Nông Cống (Thanh Hóa): Cần làm rõ chất lượng các hạng mục công trình hạ tầng dân cư

Nhiều hạng mục công trình thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Minh Thọ (Thị trấn Nông Cống, Thanh Hóa) đang trong quá trình hoàn thiện đã có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng. Những tấm đan vỡ, sập chòi sắt trở thành cái bẫy cho người bất cẩn khi đi qua đây.

Hạng mục công trình mới làm đã hỏng

Hạng mục công trình mới làm đã hỏng

Theo hồ sơ, Dự án Hạ tầng kỹ thuật quy hoạch xây dựng khu CL - M thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm Minh Thọ, thị trấn Nông Cống (huyện Nông Cống, Thanh Hóa) là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV. Tổng diện tích Khu đất quy hoạch có tổng diện tích 1,08ha thiết kế hạ tầng kỹ thuật đồng bộ bao gồm các hạng mục: Xây dựng đường giao thông trong khu quy hoạch và đường giao thông kết nối với mạng lưới giao thông xung quanh; Xây dựng hệ thống thoát nước sinh hoạt và nước mưa; Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt; Xây dựng hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng. Tổng mức đầu tư hơn 8 tỷ đồng.

Nhiều tấm đan sập, vỡ

Nhiều tấm đan sập, vỡ

Đơn vị thi công phải đảm bảo việc xây dựng theo đúng chuẩn quy định. Trong đó Đắp K98 dày 50cm. Đắp nền K95 dày 30cm - Bình đồ tuyển. Hướng tuyến được thiết kế mới theo mặt bằng quy hoạch đã được phê duyệt. Trên các trục đường bố trí cây xanh vào khoảng giữa vỉa hè; chọn cây được ươm từ vườn có chiều cao hơn 3m, đường kính gốc hơn 5cm.

Đất đắp đủ các chủng loại

Đất đắp đủ các chủng loại

Theo quan sát của PV, công trình này phải hoàn thành vào tháng 7/2022 nhưng vẫn đang còn nham nhở, một số hạng mục đã hoàn thành có dấu hiệu kém chất lượng. Các tấm đan bị vỡ, bong, bó vỉa nứt, nền đường chưa được thảm nhựa. Đặc biệt người dân phản ánh chất lượng đất đắp nền không đảm bảo theo quy định mà đơn vị thi công vận chuyển từ nhiều nơi. Bằng mắt thường có thể quan sát được chất lượng đất đá đủ loại từ một phần hạng mục công trình đang còn dang dở.

Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Nông cống Lê Anh Tuấn trao đổi với PV

Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Nông cống Lê Anh Tuấn trao đổi với PV

Trao đổi với PV, Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Nông cống Lê Anh Tuấn cho hay: “Hiện nay công trình đang trong quá trình hoàn thiện, các hạng mục không đảm bảo chúng tôi sẽ yêu cầu đơn vị sửa chữa, thay thế. Đơn vị thi công là Công ty Thăng Long (có địa chỉ tại huyện Như Thanh, Thanh Hóa) cam kết đến hết tháng 7/2022 sẽ hoàn thành toàn bộ các hạng mục. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khác nhau nên thời gian này khó mà đảm bảo được. Đất đắp nền theo phê duyệt lấy từ mỏ Tượng Sơn (Nông Cống) đảm bảo độ K95”.

Khi PV cung cấp thông tin về việc mỏ Tượng Sơn đã bị UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu đóng cửa, cấm khai thác thì ông Tuấn nói sẽ cho kiểm tra, trao đổi lại thông tin. Thế nhưng, nhiều ngày sau vẫn chưa thể liên hệ được với vị giám đốc ban này.

Các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc kiểm tra, chấn chỉnh việc thi công các hạng mục không đảm bảo, chậm tiến độ tại dự án Hạ tầng kỹ thuật quy hoạch xây dựng khu CL – M để người dân khi mua đấu giá đất tại mặt bằng này sẽ có được hạ tầng hoàn thiện, đảm bảo chất lượng cho việc an cư lạc nghiệp.

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/nong-cong-thanh-hoa-can-lam-ro-chat-luong-cac-hang-muc-cong-trinh-ha-tang-dan-cu-164528.html