Nổi bật tuần qua: Cả nước căng mình hướng về miền Trung
Tuần từ ngày 17 - 23/11, trong nước diễn ra các sự kiện bổi bật: Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược với các nước; Quốc hội thảo luận nhiều dự án luật và Nghị quyết quan trọng; Tập trung công tác cứu trợ người dân vùng mưa lũ miền Trung; Giá vàng vẫn biến động mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm chính thức với Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược với các nước
Tuần qua, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và hoạt động song phương tại Nam Phi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, hai bên đã chính thức tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nam Phi lên Đối tác Chiến lược, đặt dấu mốc lịch sử đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, trên cơ sở tin cậy lẫn nhau.
Việc thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Nam Phi góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới, trên cơ sở tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và các nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Phiên khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nam Phi. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Trước đó, từ ngày 16 - 18/11/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm chính thức Kuwait, hướng tới các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Kuwait. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc hội đàm, hội kiến với Quốc vương Kuwait, Thủ tướng Kuwait, Hoàng Thái tử Kuwait...
Hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược và trao đổi sâu rộng về tình hình quan hệ song phương, khu vực và quốc tế, thống nhất nhiều định hướng lớn nhằm đưa quan hệ Việt Nam - Kuwait phát triển mạnh mẽ, toàn diện và bền vững hơn trong thời gian tới.
Chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Kuwait khẳng định sự quyết tâm của Việt Nam trong việc triển khai chiến lược đối ngoại đối với khu vực Trung Đông, thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm chính thức Algeria từ ngày 18 - 20/11. Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb, hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương, thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược; đồng thời, chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật, giáo dục, quy hoạch đô thị, xử lý nợ, thương mại, giao lưu văn hóa, thể thao, nghệ thuật… Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lập trường của nhau ở các liên minh nghị viện thế giới, khu vực, các diễn đàn đa phương.
Quốc hội thảo luận nhiều dự án luật và Nghị quyết quan trọng
Trong tuần, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tại Tòa nhà Quốc hội, Quốc hội tiếp tục tập trung thảo luận nhiều dự án luật và Nghị quyết quan trọng.

Ngày 19/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Về công tác lập pháp, Quốc hội thảo luận về các dự án luật: Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Dự án Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Dự án Luật Trí tuệ nhân tạo; Dự án Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi)…
Cũng trong tuần làm việc, Quốc hội đã nghe Tờ trình và thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Tập trung công tác cứu trợ người dân vùng mưa lũ các tỉnh Nam Trung bộ
Tuần qua, đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 16-23/11 tại các tỉnh Nam Trung bộ từ Quảng Trị đến Khánh Hòa đã khiến hàng loạt sông tại Đắk Lắk, Lâm Đồng, Ninh Hòa vượt mốc lũ lịch sử các năm 1986, 1993, 2009, với hình thái cực đoan, bất quy luật. Đợt mưa lũ này có cường độ, tần suất liên tục tăng, vượt xa khả năng tiêu thoát của hệ thống công trình hiện hữu, đặc biệt tại các đô thị và vùng dân cư tập trung, với lượng mưa phổ biến từ 150 - 650 mm, đặc biệt tại Đắk Lắk lên tới 1.037 mm.

Vào lúc 16 giờ ngày 20/11/2025, giờ Algiers (22 giờ, giờ Hà Nội), tại Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính họp trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trong nước để triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Theo thống kê chưa đầy đủ, đến ngày 23/11, mưa lũ đã làm 83 người chết và mất tích; hơn 1.100 ngôi nhà bị hư hỏng, gần 186.000 nhà bị ngập nặng; gần 81 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, trên 3,2 triệu còn gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; hàng trăm vị trí đường giao thông bị hư hỏng, sạt lở gây ùn tắc kéo dài, hơn 1,17 triệu khách hàng bị mất điện… Thiệt hại kinh tế ban đầu ước tính hơn 9.000 tỷ đồng.
Trước tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã họp khẩn với các bộ, ngành, địa phương, chỉ đạo tập trung tối đa mọi nguồn lực cứu trợ người dân, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ ở Nam Trung Bộ. Thủ tướng yêu cầu cả hệ thống chính trị, đặc biệt là lực lượng quân đội, công an, chính quyền địa phương và nhân dân thực hiện quyết liệt, khẩn trương hành động kịp thời để hạn chế thiệt hại. Các Bộ Quốc phòng, Công an chỉ đạo các đơn vị trực thuộc duy trì và huy động tối đa lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; phối hợp chặt chẽ với địa phương cử lực lượng hỗ trợ hậu cần và sẵn sàng nhường lại cơ sở vật chất làm nơi sơ tán tạm thời, đảm bảo an toàn và đủ điều kiện sinh hoạt cho người dân.
Thủ tướng giao các Phó Thủ tướng Chính phủ đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các địa phương; yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng tập trung chỉ đạo ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành 7 Công điện yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung tổng lực, bằng mọi biện pháp, theo mọi hướng khẩn trương tiếp cận cho được tất cả các khu dân cư còn bị cô lập và ngập sâu để cứu người, tuyệt đối không được để tình trạng người dân bị cô lập trong nhà, kêu cứu mà không được cứu giúp kịp thời; đồng thời, kêu gọi các tổ chức xã hội, đồng bào cả nước tương thân tương ái, giúp đỡ hỗ trợ, cứu trợ với tinh thần "tình dân tộc, nghĩa đồng bào, ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của, thuận ở đâu giúp ở đó".

