Nỗ lực vượt thu ngân sách

Năm 2025 khép lại với nhiều áp lực chưa từng có đối với chính quyền khi toàn hệ thống đồng loạt vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong bối cảnh đó, nhiều địa phương trở thành điểm sáng khi hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là nhiệm vụ thu ngân sách.

Thu ngân sách trên địa bàn phường Tam Kỳ năm 2025 đạt khoảng 373% dự toán được giao. Ảnh: THÀNH CÔNG

Thu ngân sách trên địa bàn phường Tam Kỳ năm 2025 đạt khoảng 373% dự toán được giao. Ảnh: THÀNH CÔNG

Bảo đảm nguồn thu

Sau ngày 1/7/2025, phường Tam Kỳ chính thức đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là địa phương được chọn triển khai điểm, khối lượng công việc phát sinh lớn liên quan sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công và tổ chức Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I. Trong điều kiện đó, việc giữ nhịp phát triển kinh tế và bảo đảm nguồn thu ngân sách được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ thông tin, thời gian đầu sau sáp nhập, áp lực công việc rất lớn, nhưng phường xác định không để việc sắp xếp bộ máy làm chậm tiến độ thực hiện các chỉ tiêu năm. Mọi giải pháp đều phải triển khai song song, vừa ổn định tổ chức, vừa thúc đẩy phát triển.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Tam Kỳ năm 2025 ước đạt 238 tỷ đồng, bằng 373,53% dự toán được giao. Trong đó, các khoản thu phường hưởng 100% đạt gần 8 tỷ đồng, vượt hơn 36% kế hoạch; các khoản thu phân chia theo tỷ lệ đạt gần 19,9 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành dự toán. Nguồn thu bổ sung từ ngân sách cấp trên đạt hơn 210,8 tỷ đồng, tạo điều kiện để phường chủ động bố trí nguồn lực cho đầu tư phát triển và bảo đảm chi thường xuyên.

Mô hình trồng sâm 7 lá ở địa bàn xã La Êê mở ra sinh kế mới cho đồng bào địa phương. Ảnh: P.GIANG

Mô hình trồng sâm 7 lá ở địa bàn xã La Êê mở ra sinh kế mới cho đồng bào địa phương. Ảnh: P.GIANG

“Năm 2026, bên cạnh các nhiệm vụ then chốt về xây dựng Đảng, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động chính quyền theo mô hình mới, Đảng ủy phường đặt mục tiêu tiếp tục tập trung phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đô thị và đầu tư hạ tầng. Phường Tam Kỳ sẽ thực hiện hiệu quả các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, nhất là lĩnh vực thương mại, dịch vụ, chú trọng cụm công nghiệp Trường Xuân. Ngoài ra, địa phương đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, quản lý và khai thác hiệu quả quỹ đất, tài sản công; tăng cường quản lý trật tự đô thị, xây dựng; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thành các dự án dở dang, đáp ứng yêu cầu phát triển”, bà Nguyễn Thị Thu Lan thông tin.

Những con số là minh chứng rõ nhất cho việc tập trung nuôi dưỡng nguồn thu bền vững, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh ổn định và mở rộng sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố thời gian qua. Tại phường Thanh Khê, UBND phường đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người nộp thuế, đặc biệt tuyên truyền các chính sách thuế có sửa đổi, bổ sung hoặc các văn bản quy phạm pháp luật khác về thuế, khai thác các nguồn thu mới... nhằm ổn định, nuôi dưỡng nguồn thu trên địa bàn.

Thanh Khê tiếp tục triển khai chống thất thu trên các lĩnh vực thuế xây dựng tư nhân, mặt bằng, kịp thời rà soát, bổ sung các nguồn thu còn bỏ sót. Địa phương này thành lập Hội đồng tư vấn thuế phường theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; tổ công tác xử lý nợ đọng thuế, qua đó tăng cường phối hợp với Thuế cơ sở 1, Công an phường trong việc quản lý thuế đối với các hộ và cá nhân kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà, văn phòng. Tổng thu ngân sách nhà nước đến 16/12/2025 ở phường Thanh Khê đạt 58,364 tỷ đồng, đạt 169,84% so với kế hoạch.

Phát huy nội lực

Tận dụng nội lực, đồng bộ các giải pháp giữ ổn định sản xuất nông nghiệp và xây dựng các mô hình phù hợp, phát triển sản phẩm OCOP được xem là nền tảng quan trọng để ổn định đời sống người dân miền núi, tạo tiền đề cho công tác giảm nghèo và quản lý ngân sách.

Các địa phương miền núi nỗ lực duy trì sản xuất nông nghiệp bền vững, phát triển sản phẩm OCOP địa phương. Ảnh: P.GIANG

Các địa phương miền núi nỗ lực duy trì sản xuất nông nghiệp bền vững, phát triển sản phẩm OCOP địa phương. Ảnh: P.GIANG

Tại xã Đông Giang, năm 2025, tổng giá trị sản xuất các ngành nông - lâm - thủy sản, công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ trên địa bàn xã đều đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách đạt hơn 188 tỷ đồng, vượt 478% dự toán HĐND thành phố giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 40 triệu đồng; toàn xã giải quyết việc làm cho 65 lao động, giảm 159 hộ nghèo và ghi nhận 95,81% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa. Xã miền núi này đã phát triển thành công 7 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, tiêu biểu như: rượu kà kun, măng nứa sấy khô, khổ qua rừng sấy khô, trà nấm linh chi túi lọc và túi xách thổ cẩm.

Ông Nguyễn Đăng Chương, Bí thư Đảng ủy xã La Êê cho hay, sau sáp nhập, xã phải vừa ổn định tổ chức bộ máy, vừa giải quyết không ít thách thức, khó khăn của địa bàn miền núi. Đây là áp lực lớn, địa phương đã chủ động đổi mới cách điều hành để hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2025, tổng thu ngân sách trên địa bàn xã đạt hơn 74,3 tỷ đồng, vượt gần 70% so với dự toán HĐND xã giao. Trong đó, nguồn thu chuyển giao từ ngân sách cấp trên chiếm tỷ trọng lớn, góp phần bảo đảm nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các chính sách an sinh trên địa bàn.

“Năm 2026, xã La Êê sẽ nỗ lực xây dựng Nghị quyết chuyên đề về phát triển mô hình nông nghiệp sạch năm 2026, hướng đến năm 2030, xây dựng mô hình phát triển sản xuất phù hợp với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng tại địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế cao, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Chúng tôi cũng sẽ đồng bộ các giải pháp khuyến khích phát triển sản phẩm OCOP gắn với văn hóa của người dân ở địa phương.

Trước mắt, các hộ dân được khuyến khích xây dựng mô hình phát triển sản xuất lấy ngắn nuôi dài, chăn nuôi kết hợp trồng cây dược liệu, trồng cây gỗ lớn theo đề án của thành phố. Xã cũng sẽ đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động; động viên, khích lệ thanh niên trong độ tuổi lao động làm việc tại các cơ sở, xí nghiệp trong và ngoài địa bàn thành phố”, ông Nguyễn Đăng Chương thông tin thêm.

PHƯƠNG GIANG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/no-luc-vuot-thu-ngan-sach-3319738.html