Điện Kremlin ngày 11/12 đã lên án việc Ba Lan bắt giữ một nhà khảo cổ học nổi tiếng người Nga, liên quan đến cáo buộc khai quật trái phép do Ukraine đưa ra.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/12 xác nhận toàn bộ 7 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng sau vụ rơi máy bay vận tải quân sự AN-22 ở khu vực Ivanovo, phía đông thủ đô Moscow.
Những ngày gần đây, giới chức Nga đã đồng loạt lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng kinh tế nước này đang lâm vào suy thoái.
Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar vừa xác nhận Ankara đã gia hạn thêm một năm các hợp đồng nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga sắp hết hạn, trong bối cảnh quốc gia liên lục địa Á-Âu đang tích cực đa dạng hóa nguồn cung và giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng của Moscow.
Hàng loạt chiếc xe sang Porsche tại Nga cùng lúc bị chết máy và không thể khởi động dù còn mới, khiến nhiều chủ xe hoảng loạn.
Sau khi phương Tây siết chặt lệnh trừng phạt Moskva liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraina, ngày 1/12, Bộ Dầu mỏ Iraq cho biết đã triển khai mọi biện pháp cần thiết để trực tiếp và độc quyền mời một số công ty dầu mỏ lớn của Mỹ nộp hồ sơ dự thầu, nhằm tiếp quản quyền quản lý mỏ dầu West Qurna 2 ở miền Nam nước này, vốn do công ty dầu khí Lukoil của Nga điều hành.
Trong tuyên bố ngày 1-12, Bộ Dầu mỏ Iraq cho biết đã triển khai mọi biện pháp cần thiết để trực tiếp và độc quyền mời một số công ty dầu mỏ lớn của Mỹ nộp hồ sơ dự thầu nhằm tiếp quản quyền quản lý mỏ dầu West Qurna 2 ở miền Nam nước này.
Ngày 1/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký Sắc lệnh cho phép công dân Trung Quốc được miễn thị thực nhập cảnh vào Nga trong một số trường hợp.
Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine (SZRU) cho biết Ngân hàng Trung ương Nga đã bắt đầu bán vàng dự trữ trong nước, động thái được xem là thay đổi chính sách lần đầu tiên kể từ trước đến nay. Việc bán vàng diễn ra trong bối cảnh Moscow tìm cách bù đắp thâm hụt ngân sách được cho là tăng vọt gấp 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái, tờ Euromaidan Press đưa tin.
Bộ Tài chính Nga cho biết Ngân hàng Trung ương Nga lần đầu tiên bắt đầu bán vàng vật chất từ kho dự trữ quốc gia nhằm phục vụ các hoạt động của Bộ để bù đắp ngân sách.
Điện Kremlin vừa thông qua một loạt đạo luật mới để khắc phục những điểm yếu trong nước, trong khi Ukraine ngày càng chứng tỏ khả năng gây thiệt hại sâu trong lãnh thổ Nga.
Trong cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ sớm áp dụng chính sách miễn thị thực (visa) cho công dân Trung Quốc.
Hai vợ chồng doanh nhân crypto người Nga mất tích được tìm thấy đã tử vong tại khu vực sa mạc Hatta (UAE). Cảnh sát nghi đây là vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản kỹ thuật số.
Điện Kremlin đã bác bỏ tin đồn cho rằng quan hệ giữa Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Lavrov có rạn nứt sau khi hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ bị hoãn.
Mosow lên tiếng về thông tin quan hệ giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov có rạn nứt.
Chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin từ ngày 3-4/11 đánh dấu bước tiếp nối quan trọng trong cơ chế điều phối thường niên giữa hai chính phủ, đồng thời phản ánh mối quan hệ 'Đối tác không giới hạn' giữa hai nước.
Tổng thống Nga khẳng định tên lửa hành trình chiến lược tầm xa không giới hạn Burevestnik và tàu ngầm không người lái Poseidon sẽ đảm bảo sự cân bằng chiến lược trong suốt thế kỷ 21.
Moscow Times đưa tin, Nga đã nối lại các chuyến bay quân sự tới Syria sau 6 tháng tạm dừng. Đây là dấu hiệu cho thấy sự hiện diện trở lại của Moscow tại quốc gia này sau khi Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa chính thức xác nhận rằng tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat, được phương Tây gọi bằng biệt danh 'quỷ Satan II' sẽ được triển khai trong thời gian gần.
