Nỗ lực vì mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân

Bảo hiểm xã hội là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, góp phần đảm bảo đời sống cho người lao động và thực hiện chính sách an sinh xã hội.

BHXH tỉnh tổ chức diễu hành tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT tại xã Linh Sơn (TP. Thái Nguyên).

BHXH tỉnh tổ chức diễu hành tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT tại xã Linh Sơn (TP. Thái Nguyên).

Được viên chức của BHXH tỉnh và cán bộ địa phương đến tận nhà tuyên truyền, giải thích về chính sách BHXH, bà Lại Thị Huyền (ở xóm Làng Phan, xã Linh Sơn, TP. Thái Nguyên) đã đồng ý tham gia BHXH tự nguyện. Bà Huyền chia sẻ: Được mọi người tư vấn tỉ mỉ, tôi nhận ra việc tham gia BHXH tự nguyện mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Giờ còn sức khỏe thì còn lao động làm ra của cải được, sau này già sức khỏe yếu không còn đủ khả năng lao động thì không biết bấu víu vào đâu. Vì vậy tôi quyết định tham gia BHXH tự nguyện, xem đây là của để dành cho tương lai sau này.

Trao đổi về nội dung phát triển đối tượng tham gia BHXH, ông Nguyễn Hồng Trường, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, cho hay: Trên thực tế, không phải ai cũng hiểu toàn diện về chính sách ưu việt của BHXH. Để giúp người dân hiểu và tự nguyện tham gia BHXH, công tác truyền thông được BHXH tỉnh chú trọng thực hiện.

Theo đó, thời gian qua, BHXH thường xuyên tổ chức các hội nghị tuyên truyền, đối thoại, tư vấn tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh về chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện (BHTN). Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên đưa tin, bài phản ánh về các hoạt động cũng như chính sách của BHXH, BHYT. Trên trang thông tin điện tử, Zalo, fanpage của BHXH tỉnh thường xuyên đăng tải những văn bản, quy định về chính sách BHXH, BHYT, BHTN...

Cùng với đó, BHXH tỉnh cùng với Bưu điện tỉnh tăng cường lực lượng, mở rộng và nâng cao chất lượng nhân viên tại đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; bám sát địa bàn, khu phố, "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để tư vấn, tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu rõ, hiểu đúng về chính sách BHXH, BHYT.

Ngoài ra, BHXH tỉnh cũng tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp như: Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, đối thoại, giải đáp chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và người dân phù hợp với từng nhóm chủ thể tham gia. Tổ chức lễ ra quân phát động tháng BHXH, BHYT toàn dân.

Theo đó, các nội dung được tập trung tuyên truyền, như: ý nghĩa, giá trị, lợi ích của việc tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt là BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Những thiệt thòi khi người lao động lựa chọn nhận BHXH một lần...

Người dân xóm Làng Phan, xã Linh Sơn (TP. Thái Nguyên), nghiên cứu chính sách BHXH, BHYT hộ gia đình.

Người dân xóm Làng Phan, xã Linh Sơn (TP. Thái Nguyên), nghiên cứu chính sách BHXH, BHYT hộ gia đình.

Hiện nay, BHXH ký thỏa thuận phối hợp tuyên truyền chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN với 13 cơ quan, đơn vị. Năm qua, BHXH tỉnh đã tổ chức 389 hội nghị tuyên truyền đối thoại với doanh nghiệp và người lao động, có hơn 10.700 người tham dự; tổ chức trên 1.330 cuộc tuyên truyền nhóm nhỏ với gần 19.580 người tham dự; tổ chức thành công 28 lễ ra quân từ tỉnh đến huyện, thành phố, qua đó phát triển được hàng trăm người tham gia BHXH tự nguyện và hàng nghìn người tham gia BHYT hộ gia đình.

Cùng với việc đưa ra các giải pháp truyền thông, BHXH tỉnh tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH Việt Nam; HĐND, UBND tỉnh đối với công tác thu BHXH, BHYT, BHTN. Trên cơ sở đó phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các hội, đoàn thể tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT nhằm mở rộng, tăng nhanh số đơn vị sử dụng lao động và số người tham gia BHXH, BHYT.

Căn cứ vào kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đối tượng của BHXH Việt Nam, UBND tỉnh, BHXH tỉnh đã giao chỉ tiêu cho BHXH các huyện, thành phố và các tổ chức dịch vụ thu phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị. Đồng thời xây dựng kịch bản thu và phát triển đối tượng, thường xuyên nắm bắt thông tin từ các cơ quan chức năng về tình hình thành lập, hoạt động của các doanh nghiệp để tuyên truyền tới các doanh nghiệp thường xuyên quan tâm đến quyền lợi của người lao động như: tham gia đóng BHXH, BHYT đầy đủ, giải quyết chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động kịp thời. Đây cũng là nền tảng để người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Với những giải pháp tích cực, kịp thời, hiệu quả, đến nay số người tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh đạt xấp xỉ 42% lực lượng lao động; số người tham gia BHTN đạt xấp xỉ 35% lực lượng lao động; số người tham gia BHYT đạt 95% số dân. Kết quả này đều đạt và vượt chỉ tiêu UBND tỉnh và BHXH Việt Nam giao cho BHXH tỉnh Thái Nguyên.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202405/no-luc-vi-muc-tieu-bao-hiem-xa-hoi-toan-dan-25d09a8/