Nới lỏng một số điều kiện đặc xá năm 2025

Theo Quyết định 266, thời gian đã chấp hành án để xét đặc xá được tính đến ngày 30/4/2025. Điểm mới đáng chú ý của quyết định năm nay là nới lỏng một số điều kiện, tạo cơ hội cho nhiều phạm nhân có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng sớm hơn.

Ngày 4/3, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Tòa án nhân dân tối cao tổ chức họp báo công bố Quyết định số 266/2025/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025. Đây là chính sách khoan hồng nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/2025).

Tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà cho biết, từ năm 2009 đến nay, Việt Nam đã tiến hành 10 đợt đặc xá, giúp gần 100.000 phạm nhân được trở về với gia đình và xã hội. Chính sách đặc xá không chỉ thể hiện tính nhân đạo mà còn là biện pháp khuyến khích phạm nhân cải tạo tốt, tái hòa nhập cộng đồng.

Theo Quyết định 266, thời gian đã chấp hành án để xét đặc xá được tính đến ngày 30/4/2025. Điểm mới đáng chú ý của quyết định năm nay là nới lỏng một số điều kiện, tạo cơ hội cho nhiều phạm nhân có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng sớm hơn.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà. (Ảnh: VGP)

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà. (Ảnh: VGP)

Cụ thể, người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn phải thi hành ít nhất một phần ba thời gian, thay vì một phần hai như quy định năm 2024. Đối với người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, thời gian tối thiểu để xét đặc xá giảm từ 15 năm xuống 14 năm.

Ngoài ra, các phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt như người có công với cách mạng, người già trên 70 tuổi, người mắc bệnh hiểm nghèo, hoặc lao động duy nhất trong gia đình cũng có thể được đề nghị đặc xá nếu đáp ứng các điều kiện khác.

Trao đổi với báo chí, Trung tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, việc mở rộng chính sách đối với những người được đặc xá năm nay thể hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước, đồng thời ghi nhận kết quả trong công tác cải tạo, giáo dục phạm nhân của lực lượng công an nhân dân.

Căn cứ vào kết quả đặc xá các đợt trước đây, những người được đặc xá về đã chấp hành rất tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tỷ lệ tái phạm rất thấp. Điều này phản ánh hiệu quả của công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân và sự hỗ trợ của xã hội trong quá trình tái hòa nhập.

Theo thống kê, tính đến ngày 31/1/2025, có 197.158 phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam và nhà tạm giữ trên cả nước. Hội đồng đặc xá Trung ương đã giao các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, lập danh sách những phạm nhân đủ điều kiện để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Minh Thu

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/chinh-tri/noi-long-mot-so-dieu-kien-dac-xa-nam-2025/20250304122447477