lợi nhuận quý IV/2025. Nhóm phân tích ước tính lợi nhuận trước thuế quý IV/2025 của Sacombank có thể đạt khoảng 1.900 tỷ đồng, giảm 58,7% so với cùng kỳ. Tính chung cả năm 2025, lợi nhuận trước thuế dự phóng ở mức 12.900 tỷ đồng, tăng 1,4% so với năm trước.

SSI Research nhận định Sacombank nhiều khả năng sẽ ghi nhận kết quả thấp hơn kỳ vọng trong năm 2025 khi chi phí dự phòng dự báo tăng mạnh lên 4.100 tỷ đồng, tức tăng 108% so với cùng kỳ.

Đông Bắc

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/nu-lanh-dao-lpbank-se-cung-ong-nguyen-duc-thuy-tham-gia-ban-dieu-hanh-sacombank-la-ai.html