Nổ lớn tại nhà máy sản xuất động cơ xe tăng Nga

Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy Chelyabinsk, nơi chuyên sản xuất động cơ xe tăng và xe bọc thép Nga.

Tờ Moscow Times đưa tin, ngày 26/11, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy Chelyabinsk ở Nga, dẫn đến hỏa hoạn nghiêm trọng. Sáu xe cứu hỏa và hai xe cứu thương đã được điều đến hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy Chelyabinsk ở Nga.

Vào thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, người dân gần đó cho biết: "Mộ vụ nổ lớn đã xảy ra trước khi đám cháy bùng phát. Ngay sau đó, một ngọn lửa lớn và khói đã bốc lên phía trên nhà máy".

Theo báo cáo ban đầu, nguyên nhân của vụ cháy nghi là do chập điện. Hiện, giới chức Nga vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra và làm rõ nguyên nhân.

Được biết, nhà máy Chelyabinsk là nhà cung cấp động cơ cho một loạt phương tiện quân sự của Nga. Trong đó bao gồm: Xe tăng T-72, T-90 Proryv, Terminator BMPT, các tổ hợp pháo Akatsiya và Msta-S.

Năm 2023, nhà máy này phải chịu lệnh trừng phạt của Mỹ và Ukraine vì là doanh nghiệp chuyên sản xuất động cơ diesel cho thiết bị quân sự phục vụ nhu cầu của lực lượng vũ trang Nga.

Trước đó, vào ngày 10/11, truyền thông Nga cũng đưa tin về một đám cháy khác xảy ra tại một nhà máy thuốc súng ở Kotovsk, một thị trấn thuộc tỉnh Tambov của Nga.

Quỳnh Như

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/no-lon-tai-nha-may-san-xuat-dong-co-xe-tang-nga-post1590349.tpo