Nông dân vùng biên thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi
Vượt lên những khó khăn, thử thách, hội viên nông dân xã Bản Lang (huyện Phong Thổ) ghi dấu ấn của mình trên chặng đường phát triển kinh tế khi trở thành những hộ sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Những tấm gương điển hình
Gia đình anh Lù A Sỹ ở bản Thèn Thầu (xã Bản Lang) nhiều năm nằm trong danh sách hộ nghèo, cuộc sống thiếu thốn trăm bề, tưởng như khó có thể thoát khỏi cảnh “ăn đong từng bữa”. Với quyết tâm vượt lên chính mình, từ năm 2020 anh Sỹ quyết định vay mượn tiền mua nhiều thửa ruộng, nương của người dân gần nhau, gần nguồn nước làm trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. Anh không chăn nuôi nhỏ lẻ theo cách truyền thống mà nuôi số lượng lớn, gắn với thị trường tiêu thụ.
Anh Sỹ kể: gia đình tôi mỗi năm nuôi 15-20 con lợn, 2.000 con gà thương phẩm và 500 con vịt/tháng. Trung bình 1 năm gia đình tôi xuất ra thị trường khoảng 5.000 con vịt. Cùng với chăn nuôi tôi còn đầu tư kinh phí mua máy xúc về làm dịch vụ san gạt mặt bằng, thu mua nông sản trong và ngoài bản. Mỗi năm tổng mức thu nhập của gia đình đạt 300-400 triệu đồng/năm. Năm 2024 gia đình tôi được công nhận là hộ SXKD giỏi.

Ông Lý Chỉn Lùng ở bản Thèn Thầu, xã Bản Lang (thứ 3 từ phải sang) hướng dẫn người dân cách chăm sóc, phòng chống sâu bệnh cho dong riềng.
Lựa chọn hướng đi đa dạng trong phát triển kinh tế, gia đình ông Lý Chỉn Lùng ở bản Thèn Thầu đã có trong tay cơ ngơi khang trang là ngôi nhà 2 tầng rộng rãi, các con khôn lớn trưởng thành. Ông Lùng cho biết, quá trình khởi nghiệp của ông không hề dễ dàng, thậm chí còn là những ngày dài thức trắng đêm suy nghĩ. Hiện gia đình ông làm kinh tế hiệu quả từ gieo cấy 5.000m2 lúa, chăm sóc 8.000m2 sắn, 1ha chuối, 5.000m2 thảo quả, nuôi 3-8 con trâu. Ngoài ra, ông còn nhận xây dựng các công trình nước sạch, tạo việc làm cho 20-30 lao động, mức lương 4-5 triệu đồng/người/tháng. Sau khi trừ chi phí trung bình mỗi năm gia đình ông thu nhập đạt gần 200 triệu đồng.
Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết, cùng với anh Sỹ, ông Lùng, trên địa bàn xã Bản Lang còn nhiều hộ làm kinh tế giỏi có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Có thể kể đến gia đình ông Vàng Văn Hoàn ở bản Nà Cúng, với 7 nhân khẩu, 3 lao động đã tổ chức sản xuất theo mô hình kinh doanh tổng hợp. Hàng năm, trừ chi phí thu nhập từ 300-400 triệu đồng mỗi năm, giải quyết việc làm cho 2 lao động có thu nhập ổn định. Hay gia đình bà Lù Thị Phấn ở bản Bản Lang 2 mạnh dạn mở quán ăn kết hợp trồng trọt, hàng năm cho thu nhập từ 400-450 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 5 lao động có thu nhập ổn định…
Phát động hiệu quả, lan tỏa sâu rộng
Phong Trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được Hội Nông dân xã Bản Lang xác định là nhiệm vụ trọng tâm hằng năm để tập trung thực hiện. Hội chỉ đạo các chi hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của phong trào đến hội viên đồng thời khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hội viên phát triển kinh tế.

Nông dân bản Nậm Lùng (xã Bản Lang) tham gia mô hình nuôi ong lấy mật để phát triển kinh tế.
Chị Lò Thị Dự - Chủ tịch Hội Nông dân xã Bản Lang cho biết, Hội khuyến khích hội viên dựa trên điều kiện thực tế của gia đình, tình hình địa phương, nhu cầu thị trường để lựa chọn hướng đi phù hợp trong phát triển kinh tế. Điều quan trọng là các hội viên biết cách lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất cao, chất lượng tốt, được thị trường ưa chuộng, dễ tiêu thụ. Kinh doanh thương mại dịch vụ trên tinh thần “không bán cái mình có mà bán cái thị trường cần” ưu tiên các mặt hàng sản xuất trong nước, có nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng rõ ràng, chất lượng đảm bảo, gây dựng uy tín.
Để hội viên có điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế, Hội phối hợp với các bên liên quan triển khai các mô hình hay, cách làm mới như: trồng sâm Lai Châu, trồng chanh leo, nuôi ong lấy mật… Hội đứng ra tín chấp với Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện cho hội viên vay vốn. Đặc biệt, hội động viên hội viên tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hàng năm, Hội giao chỉ tiêu cụ thể về số hộ SXKD giỏi các cấp đến các chi hội; tổ chức cho các hộ đăng ký tham gia; thường xuyên kiểm tra các hoạt động của phong trào để kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng và lan tỏa những tấm gương điển hình.
Kết quả, chỉ tính riêng trong năm 2024 xã Bản Lang có 90 hộ đạt hộ SXKD giỏi các cấp (chiếm 88,8% so với số hộ đã đăng ký). Trong đó, cấp cơ sở là 48 hộ, cấp huyện 33 hộ, cấp tỉnh 9 hộ. Điều đáng nói, một số hộ SXKD giỏi đã biết liên kết với nhau mở rộng quy mô, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Hiện xã có 1 chi hội nghề nghiệp, 1 hợp tác xã. Các hội viên khá giúp đỡ hội viên khó khăn về vốn, giống, kinh nghiệm và đang tạo việc làm cho nhiều lao động. Khi kinh tế phát triển các hội viên, nông dân tích cực tham gia vào các phong trào hoạt động của địa phương. Trong năm 2024 các hội viên nông dân đã hiến 4.850m2 đất làm đường đi vào khu sản xuất, đường liên bản và ủng hộ trên 8.426 ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và hàng năm đã giúp đỡ trên 15 hộ nông dân thoát nghèo vươn lên và làm giàu chính đáng.
Phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đi vào cuộc sống đã khơi dậy ý chí vươn lên, dám nghĩ, dám làm trong hội viên nông dân xã Bản Lang. Đồng thời giúp xã đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng nông thôn mới và chuyển dịch kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.