Lời giải cho bài toán phát triển cây mắc ca

Có quy hoạch vùng trồng, đi liền với quản lý giống, xử lý vấn đề vốn, đẩy mạnh chế biến sâu… là những yếu tố quan trọng để phát triển ngành mắc ca xứng với tiềm năng, để hướng tới đạt được mục tiêu đến năm 2030 đạt doanh thu 1 tỷ USD.

Thủ tướng: Cần 10 hay 20 năm để mắc ca Việt Nam đứng đầu thế giới

Đối với cây mắc ca, với tinh thần 'đi sau, về trước', vào Việt Nam khảo nghiệm, phát triển và bước đầu đã thành công thì cần 10 hay 20 năm để có thể trở thành cây đứng đầu thế giới.

Thủ tướng: Không để cây mắc ca phát triển ồ ạt

Cần có quy hoạch vùng trồng cây mắc ca, không để phát triển ồ ạt, cùng với đó cần quản lý nghiêm ngặt về giống, xử lý vấn đề vốn, đẩy mạnh chế biến sâu...

Thủ tướng: Xây dựng chiến lược phát triển cây mắc ca ở Việt Nam

Cho rằng cây mắc ca có ý nghĩa 'quốc kế, dân sinh', Thủ tướng giao Bộ NN&PTNT cùng Hiệp hội Mắc ca và các địa phương xây dựng một chiến lược phát triển cây mắc ca ở Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải nghiên cứu, xây dựng chiến lược về phát triển cây mắc ca ở Việt Nam

Sáng 29-9, tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk, Hiệp hội mắc ca Việt Nam tổ chức Hội nghị 'Kết quả phát triển cây mắc ca tại Việt Nam thời gian qua; định hướng và giải pháp phát triển trong thời gian tới'. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị.

Phải đưa cây Mắc ca thành một trong những mặt hàng nông nghiệp mũi nhọn

Sáng 29/9, tại TP Buôn Ma Thuột, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng UBND tỉnh Đắk Lắk, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam tổ chức Hội nghị 'Kết quả phát triển cây Mắc ca tại Việt Nam thời gian qua; định hướng và giải pháp phát triển trong thời gian tới'. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị.

Doanh thu từ cây mắc ca có thể đạt 1 tỷ USD vào năm 2030

Theo Thủ tướng, cây mắc ca chứa đựng nhiều giá trị xã hội đặc biệt, không chỉ đơn thuần là hiệu quả kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Mắc ca Việt Nam có thể 'đi sau, về trước' để đứng đầu

Nếu cà phê cần 125 năm từ khi được đưa vào Việt Nam đến khi đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu thì mắc ca có thể 'đi sau, về trước' để trở thành mặt hàng đứng đầu thế giới của Việt Nam trong thời gian ngắn hơn nhiều.

Nhiều tiềm năng từ cây mắc ca

Năm nay, các tỉnh trồng mắc ca dự kiến thu hoạch gần 6.600 tấn hạt tươi, tăng gần 24,5 lần so với năm 2015. Với giá bán sản phẩm dạng hạt sấy khoảng 200 triệu đồng/tấn như hiện nay, ước tính hơn 4.000 tấn hạt sấy sẽ mang lại giá trị khoảng 788 tỷ đồng.