Nội bộ chính quyền Sudan 'cơm chẳng lành'?

Ngày 4/3, Phó chỉ huy của Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) - lực lượng bán quân sự hùng mạnh nhất của Sudan, Tướng Abdul Rahim Dagalo đã kêu gọi quân đội từ bỏ quyền lực.

Tướng lĩnh chính quyền Sudan tham gia một cuộc họp. (Nguồn: Reuters)

Việc Tướng Abdul Rahim Dagalo kêu gọi quân đội từ bỏ quyền lực là dấu hiệu mới nhất cho thấy nội bộ chính quyền Sudan có sự rạn nứt ngày càng công khai giữa RSF và Tướng Al Burhan, người đứng đầu Hội đồng quân sự chuyển tiếp Sudan (TMC) kiêm Tổng tư lệnh quân đội.

Tuần trước, Tướng Abdul Rahim Dagalo cho rằng cuộc đảo chính là một sai lầm và đã được những người trung thành với nhà lãnh đạo cầm quyền lâu năm Tướng Omar Al Bashir sử dụng như một cái cớ để quay trở lại chính trường.

Đáng chú ý, Tướng Abdul Rahim Dagalo là anh em của Chỉ huy RSF, Tướng Mohamed Hamdan Dagalo, người đồng thời đang là Phó Chủ tịch TMC.

Về phần mình, Tướng Al Burhan cho biết sẽ không ký kết bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị ở Sudan mà không quy định rõ ràng về việc sáp nhập RSF vào các lực lượng vũ trang.

Lực lượng RSF của Tướng Dagalo đã tham gia cuộc đảo chính quân sự vào tháng 10/2021, lật đổ chính phủ và làm chệch hướng quá trình chuyển tiếp dân chủ ở Sudan, sau vụ lật đổ nhà lãnh đạo cầm quyền lâu năm Omar Al Bashir vào năm 2019.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/noi-bo-chinh-quyen-sudan-com-chang-lanh-218788.html