Phát hiện chủ hộ kinh doanh tại xã Vĩnh Trụ (Ninh Bình) bày bán hơn 700 sản phẩm quần áo, giày dép, dây lưng giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá trên 304 triệu đồng, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án.
Chủ một hộ kinh doanh tại Ninh Bình bị khởi tố sau khi cơ quan công an phát hiện cơ sở này bày bán 702 sản phẩm quần áo, giày dép, dây lưng giả các nhãn hiệu nổi tiếng.
Kiểm tra một cửa hàng thời trang trên phố Hàng Đào (Hà Nội), lực lượng Quản lý thị trường phát hiện và tạm giữ hơn 2.600 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, The North Face với tổng giá trị niêm yết trên 417 triệu đồng.
Mặc dù biết rõ đây là hàng giả mạo thương hiệu, nhưng vì lợi nhuận cao nên ông U đã thu gom hàng hóa từ nhiều nguồn trôi nổi, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp về bày bán.
Thực hiện chỉ đạo của Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội về tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ngày 24/6/2026, Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phối hợp với Công an phường Hoàn Kiếm tiến hành kiểm tra một cửa hàng kinh doanh thời trang tại số 30 Hàng Đào, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội vừa phát hiện và tạm giữ 57.000 miếng mặt nạ dưỡng da có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Banobagi tại một điểm tập kết hàng hóa trên địa bàn phường Phú Lương, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 427 triệu đồng.
Qua kiểm tra một hộ kinh doanh trên phố Hàng Đạo, QLTT TP Hà Nội đã phát hiện, thu giữ hơn 2.600 sản phẩm quần áo, giầy dép giả mạo mạo nhãn hiệu The North Face, Nike, Adidas. Tổng giá trị hàng hóa có dấu hiệu vi phạm theo giá niêm yết tại cửa hàng là hơn 417 triệu đồng.
Lực lượng QLTT TP Hà Nội và Công an TP Hà Nội đã phát một hộ kinh doanh 2.575 sản phẩm gồm quần, áo nam các loại mang các nhãn hiệu nổi tiếng như D&G; Louis Vuitton, Dior, Gucci, Nike, Adidas có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.
Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Công an phường Phú Lương phát hiện và tạm giữ số lượng lớn mặt nạ dưỡng da có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu BANOBAGI, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 427 triệu đồng. Vụ việc đã được chuyển cơ quan Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Hơn 57.000 miếng mặt nạ mang nhãn hiệu BANOBAGI trị giá trên 427 triệu đồng vừa bị phát hiện tại một điểm tập kết mỹ phẩm ở phường Phú Lương, Hà Nội. Toàn bộ số hàng được xác định là giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.
Sáng 25-6, Đội quản lý thị trường (QLTT) số 2, Chi cục QLTT thành phố Đồng Nai tiếp tục phối hợp cùng Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để xử lý vụ việc sản xuất keo dùng trong xây dựng có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ quy mô lớn.
Công an tỉnh Quảng Ninh liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ kinh doanh hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc tại khu vực biên giới Móng Cái, thu giữ lượng lớn quần áo, phụ kiện thời trang và hải sản không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
Một loạt thương hiệu nổi tiếng được chủ hộ kinh doanh tỉnh Hưng Yên giả mạo bày bán trong cửa hàng. Sự việc chỉ được phát hiện khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất.
Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Công an xã Nguyễn Văn Linh – Công an tỉnh Hưng Yên, tiến hành kiểm tra, tạm giữ hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.
Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội vừa phối hợp với Công an xã Phù Đổng kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại Khu công nghiệp Ninh Hiệp, phát hiện và tạm giữ hơn 2.500 sản phẩm quần áo có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam.
Đội Quản lý thị trường số 8 phối hợp với Công an xã Phù Đổng, Hà Nội phát hiện cơ sở kinh doanh 2.575 sản phẩm quần, áo giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam.
Kiểm tra một cơ sở kinh doanh quần áo tại Khu công nghiệp Ninh Hiệp, lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện hơn 2.500 sản phẩm mang dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam, với tổng giá trị hàng hóa theo giá niêm yết hơn 264 triệu đồng.