Nông dân xã đảo xây dựng nông thôn mới

Hội Nông dân xã đảo Tam Hải nỗ lực phát huy vai trò chủ thể xung kích xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế địa phương với các mô hình phù hợp, sản phẩm OCOP đặc trưng.

Đường làng Tam Hải. Ảnh: VĂN PHIN

Đường làng Tam Hải. Ảnh: VĂN PHIN

Xác định xây dựng nông thôn mới trước hết phải phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cư dân nông thôn, Hội Nông dân xã Tam Hải phát động phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi và xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, hộ gia đình. Qua đó, hàng năm có hơn 455 hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, chiếm hơn 50% tổng số hộ nông dân.

Xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình trong phát triển kinh tế như hộ bà Trần Thị Chung (thôn Đông Tuần) là chủ cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống có sản phẩm đạt chuẩn OCOP; bà Phạm Thị Lê Na là chủ Hợp tác xã Nông - Thủy sản Trung Hải có 2 sản phẩm OCOP đạt hạng sao cấp tỉnh; ông Phạm Đăng Nghĩa có mô hình nuôi ốc hương; ông Trần Văn Đức với mô hình nuôi cá lồng bè… đạt hiệu quả kinh tế cao.

Đặc biệt, Hợp tác xã Sản xuất - thương mại và du lịch Tam Hải do nông dân làm chủ đã giải quyết việc làm 65 lao động tại địa phương, mỗi lao động có thu nhập bình quân 7 triệu đồng/tháng…

Bà Phạm Thị Lê Na - Giám đốc Hợp tác xã Nông - Thủy sản Trung Hải cho hay: “Với đặc thù xã đảo, chúng tôi luôn hướng tới những ý tưởng mới và tạo ra sản phẩm đặc trưng để giải quyết việc làm, tạo nguồn thu nhập cho gia đình và lao động tại chỗ, góp phần xây dựng nông thôn mới”.

Để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của xã đảo nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển, Hội Nông dân Tam Hải thường xuyên tổ chức cho nông dân tham gia các hội chợ trưng bày sản phẩm và tuyên truyền qua các kênh thông tin.

Nhờ vậy, 4 sản phẩm đạt chuẩn OCOP hiện có của địa phương là “Mực rim xé sợi cô Kiệu”, “Cá đét sấy giòn cô Kiệu”, “Rượu Bàn Than” và “Nước mắm cô Chung” được quảng bá và tiêu thụ rộng rãi ngoài thị trường.

Nhằm phát triển hình thức kinh tế tập thể góp phần xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân Tam Hải phối hợp với ngành liên quan thành lập các tổ nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã như tổ nuôi cá lồng bè thôn Xuân Mỹ, Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản Phát Hải, Hợp tác xã May mặc Tam Hải, Hợp tác xã Rượu gạo Bàn Than. Các mô hình kinh tế tập thể hoạt động ổn định, đem lại thu nhập khá cho thành viên.

Cùng với phát triển kinh tế, Hội Nông dân Tam Hải thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên xây dựng đời sống văn hóa, đóng góp công của xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình dân sinh. Ông Hồ Tùng Chinh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Hải cho biết, các tổ chức hội nông dân tại địa phương luôn coi trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu và được hội viên hưởng ứng tích cực.

Đáng chú ý, giai đoạn 2022 - 2025, nông dân xã đảo tham gia hơn 540 ngày công lao động duy tu, bảo dưỡng, làm mới 2,7km đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi xã hội khác. Hàng năm, nông dân tham gia nạo vét và kiên cố hóa hơn 1,4km kênh mương thoát nước, sửa chữa cầu, cống đưa nước phục vụ sản xuất, đời sống. Hội viên nông dân xã đảo còn tham gia 12 đợt ra quân dọn vệ sinh môi trường; tích cực xây dựng cảnh quan làng quê xanh - sạch - đẹp...

Ông Hồ Tùng Chinh cho biết thêm, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nông dân Tam Hải tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đưa xã đảo đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tam Hải lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra.

VĂN PHIN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nong-dan-xa-dao-xay-dung-nong-thon-moi-3323394.html