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà hỗ trợ nhân dân xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định cấp 1.310 tỷ đồng để hỗ trợ 4 địa phương gồm: Đắc Lắc, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ. Bộ Tài chính đã chỉ đạo Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách để kịp thời hỗ trợ cho nhân dân các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ.
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cũng đã cử lực lượng, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, đã chỉ đạo, điều động hàng trăm nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, lực lượng, phương tiện, chó nghiệp vụ làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và hàng nghìn phương tiện giúp nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã kịp thời phối hợp với địa phương chỉ đạo vận hành an toàn hồ đập, góp phần tham gia giảm lũ cho hạ du; chủ động phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ…
Trong những ngày tới các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, động viên và triển khai ngay các chính sách hỗ trợ tốt nhất đối với các gia đình bị thiệt hại, nhất là gia đình có người chết, mất tích, gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng. Tập trung bảo đảm đời sống cho người dân, tiếp tế kịp thời lương thực, thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân; ảm không để người dân bị đói, bị rét, thiếu nước uống.

Lực lượng chức năng sơ tán người dân ở Khánh Hòa đến nơi an toàn. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN
Ngoài ra, các địa phương khẩn trương bố trí chỗ ở tạm, sửa chữa vệ sinh nhà cửa bị hư hại; xây dựng lại nhà cửa, tái định cư đối với những nhà bị sập đổ, trôi; huy động lực lượng hỗ trợ người dân vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh ngay sau lũ; khôi phục hạ tầng, dịch vụ thiết yếu nhất là điện, viễn thông, giao thông, giáo dục, y tế; khôi phục hoạt động sản xuất sau lũ để ổn định đời sống người dân, nhất là trước và trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới; thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất... cho các đối tượng bị thiệt hại; triển khai ngay các gói tín dụng đối với khách hàng tại các địa phương bị thiệt hại để phục hồi sản xuất với lãi suất cho vay ưu đãi và tập trung tổng hợp, để xuất nhu cầu, báo cáo tình hình thiệt hại để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh…
Giá vàng vẫn biến động mạnh
Tuần qua, giá vàng miếng trong nước vẫn biến động mạnh, được các công ty kinh doanh vàng niêm yết, giao dịch và chốt phiên cuối tuần trên thị trường ở mức 150,4 triệu đồng mỗi lượng, tăng khoảng 600.000 đồng mỗi lượng so với phiên chốt trước đó.

Tuần qua, giá vàng miếng trong nước vẫn biến động mạnh.
Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC và Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 148,4 - 150,4 triệu đồng mỗi lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều. Giá vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 146 - 148,5 triệu đồng mỗi lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng mỗi lượng so với chốt phiên trước đó.
Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch ngày 21/11, giá vàng giao ngay giữ ổn định ở mức 4.086,57 USD/ounce, sau khi có lúc giảm hơn 1% trong từng ngày. Tính chung cả tuần, giá vàng gần như đi ngang với mức tăng nhẹ 0,1% và chênh lệch với giá vàng trong nước khoảng 21 triệu đồng mỗi lượng. Theo giới phân tích, với biến động và tiếp đà tăng, thị trường vàng đang có tín hiệu tích cực, nhà đầu tư cần theo dõi sát sao diễn biến ngoại tệ để so sánh và tránh rủi ro với vàng nếu có điều chỉnh đột ngột…














