Nông dân Yên Khánh làm theo lời Bác

Năm 2019, Hội Nông dân huyện Yên Khánh đã cụ thể hóa các nội dung học và làm theo lời Bác thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động trọng tâm của công tác hội và mang lại hiệu quả thiết thực, rõ nét. Qua đó cũng đã xuất hiện nhiều nông dân điển hình tiên tiến, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nhiều năm qua,phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làmgiàu và giảm nghèo bền vững” vẫn luôn cho thấy sức hút mạnh mẽ với đông đảo hôịviên bởi nó đã phát huy được tinh thần đoàn kết cũng như ý thức vươn lên của bàcon nông dân. Ngay từ đầu năm đã có gần 17 nghìn hộ hội viên đăng ký danh hiệu“hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp năm 2019”. Để phong trào đạt hiệu quảthiết thực, huyện hội đã tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ hôịviên về vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề, tư vấn nông nghiệp. Từđầu năm đến nay, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức hơn 400 buổi chuyển giao kỹthuật cho trên 22.500 lượt cán bộ, hội viên với các nội dung phong phú về trồngtrọt, chăn nuôi, phát triển dịch vụ nông nghiệp… Đồng thời phối hợp cung ứnghơn 80 tấn phân bón trả chậm các loại giúp hội viên nông dân phát triển sảnxuất. Hiện nay, thông qua tổ chức hội đang có hơn 100 tổ tiết kiệm vay vốn ngânhàng chính sách xã hội, với dư nợ gần 100 tỷ đồng; 38 tổ liên kết vốn vay Ngânhàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn dư nợ hơn 200 tỷ đồng… giúp nhiều nôngdân có vốn khởi nghiệp, có điều kiện mở rộng sản xuất.

Cùng với đó, cáccấp Hội trong huyện cũng tiếp tục vận động hội viên, nông dân tích cực tươngtrợ, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, hộ khá, giàu giúp đỡ hộ nghèo thôngqua việc chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, cho vay vốn, hỗ trợ vật tư, giống cây trồng,vật nuôi… Ngoài ra Hội cũng đứng ra vận động các nguồn ủng hộ khác như vận độngTổng đại lý vật tư nông nghiệp Đức Trọng hỗ trợ 5 hộ hội viên nghèo tại các xãKhánh Công, Khánh Trung, Khánh Thành, thị trấn Yên Ninh. Năm 2019, Hội Nông dânhuyện và các cơ sở hội đã đăng ký giúp đỡ 33 hộ nghèo, đã thường xuyên quantâm, hỗ trợ bằng nhiều biện pháp khác nhau.

Phát huy tinhthần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Hội nông dân huyện đăng ký hỗtrợ xây dựng nhà mái ấm nông dân cho hộ gia đình bà Phạm Thị Vui, hội viên Chihội nông dân xóm 8, xã Khánh Công; đồng thời tuyên truyền, vận động hội viênquyên góp, ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn khác.

Với những kết quảđạt được, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúpnhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã góp phần tích cực vào chuyển dịch cơcấu kinh tế, cơ cấu lao động, thúc đẩy kinh tế phát triển, góp phần chung tayxây dựng nông thôn mới và xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Một điểm nhấnkhác trong năm 2019 đó là việc thực hiện đề án “Nông dân Ninh Bình nói khôngvới thực phẩm bẩn”. Các cấp Hội Nông dân trong huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền,vận động, nhằm thay đổi tư duy và hành động của cán bộ, hội viên trong sảnxuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn. Từ đầu năm đến nay, đã tổ chứcgần 100 buổi tập huấn, nói chuyện chuyên đề về quản lý, chế biến thực phẩm, quytrình sử dụng phân bón, cách phòng trừ sâu bệnh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vậthiệu quả. Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện còn phối hợp với Hội cấp trên hỗ trợcác mô hình sản xuất rau, củ, quả tại xã Khánh Cư và sản phẩm hàng hóa an toànở thị trấn Yên Ninh. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng mới 21 mô hình “Nông dânnói không với thực phẩm bẩn”; hướng dẫn quy trình, thủ tục công nhận 2 cơ sởsản xuất an toàn tại xã Khánh Lợi và Khánh Thiện. Việc xây dựng các mô hình sảnxuất an toàn đã góp phần nâng cao ý thức tự giác của hội viên, hướng tới liênkết cung cấp thực phẩm an toàn theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu dùng, giúp nôngdân yên tâm sản xuất.

Đào Duy

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/nong-dan-yen-khanh-lam-theo-loi-bac-20191213085144209p12c16.htm