Putin xác nhận RS-28 Sarmat sẽ sớm biên chế; ICBM nặng mang MIRV hoặc Avangard, có thể bay FOBS, nhưng chương trình từng chậm và gặp sự cố thử nghiệm.
Một tàu chở dầu thô của Nga tới Ấn Độ đã quay đầu và dừng lại trên Biển Baltic, sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt hai tập đoàn dầu khí hàng đầu nước Nga là Rosneft và Lukoil, cùng 34 công ty con trực thuộc.
Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh việc phát triển các hệ thống vũ khí mới, trong đó có tên lửa Burevestnik, được định hướng bởi lợi ích quốc gia của Nga và nhằm củng cố an ninh của nước này.
Sau thời gian khá dài tăng trưởng, tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga bị cho là đang có dấu hiệu chững lại dưới áp lực lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây.
Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình chạy bằng nhiên liệu hạt nhân Burevestnik, một loại vũ khí mà Moscow cho biết có thể tránh được mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và tương lai.
Công nghiệp quốc phòng vốn là ngành nâng đỡ toàn bộ lĩnh vực sản xuất của Liên bang Nga đã cho thấy 'những dấu hiệu chậm lại đầu tiên' kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022.
Các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đang điều chỉnh lại chiến lược tìm nguồn cung ứng và cắt giảm mạnh lượng dầu thô nhập khẩu từ Nga để tuân thủ lệnh trừng phạt mới của Mỹ.
IAEA cho biết công việc sửa chữa đường dây điện - bị hư hỏng 4 tuần nay - tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine đã được bắt đầu.
Giới chức Nga đã bày tỏ ý muốn hợp tác với tỷ phú Elon Musk để xây dựng một đường hầm nối liền lãnh thổ Nga và Mỹ mang tên 'Đường hầm Putin - Trump'.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, Ấn Độ sẽ giảm bớt sự phụ thuộc vào dầu Nga và Trung Quốc cũng sớm làm theo. Sẽ thế nào nếu Nga siết chặt hoạt động thương mại năng lượng?
Trong nhiều tháng qua, lực lượng Nga đã tấn công theo hướng Kupiansk, được xem là mục tiêu then chốt trong nỗ lực tiến quân về phía Tây qua miền Trung và miền Đông Ukraine.
Kho dầu trên bán đảo Crimea cháy lớn trong khi Ukraine tiến hành đợt tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn 2 đêm liên tiếp vào lãnh thổ Nga.
Lời khen ngợi của ông Trump đối với ý tưởng của ông Putin liên quan New START có thể mở ra cơ hội cho các cuộc đàm phán mới giữa Washington và Moscow.
Ngày 5/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẵn sàng duy trì Hiệp ước vũ khí hạt nhân giữa Washington và Moscow, sau khi người đồng cấp Nga Vladimir Putin đề xuất gia hạn thêm 1 năm.
Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) tuyên bố sẽ tiếp tục siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga, đồng thời cảnh báo các quốc gia và tổ chức vẫn tiếp tục gia tăng nhập khẩu dầu mỏ từ Moskva hoặc tham gia hỗ trợ hoạt động lách trừng phạt.
Moscow Times ngày 25-9 dẫn lời Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết, Chính phủ Nga có thể gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu cho đến cuối năm nay vì tình trạng thiếu hụt vẫn tiếp diễn trên thị trường trong nước.
Ủy ban châu Âu (EC) đang soạn thảo đề xuất mới nhằm áp thuế đối với dầu mỏ của Nga, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng gây áp lực nhằm cắt đứt hoàn toàn năng lượng Moscow.
Chính phủ Nga sẽ dần hạ ngưỡng giá dầu được sử dụng để tính doanh thu theo quy tắc ngân sách. Động thái này nhằm bảo vệ tài chính công trước những biến động trên thị trường năng lượng và các lệnh trừng phạt từ phương Tây.
Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang; Ukraine tuyên bố tái kiểm soát 160 km2 lãnh thổ ở Donetsk và bắt gần trăm lính Nga; Moscow nói Kiev thiệt hại gần 1.400 binh sĩ, bắn hạ hơn 100 UAV Ukraine.
Ngày 16/9, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết sẽ trì hoãn công bố gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các nước châu Âu phải đưa ra biện pháp mạnh tay hơn với Moscow.